Thị trường heo hơi ngày 2/4 ghi nhận đà tăng mạnh tại khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ, trong khi miền Nam duy trì ổn định ở mức cao nhất 68.000 đồng/kg.
Sáng 2/4, giá heo hơi tại thị trường nội địa ghi nhận những diễn biến trái chiều giữa các khu vực. Trong khi miền Bắc tiếp tục đà phục hồi với mức tăng mạnh tại một số địa phương, khu vực miền Nam vẫn giữ vững mặt bằng giá ổn định ở mức cao nhất cả nước. Hiện tại, giá thu mua heo hơi toàn quốc dao động phổ biến trong khoảng 62.000 - 68.000 đồng/kg.
Tại khu vực phía Bắc, giá heo hơi hôm nay chứng kiến sự điều chỉnh tăng tại hầu hết các địa phương. Đáng chú ý, Hưng Yên và Lào Cai là hai tỉnh có mức tăng mạnh nhất, thêm 2.000 đồng/kg so với phiên trước đó. Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại khu vực này hiện nằm trong khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá (VND/kg) | Biến động |
|---|---|---|
| Hưng Yên | 65.000 | +2.000 |
| Lào Cai | 64.000 | +2.000 |
| Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ninh | 64.000 | +1.000 |
| Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc | 63.000 | +1.000 |
Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi khu vực Bắc Trung Bộ ghi nhận mức tăng nhẹ 1.000 đồng/kg tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Các khu vực còn lại không có sự thay đổi về giá. Hiện thương lái tại đây đang thu mua trong khoảng 62.000 - 66.000 đồng/kg, trong đó Lâm Đồng vẫn là địa phương có mức giá cao nhất khu vực.
Trái ngược với xu hướng đi lên ở phía Bắc, thị trường heo hơi miền Nam duy trì trạng thái đi ngang tại tất cả các địa phương. Tuy nhiên, đây vẫn là khu vực có mặt bằng giá tốt nhất cả nước, dao động từ 65.000 - 68.000 đồng/kg. Đồng Nai và Tây Ninh tiếp tục dẫn đầu với mức 68.000 đồng/kg.
Theo báo cáo từ cơ quan thống kê tỉnh Quảng Ngãi, sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng trong quý I/2026 của địa phương đạt ước tính 21.597,2 tấn, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng này được lý giải do nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán và quy mô chăn nuôi tại các doanh nghiệp lớn như CP Việt Nam và Nông nghiệp Duyên Thịnh Phát đang không ngừng mở rộng.
Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch bệnh vẫn cần được chú trọng. Trong quý I, dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện rải rác tại 44 hộ chăn nuôi thuộc 11 xã, phường như: Xã Sơn Tịnh, Xã Trà Câu, Xã Sa Loong, Xã Trường Giang, Xã Ba Gia, Phường Đăk Cấm, Phường Trương Quang Trọng, Xã Đặng Thuỳ Trâm, Xã Sơn Linh, Xã Đăk Pek và Xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi. Tổng trọng lượng heo tiêu hủy đạt 17,2 tấn.
Nhìn chung, thị trường heo hơi đang có dấu hiệu khởi sắc về giá tại miền Bắc và duy trì sự ổn định tại miền Nam. Việc giá heo duy trì ở mức cao đang tạo động lực để người chăn nuôi đẩy mạnh tái đàn sau giai đoạn dài chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.