Giá lúa gạo hôm nay trong nước đi ngang, giao dịch trầm lắng. Xuất khẩu gạo bất ngờ tăng mạnh, đặc biệt với gạo thơm.
Ngày 22/9, giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ở mức ổn định, hầu như không có biến động lớn. Nông dân và thương lái đều giao dịch cầm chừng, khiến thị trường khá trầm lắng.
Tại An Giang, lúa tươi IR 50404 vẫn phổ biến ở mức 5.000 – 5.100 đồng/kg, OM 18 ở mức 5.600 – 5.800 đồng/kg. Các giống lúa chất lượng cao như Đài Thơm 8, OM 5451 hay Nàng Hoa 9 giữ giá quanh mức 5.700 – 6.200 đồng/kg. Nguồn cung Hè Thu không còn nhiều khiến giao dịch có phần hạn chế, song giá vẫn được giữ ổn định.
Ở phân khúc gạo nguyên liệu, mức giá hầu hết không đổi. IR 504 dao động 8.100 – 8.200 đồng/kg, CL 555 ở mức 8.150 – 8.250 đồng/kg, OM 18 đạt 8.500 – 8.600 đồng/kg. Gạo thành phẩm IR 504 và OM 380 cũng duy trì quanh mốc 9.500 đồng/kg và 8.900 đồng/kg.

Phụ phẩm lúa gạo như tấm OM 504 hay cám gạo có giá 7.300 – 9.000 đồng/kg, ít biến động so với cuối tuần trước. Nguồn hàng tại các địa phương về ít, lượng mua bán hạn chế, giữ cho giá đi ngang.
Tại các chợ, giá gạo bán lẻ hầu như không thay đổi. Gạo Nàng Nhen vẫn giữ mức cao nhất 28.000 đồng/kg, Hương Lài phổ biến ở mức 22.000 đồng/kg. Các loại gạo thơm Thái, Nàng Hoa, Đài Loan hay Jasmine tiếp tục ổn định trong khoảng 16.000 – 22.000 đồng/kg.
Điều này cho thấy thị trường tiêu dùng nội địa đang có sự cân bằng, chưa xuất hiện biến động mạnh về giá bán lẻ.
Trái ngược với tình hình trong nước, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh so với giữa tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo thơm 5% tấm đã vọt lên 440 – 465 USD/tấn, cao hơn 15 USD/tấn. Gạo Jasmine cũng điều chỉnh tăng, dao động quanh 453 – 499 USD/tấn, trong khi gạo 100% tấm giữ ở mức 318 – 322 USD/tấn.
Sự phục hồi này phản ánh nhu cầu nhập khẩu gạo từ các thị trường lớn vẫn ở mức cao, mở ra triển vọng xuất khẩu tích cực cho những tháng cuối năm.