Giá lúa gạo hôm nay 4/12/2025 tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng ở một số giống, trong khi thị trường gạo xuất khẩu giữ mức ổn định so với hôm qua.
Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi tại nhiều giống đều tăng nhẹ từ 100 đến 400 đồng/kg.
Giá lúa IR 50404 (tươi) tăng 100 đồng/kg, dao động ở mức 5.100 - 5.300 đồng/kg.
Giá lúa Đài Thơm 8 và OM 5451 (tươi) tăng 200 đồng/kg.
Giá lúa OM 18 (tươi) tăng mạnh nhất, 400 đồng/kg, dao động ở mốc 6.400 - 6.600 đồng/kg.
Giao dịch mua bán lúa gạo tại nhiều địa phương diễn ra đều đặn. Tại Đồng Tháp, nông dân chủ động chào giá lúa cao do nguồn cung ít.
Đối với mặt hàng gạo nguyên liệu xuất khẩu, giá gạo có sự điều chỉnh tăng.
Giá gạo nguyên liệu IR 504 tăng 50 đồng/kg.
Giá gạo nguyên liệu CL 555 tăng 100 đồng/kg.
Giá gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.
Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại ổn định, trong đó gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất, 28.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam đứng giá so với phiên trước.
Giá gạo thơm 5% tấm dao động ở mức 420 - 440 USD/tấn.
Giá gạo Jasmine dao động 447 - 451 USD/tấn.
Trái ngược với Việt Nam, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan đã xuống mức thấp nhất từ năm 2007, chỉ còn 356 USD/tấn. Nguyên nhân là do tác động từ động thái hạn chế và sau đó dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu gạo trắng của Ấn Độ, nước dẫn đầu thị trường toàn cầu. Việc tìm đầu ra mới cho gạo là rất quan trọng đối với Thái Lan, nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba thế giới.
Theo báo Nikkei Asia, giá gạo bán lẻ tại Nhật Bản tăng lên mức cao nhất từ năm 2022. Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản dự báo cắt giảm 5% sản lượng gạo chủ lực vụ 2026, khiến giá gạo tại nước này có thể tiếp tục neo cao.
Trong bối cảnh đó, gạo Thái Lan dần được ưa chuộng hơn nhờ sự phổ biến của ẩm thực châu Á và giá gạo Thái bán tại Nhật rẻ hơn đáng kể. Giá gạo Thái khoảng 3.200 yên/5kg, chỉ bằng một nửa giá gạo Nhật (4.300 yên/5kg).
Tuy nhiên, xuất khẩu gạo Thái sang Nhật Bản vẫn giảm 15% trong 9 tháng đầu năm do khó thay thế gạo Nhật về chất lượng. Ngoài ra, đàm phán thương mại Mỹ - Nhật khiến Nhật Bản tăng nhập khẩu gạo Mỹ, buộc phải giảm nhập từ Thái Lan.
Trước triển vọng thị trường kém tích cực, một số nông dân Thái Lan đã chuyển sang trồng giống lúa gạo cao cấp Koshihikari của Nhật Bản để phục vụ thị hiếu. Họ tin rằng gạo Thái trồng theo giống Nhật có thể bán với giá gạo bằng một nửa giá gạo Nhật nhưng chất lượng tương đương.