Thị trường lúa gạo ghi nhận biến động trái chiều khi gạo Đài Thơm 8 giảm nhẹ, trong khi nhóm phụ phẩm tiếp đà tăng. Tồn kho gạo Philippines tăng mạnh gây áp lực lên xuất khẩu.
Giá lúa gạo hôm nay (8/1) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận diễn biến phân hóa giữa các nhóm mặt hàng. Trong khi giá gạo nguyên liệu có xu hướng giảm nhẹ, phân khúc phụ phẩm như cám lại tiếp tục điều chỉnh tăng do nhu cầu thị trường duy trì ở mức tốt.
Tại các địa phương như An Giang và Đồng Tháp, hoạt động mua bán diễn ra khá trầm lắng. Các kho lớn tại Lấp Vò, Sa Đéc và An Cư chủ yếu mua cầm chừng, ưu tiên các loại gạo thơm và gạo dẻo, khiến mặt bằng giá chung ít biến động mạnh. Riêng phân khúc gạo nguyên liệu ghi nhận mức giảm nhẹ khoảng 100 đồng/kg ở một số chủng loại.
| Loại gạo nguyên liệu | Mức giá (VND/kg) |
|---|---|
| Đài Thơm 8 | 8.800 – 9.000 |
| IR 504 / CL 555 | 7.600 – 7.800 |
| IR 50404 | 8.500 – 8.600 |
| OM 5451 | 8.150 – 8.300 |
| OM 18 | 8.400 – 8.600 |
Ngược lại với đà giảm của gạo nguyên liệu, giá phụ phẩm tiếp tục đi lên. Cụ thể, giá cám tăng thêm 300 đồng/kg, dao động trong khoảng 7.050 – 7.200 đồng/kg. Tấm thơm cũng giữ mức ổn định từ 7.600 – 7.700 đồng/kg.

Dù nguồn cung lúa Đông Xuân về thị trường hiện chưa nhiều, giá lúa tại các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long và Đồng Tháp nhìn chung vẫn đi ngang. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá các loại lúa tươi phổ biến như sau:
Tại các chợ dân sinh, giá gạo bán lẻ không có biến động mới. Gạo Nàng Nhen vẫn giữ mức cao nhất 28.000 đồng/kg, gạo Hương Lài quanh mức 22.000 đồng/kg và gạo thường dao động từ 13.000 – 14.000 đồng/kg.
Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam duy trì ổn định. Gạo Jasmine hiện chào bán ở mức 446 – 450 USD/tấn, trong khi gạo trắng 5% tấm dao động từ 364 – 368 USD/tấn. Đáng chú ý, mức giá gạo trắng của Việt Nam đang thấp hơn so với Thái Lan (401 – 405 USD/tấn) nhưng cao hơn Ấn Độ và Pakistan.
Một yếu tố quan trọng tác động đến triển vọng xuất khẩu trung hạn là diễn biến tồn kho tại Philippines. Tính đến đầu tháng 12, tồn kho gạo của quốc gia này đạt khoảng 2,7 triệu tấn, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước. Việc Philippines nâng cao năng lực dự trữ quốc gia và dự báo giảm nhập khẩu trong giai đoạn 2025-2026 có thể tạo thêm áp lực cạnh tranh lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam trong thời gian tới.