Giá thức ăn chăn nuôi tại Trung Quốc tăng vọt, hộ nuôi lợn lỗ đến 350 nhân dân tệ mỗi con

PHỐ HỘI26/03/2026 11:32

Giá nguyên liệu bột đậu tương và ngô tăng mạnh do ảnh hưởng từ xung đột quốc tế, đẩy ngành chăn nuôi lợn tại Trung Quốc vào đợt thua lỗ kỷ lục trong 16 năm qua.

Theo Reuters, xung đột tại Trung Đông đang đẩy giá ngũ cốc tăng cao, kéo theo chi phí thức ăn chăn nuôi tại Trung Quốc – thị trường tiêu thụ thịt lợn lớn nhất thế giới – leo thang. Tình trạng này gây áp lực nặng nề lên các nhà sản xuất trong bối cảnh nhu cầu nội địa yếu và giá thịt lợn đang duy trì ở mức thấp nhất trong vòng 16 năm.

Chi phí nguyên liệu đầu vào tăng mạnh

Kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 28/02/2026, giá bột đậu tương và ngô, hai thành phần cốt lõi trong thức ăn chăn nuôi, đã liên tục lập đỉnh mới trên sàn giao dịch Đại Liên. Nguyên nhân chính được xác định do giá dầu thô tăng vọt làm tăng cước vận chuyển, cùng với sự leo thang của giá phân bón thế giới.

Trong tháng 03/2026, giá giao ngay của bột đậu tương tại Trung Quốc đã tăng hơn 200 nhân dân tệ/tấn (tương đương 7%), trong khi giá ngô tăng khoảng 100 nhân dân tệ/tấn (tăng 4%).

Giá thức ăn chăn nuôi tại Trung Quốc tăng mạnh do giá ngũ cốc leo thang

Bên cạnh các loại ngũ cốc chính, bà Rosa Wang, chuyên gia phân tích tại Shanghai JC Intelligence Co., cho biết giá các chất phụ gia thiết yếu như lysine, methionine, bột cá và vitamin A, E cũng ghi nhận mức tăng từ 6% đến 77% chỉ trong vòng một tháng qua.

Người chăn nuôi đối mặt với thua lỗ kỷ lục

Ông Lin Guofa, chuyên gia phân tích cấp cao tại Bric Agriculture Group, nhận định giá hầu hết các loại nguyên liệu thô đều tăng mạnh do tác động từ địa chính trị. Trong khi chi phí đầu vào tăng, giá thịt lợn lại giảm sâu do tình trạng dư thừa nguồn cung và nhu cầu tiêu dùng thấp.

Tại sàn giao dịch hàng hóa, hợp đồng thịt lợn kỳ hạn DLHcv1 đã rơi xuống mức 9.980 nhân dân tệ (khoảng 1.448,16 USD) mỗi tấn vào ngày 23/03/2026. Trên thị trường giao ngay, giá thịt lợn chỉ còn 9,69 nhân dân tệ/kg, mức thấp nhất kể từ năm 2010.

Dựa trên tính toán chi phí, việc nuôi một con lợn đạt trọng lượng 60 - 62,5 kg hiện tiêu tốn từ 12,2 đến 12,5 nhân dân tệ/kg. Với mức giá bán hiện tại, người nông dân đang phải chịu lỗ từ 280 đến 350 nhân dân tệ cho mỗi con lợn xuất chuồng.

Nguy cơ đào thải các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ

Bà Fu Zhenzhen từ Công ty Tư vấn Nông nghiệp Bắc Kinh Orient cảnh báo các hộ chăn nuôi nhỏ, vốn chiếm gần 30% sản lượng toàn quốc, là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Những hộ này đang đứng trước hai lựa chọn: chấp nhận bán tháo cắt lỗ hoặc cố gắng duy trì đàn để chờ đợi thị trường hồi phục.

Để ổn định thị trường, từ năm 2025, chính quyền Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát như yêu cầu giảm đàn lợn nái và thu mua thịt lợn đông lạnh dự trữ quốc gia. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 12/2025, tổng đàn lợn nái của nước này vẫn ở mức 39,61 triệu con, cao hơn mức mục tiêu 39 triệu con mà Chính phủ đề ra.

Ông Pan Chenjun, chuyên gia tại Rabobank Hong Kong, nhận định diễn biến giá thịt lợn trong thời gian tới sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ và quy mô cắt giảm đàn của các doanh nghiệp chăn nuôi lớn.

Mặt hàngMức tăng giá (Tháng 03/2026)Tỷ lệ (%)
Bột đậu tương>200 nhân dân tệ/tấn7%
Ngô~100 nhân dân tệ/tấn4%
Phụ gia (Lysine, Vitamin...)-6% - 77%
(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Giá thức ăn chăn nuôi tại Trung Quốc tăng vọt, hộ nuôi lợn lỗ đến 350 nhân dân tệ mỗi con
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO