Kể từ năm 2005, giải Booker lần đầu công bố sáng kiến mới: giải Booker thiếu nhi hay giải Booker dành cho sách thiếu nhi. Giám đốc điều hành Quỹ giải thưởng Booker, bà Gaby Wood nhận xét: “Giải Booker thiếu nhi nhằm truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ hơn nữa đọc sách và trở thành hạt giống mà chúng tôi hy vọng các thế hệ độc giả trọn đời trong tương lai sẽ phát triển”, theo Guardian.
.jpg)
Được tài trợ bởi Quỹ từ thiện về nghệ thuật, môi trường và giáo dục (AKO), giải Booker thiếu nhi dành cho tác phẩm hư cấu từ bất kỳ quốc gia nào đối với độc giả từ 8 đến 12 tuổi, viết bằng tiếng Anh hoặc dịch sang tiếng Anh và xuất bản tại Vương quốc Anh hoặc Ireland.
Guardian thông tin, giải Booker thiếu nhi sẽ chính thức ra mắt vào năm 2026 và người chiến thắng đầu tiên sẽ được công bố vào đầu năm 2027. Giải thưởng sẽ được quyết định bởi hội đồng giám khảo “hỗn hợp” gồm cả người lớn và trẻ em.
Chủ tịch Ban giám khảo đầu tiên của giải là Frank Cottrell-Boyce, tác giả sách thiếu nhi và hiện là đại sứ sách thiếu nhi đương nhiệm. Ông cũng là tác giả của các cuốn sách bán chạy như Millions (tạm dịch: Hàng triệu) - giải thưởng như Huy chương Carnegie năm 2004 và Cosmic (tạm dịch: Vũ trụ).
Nhà văn Frank Cottrell-Boyce sẽ tham gia cùng 2 thành viên giám khảo người lớn khác, những người sẽ giúp chọn ra danh sách rút gọn gồm 8 cuốn sách trước khi 3 giám khảo trẻ em được tuyển chọn để giúp quyết định người chiến thắng giải.
Cạnh đó, Quỹ giải thưởng Booker, với sự hợp tác của các đối tác bao gồm National Literacy Trust (Quỹ Khuyến đọc quốc gia), The Reading Agency (Cục Văn hóa đọc), Bookbanks (Ngân hàng sách) và Children’s Book Project (Sáng kiến sách trẻ em), sẽ tặng 30.000 bản sách lọt vào vòng chung khảo và đoạt giải cho độc giả nhí mỗi năm.
Giải Booker dành cho thiếu nhi ra đời trong bối cảnh có báo cáo rằng việc đọc sách giải trí của trẻ em đang ở mức thấp nhất trong 20 năm qua. Guardian trích phát biểu của nhà văn Cottrell-Boyce rằng: “Giải Booker thiếu nhi sẽ giúp trẻ em dễ dàng khám phá cuốn sách mình yêu thích. Mọi trẻ em đều xứng đáng có cơ hội trải nghiệm niềm hạnh phúc mà cuốn sách tuyệt vời mang lại. Bằng cách mời các em đến bàn giám khảo và tặng sách được đề cử, chúng tôi sẽ đưa thêm hàng nghìn trẻ em đến với thế giới đọc sách tuyệt vời”.
Các tác giả về sách thiếu nhi gồm Malorie Blackman, gọi giải Booker thiếu nhi là “sự bổ sung kịp thời và rất đáng khích lệ”; Jacqueline Wilson cho biết giải thưởng sẽ “mang đến một cú hích lớn dành cho sách thiếu nhi”; trong khi Joseph Coelho hoan nghênh đây là “giải thưởng uy tín, tôn vinh văn học thiếu nhi theo cách tương đương với văn học người lớn”. Bà Gaby Wood mô tả giải Booker thiếu nhi là “nỗ lực tham vọng nhất mà chúng tôi đã thực hiện trong 20 năm”, kể từ khi giải thưởng Booker quốc tế ra mắt vào năm 2005.
Cũng như giải thưởng Booker dành cho người lớn và giải thưởng Booker quốc tế, mỗi tác giả lọt vào vòng chung khảo sẽ nhận được 2.500 bảng Anh, và người chiến thắng sẽ nhận được 50.000 bảng Anh (tương đương khoảng 1,7 tỷ đồng). Giải thưởng Booker thiếu nhi đầu tiên sẽ mở đơn đăng ký vào mùa xuân năm 2026, với danh sách rút gọn và ban giám khảo trẻ em được công bố vào tháng 11 năm đó.
Giải Booker, giải văn học uy tín của Anh thành lập vào năm 1969, tạo dựng danh tiếng trong sự nghiệp của nhiều nhà văn thắng giải, gồm Salman Rushdie, Margaret Atwood, Ian McEwan, Arundhati Roy và Hilary Mantel. Trong khi đó, giải Booker quốc tế ra mắt năm 2005 như giải thưởng thành tựu trọn đời. Kể từ năm 2016, giải thưởng trao cho tác phẩm hư cấu được dịch thuật, với số tiền thưởng được chia đều cho tác giả và dịch giả. Những người đoạt giải trước đây bao gồm những chủ nhân giải Nobel Văn học: Olga Tokarczuk của Ba Lan và Han Kang của Hàn Quốc.l