Kinh tế

Giải ngân vốn tín dụng chính sách phục vụ sản xuất ngay từ đầu năm 2026

MAI QUẾ - QUỐC CƯỜNG 11/02/2026 10:06

ĐNO - Ngay từ đầu năm 2026, nguồn vốn tín dụng chính sách sớm đến tay người dân thông qua việc Ngân hàng chính sách xã hội các cấp tăng cường giải ngân các chương trình tín dụng, kịp thời đáp ứng nhu cầu về vốn sản xuất, kinh doanh.

607589874_894515779690399_7544331175626498303_n.jpg
Ngay từ đầu năm 2026, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Hòa Vang đã được giải ngân vốn vay để phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán năm nay, nhà vườn của ông Nguyễn Văn Nam (thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Vang) mở rộng quy mô trồng hoa với khoảng hơn 1.000 chậu cúc. Được biết, số hoa này sớm được tiêu thụ và nhà vườn đang tất bật để cung ứng hoa cho thị trường.

Để có thêm nguồn lực sản xuất, ông Nam tiếp cận nguồn vốn vay từ chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Đà Nẵng tại địa phương. Ông Nam làm thủ tục vay vốn tại Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Hòa Vang và được giải ngân 120 triệu đồng, mỗi lần 60 triệu đồng vào cuối năm 2024 và 2025.

Việc tiếp cận vốn tại ngân hàng CSXH giúp gia đình ông có thêm kinh phí trang trải các chi phí vật tư nguyên liệu, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 3 lao động thường xuyên và 2 - 3 lao động thời vụ, với thu nhập 300.000 đồng/ngày”. Được biết, riêng 60 triệu đồng vay vốn của năm 2024 được ông Nam hoàn trả nhờ doanh thu từ vườn hoa.

Ông Đinh Ngọc Phương (thôn Phú Sơn 2, xã Hòa Tiến tiếp cận nguồn vốn vay tại NHCSXH để đầu tư mua nguyên liệu, thức ăn, con giống phục vụ cho phát triển kinh tế với mô hình nuôi cá trê.
Ông Đinh Ngọc Phương (thôn Phú Sơn 2, xã Hòa Tiến) được tiếp cận nguồn vốn vay tại ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư mua nguyên liệu, thức ăn, con giống, phát triển mô hình nuôi cá trê.

Dịp Tết, thời điểm 2 hồ cá trê xấp xỉ 70.000 con (tương đương 16 tấn) của ông Đinh Ngọc Phương (thôn Phú Sơn 2, xã Hòa Tiến) tới thời điểm xuất bán. Số cá trê này bán ra sẽ mang lại cho ông Phương lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng. Ngoài ra, ông Phương đang tiếp tục nuôi thêm 1 hồ cá trê giống khoảng 20.000 con và 1 hồ cá basa để gối đầu sản xuất.

Có được kết quả trên là do ông Phương cùng các thành viên trong gia đình mạnh dạn vay vốn từ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Hòa Vang với số tiền 300 triệu đồng cho 3 lao động, từ chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

“Tôi gắn bó với nghề nuôi cá nước ngọt nhiều năm, nhưng quy mô nhỏ. Từ khi liên hệ được đầu mối tiêu thụ cá trê tại các tỉnh như Thừa Thiên Huế, Gia Lai…, tôi mạnh dạn vay vốn để sản xuất. Nguồn vốn vay tại ngân hàng CSXH cùng số vốn sẵn có, tôi đầu tư mua nguyên liệu, thức ăn, con giống.

Cách đây 3 năm, tôi vay ngân hàng CSXH để mua xe tải chở hàng trị giá 300 triệu đồng và hiện đã trả hết. Nếu tình hình sản xuất, chăn nuôi ổn định, dự kiến doanh thu từ việc nuôi cá trê là 800 triệu đồng/năm, trong đó lợi nhuận khoảng 300 - 350 triệu đồng”, ông Phương chia sẻ.

Đây là những mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu được tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng CSXH để sản xuất ngay từ đầu năm 2026 với chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm để người dân có thêm vốn sản xuất.

607131501_894514986357145_6736867132158390573_n.jpg
Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục mở rộng vốn vay và đối tượng thụ hưởng để người dân tiếp cận, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế.

Ông Đoàn Ngọc Chung, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố Đà Nẵng cho biết, năm 2026, nhu cầu tín dụng tại thành phố Đà Nẵng rất lớn, nhất là cho vay khôi phục, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Sau ảnh hưởng của thiên tai vào cuối năm 2025, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng lớn, do đó vốn vay sản xuất là chương trình ngân hàng đang tập trung triển khai.

Hiện nay, chương trình cho vay để giải quyết việc làm có một số thay đổi. Đơn cử như mức vay từ 100 triệu đã lên tới 200 triệu/lao động và lãi suất giảm so với trước đây. Tỷ trọng cho vay nguồn vốn giải quyết việc làm có dư nợ 7.195 tỷ, đang chiếm tỷ trọng 47%, là một trong những chương trình có tỷ trọng cao nhất của toàn địa bàn mà chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố Đà Nẵng đang thực hiện.

Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố Đà Nẵng phối hợp các sở, ban, ngành khảo sát nhu cầu của các khách hàng vay vốn; đồng thời đề xuất cân đối nguồn ngân sách năm 2026 để ủy thác khoảng 500 tỷ đồng qua Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố. Bên cạnh đó, UBND thành phố và Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố làm việc với Trung ương để tiếp tục thực hiện duy trì vốn đối ứng của Trung ương với Đà Nẵng.

[VIDEO] - Ngân hàng CSXH thành phố giải ngân các chương trình tín dụng, kịp thời đáp ứng nhu cầu về vốn sản xuất, kinh doanh:

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Giải ngân vốn tín dụng chính sách phục vụ sản xuất ngay từ đầu năm 2026
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO