ĐNO - Chiều 24/6, Ban Pháp chế HĐND thành phố Đà Nẵng có buổi giám sát chuyên đề về “Tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư theo vụ việc cụ thể của tổ chức, công dân đang tồn đọng, kéo dài” tại 2 xã Tam Xuân và Tam Anh.

Theo báo cáo của UBND xã Tam Xuân, từ ngày 1/1/2026 đến 30/5/2026, địa phương tiếp nhận 50 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Đáng nói, toàn bộ 50 hồ sơ đều giải quyết trễ hẹn.
Cụ thể, xã đã cấp giấy chứng nhận cho 17 hồ sơ; đang thực hiện niêm yết công khai 12 hồ sơ; xác minh nguồn gốc 9 hồ sơ; chuyển thông tin thuế 9 hồ sơ và dự thảo in giấy chứng nhận 3 hồ sơ.
Tại xã Tam Anh, trong cùng thời gian, địa phương tiếp nhận tổng cộng 235 hồ sơ. Trong đó, chỉ có 76 hồ sơ giải quyết đúng hẹn, 137 hồ sơ trễ hẹn (gồm 42 hồ sơ đã trả kết quả, 95 hồ sơ chưa trả kết quả) và 25 hồ sơ chưa đến hạn giải quyết.
Giải trình về tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hẹn cao, đại diện 2 địa phương cho biết nguyên nhân do đội ngũ cán bộ chuyên trách còn mỏng, phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đất đai, môi trường, nông nghiệp. Do đó, tiến độ kiểm tra, xác minh thực địa nguồn gốc đất bị chậm so với yêu cầu.
Bên cạnh đó, nhiều trường hợp có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp, qua nhiều thời kỳ, hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ hoặc phát sinh tranh chấp, kiến nghị.
Việc phải dành nhiều thời gian xác minh, làm rõ các vấn đề này khiến quỹ thời gian cho các bước tiếp theo bị thu hẹp, dẫn đến trễ hẹn dù cơ quan chuyên môn đã thực hiện đúng trình tự.
Để tháo gỡ khó khăn, 2 xã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tích cực hướng dẫn chuyên môn đối với từng trường hợp cụ thể trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.
Ban Pháp chế HĐND thành phố đề nghị UBND xã Tam Xuân và Tam Anh tiếp tục rà soát từng trường hợp trễ hẹn; khẩn trương xây dựng kế hoạch giải quyết cụ thể, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.