ĐNO - Vào mỗi dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tổ chức Đảng long trọng tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đã có quá trình dài rèn luyện, phấn đấu và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đó cũng là dấu mốc thiêng liêng trong cuộc đời của người đảng viên, với niềm tin sắt son vào Đảng được tiếp nối qua các thế hệ.

Một lòng tin Đảng
Từ ngày 1/7/2026, ông Đặng Việt Bảo chính thức “nghỉ hưu” sau gần 25 năm được tổ chức và nhân dân tín nhiệm giao đảm nhiệm chức danh Bí thư Chi bộ thôn Đàn Long (xã Chiên Đàn).
Từng tham gia kháng chiến ở miền Nam năm 1974, sau ngày đất nước thống nhất, ông Bảo xuất ngũ và làm công nhân tại Công ty Cơ giới hóa nông nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng, rồi được kết nạp Đảng năm 1981. Nghỉ hưu năm 1994, ông chuyển sinh hoạt Đảng về thôn Đàn Long. Phát huy vai trò “đảng viên đi trước”, ông luôn gương mẫu trong các hoạt động, phong trào ở địa phương và được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn năm 2001.
Nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, ông Đặng Việt Bảo tâm sự, những đóng góp của cá nhân chỉ là một phần rất nhỏ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quê hương. Mỗi đảng viên càng ý thức sâu sắc rằng nhận Huy hiệu Đảng không có nghĩa là dừng lại, mà là sự nhắc nhở, động lực để tiếp tục phấn đấu, không ngừng nêu gương và cống hiến.
“Dù tuổi đời, sức khỏe và điều kiện công tác của mỗi người hôm nay có khác trước, nhưng trách nhiệm của người đảng viên vẫn còn đó. Trong giai đoạn đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, chúng tôi càng nhận thức rõ trách nhiệm của thế hệ đảng viên đi trước là phải truyền lại niềm tin, lý tưởng, kinh nghiệm và nhiệt huyết cách mạng cho thế hệ trẻ”, ông Bảo chia sẻ.
Tròn 23 tuổi, ông Nguyễn Mạnh Hân (tổ dân phố An Hòa 6, phường An Hải) được tổ chức bồi dưỡng, giới thiệu và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm nay - năm đầu tiên thực hiện Hướng dẫn số 01 ngày 19/5/2026 của Ban Bí thư, ông Hân vinh dự được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9.

Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ do Đảng ủy phường An Hải tổ chức, ông Hân xúc động chia sẻ, tấm Huy hiệu cài trên ngực áo hôm nay ngoài sự ghi nhận về số năm tuổi Đảng, còn là minh chứng cho hành trình dài gắn bó, cống hiến và niềm tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
“Chúng tôi càng thấy rõ hơn trách nhiệm, ra sức phấn đấu, rèn luyện và học tập nhiều hơn nữa để luôn xứng đáng là những người đảng viên cộng sản lớn tuổi đời, nhiều tuổi Đảng, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, ông Hân bày tỏ.
Nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026, bà Phạm Thị Huệ (Chi bộ khối phố Phước Hòa, phường Tam Kỳ) nhớ lại giây phút thiêng liêng đọc lời tuyên thệ khi đứng vào hàng ngũ của Đảng.
“Từ tuổi thanh niên nhiệt huyết cống hiến cho đến khi nghỉ hưu và sinh sống tại địa phương, lòng tin của tôi đối với Đảng, với con đường mà Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn vẫn không bao giờ thay đổi”, bà Huệ tâm tình.

Tiếp nối truyền thống giữa các thế hệ
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng được trao tặng dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 cũng là biểu tượng của sự tiếp nối truyền thống giữa các thế hệ đảng viên; là tấm gương để mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay soi mình, rèn luyện và tiếp tục phấn đấu.
Chia sẻ các định hướng phát triển của Đảng bộ phường An Hải với 326 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026, Bí thư Đảng ủy phường Phùng Phú Phong nhấn mạnh, các đồng chí được trao Huy hiệu Đảng hôm nay đã dành nhiều năm tháng phấn đấu, cống hiến cho Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn nhắc nhở về trách nhiệm tiếp tục nêu gương, truyền lửa và dìu dắt thế hệ sau.
“Đảng bộ phường An Hải mong muốn các đồng chí tiếp tục quan tâm, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục con cháu giữ gìn truyền thống gia đình, quê hương; đồng hành cùng Đảng bộ trong quá trình xây dựng phường An Hải ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại”, ông Phong bày tỏ.
Tại phường Hải Châu, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường tập trung ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và bảo đảm quốc phòng - an ninh.
Kinh tế địa phương tiếp tục có tín hiệu tích cực, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 3.424 tỷ đồng (111,6%). Phường cũng hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn chi bộ, tổ dân phố, ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể tại 51 khu dân cư cùng hệ thống các trường công lập trên địa bàn.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu Trần Thị Kim Hoa, kết quả bước đầu này có được nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, chung sức của nhân dân, trong đó có đóng góp rất đáng trân trọng của các thế hệ cán bộ, đảng viên và các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026.
“Trong bối cảnh mới, Đảng bộ phường không chỉ tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, mà quan trọng hơn là phải tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Đảng bộ phường mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, góp ý tâm huyết của các thế hệ cán bộ, đảng viên đi trước, trong đó có các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng hôm nay, góp phần cùng địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, bà Hoa nhấn mạnh.
Xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố văn minh, hiện đại, có chất lượng sống cao
Theo Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang, thành phố đang tập trung vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 11% trở lên; xây dựng chính quyền hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát huy mạnh mẽ nguồn lực con người cùng các giá trị văn hóa, đồng thời đặc biệt chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Mục tiêu cao hơn là tiếp tục xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố văn minh, hiện đại, có chất lượng sống cao, một trung tâm phát triển năng động, có sức cạnh tranh và vị thế ngày càng cao trong khu vực; đồng thời luôn giữ bản sắc, nghĩa tình, sự đoàn kết và những giá trị tốt đẹp đã được các thế hệ đi trước dày công vun đắp.
Để thực hiện được mục tiêu đó, bên cạnh quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, Ban Thường vụ Thành ủy luôn mong muốn lắng nghe những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các đồng chí đảng viên đi trước. Kinh nghiệm, trí tuệ và tình cảm của các đồng chí dành cho thành phố là nguồn lực tinh thần rất quý để đội ngũ cán bộ ngày hôm nay học hỏi, kế thừa, nhìn nhận công việc chu đáo hơn và làm tốt hơn trách nhiệm của mình.
Các đồng chí tiếp tục là những tấm gương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; phát huy uy tín và kinh nghiệm để bồi đắp khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân; truyền lại cho thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ không chỉ kinh nghiệm công tác mà quan trọng hơn là tinh thần trách nhiệm, lòng tận tụy và sự thủy chung, son sắt với Đảng, nhân dân và quê hương.