Xã hội

Gói bánh ú tro dịp Tết Đoan Ngọ

KHÁNH NGÂN 17/06/2026 09:46

ĐNO - Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch) đang đến gần, không khí tại các làng nghề truyền thống làm bánh ú tro trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những ngày này, người dân tất bật chuẩn bị để kịp cung ứng cho khách hàng trong và ngoài thành phố.

z7941498749900_fc4edaa810c3d10a322dc3561b6cea3e.jpg
Người dân tất bật gói bánh ú tro để chuẩn bị giao cho khách dịp Tết Đoan Ngọ. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Gắn bó với nghề bán bánh ú tro từ thuở nhỏ, bà Lương Thị Hận (70 tuổi, phường Hội An Tây) chia sẻ, bà tự học và thành thạo mọi công đoạn làm bánh. Giờ đây, khi tuổi đã cao, bà không còn rong ruổi đi bán xa mà chuyển sang nhận gói bánh thuê cho các hộ gia đình vào mỗi dịp Tết Đoan Ngọ.

“Dù công việc vất vả, phải thức khuya dậy sớm, nhưng tôi vẫn gắn bó với nghề như một cách để giữ gìn hương vị truyền thống quê hương”, bà Hận cho biết.

z7944073887418_bd5a32a529f73425b07c811b66b80458.jpg
Đối với người dân Đà Nẵng, bánh ú tro là loại bánh truyền thống không thể thiếu mỗi dịp Tết Đoan Ngọ. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Từ 1 giờ sáng, căn bếp nhỏ của gia đình bà Trần Thị Thu Tâm (SN 1967, phường Hội An Tây) đã sáng đèn để kịp làm bánh ú tro phục vụ người dân dịp Tết Đoan Ngọ. Bà Tâm cho biết, bắt đầu từ mùng 2 (tháng 5 âm lịch), gia đình gói 50.000 - 60.000 chiếc bánh, thuê 20 lao động địa phương với mức công từ 400.000 đồng/người/ngày.

z7941498629365_02762cc656a0ea0f815b0aa13552f065.jpg
Nếp ngâm với nước tro để qua đêm rồi gói. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Để chuẩn bị cho vụ bánh này, từ tháng 2, bà đã đặt mua lá, đến tháng 4 thì cất trữ tro - nguyên liệu quan trọng tạo nên hương vị đặc trưng của bánh. Sau khi hoàn thiện, bánh được cung cấp không chỉ cho người dân trong thành phố mà còn chuyển đi các địa phương khác.

z7941498691111_16fd0a36e8541f6dba09833b3dc2a0bc.jpg
Mỗi mẻ bánh phải nấu từ 5-6 giờ mới đạt độ chín đều, mềm và dẻo. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Những ngày thường, gia đình bà Tâm trồng rau để mưu sinh. Riêng vào dịp lễ, bà tranh thủ làm bánh ú tro, vừa tăng thêm thu nhập, vừa góp phần gìn giữ hương vị truyền thống của địa phương.

z7941498660155_af702de3048fccdc849ce8bd15216d0d.jpg
Để có lá kè (lá của cây đót có bông làm chổi) gói bánh, chủ cơ sở phải đặt hàng từ tháng 2. Ảnh: KHÁNH NGÂN
z7941498780834_e5ae50a868ed25f9391ff82b5f935cad.jpg
Mỗi người chia nhau làm các công đoạn như: ngâm nếp, chẻ lạt, xếp lá, gói bánh… Ảnh: KHÁNH NGÂN
z7941498934785_bfe38ef81edd890ff8c858d15e929720.jpg
Bánh thành phẩm. Ảnh: KHÁNH NGÂN
z7941498435491_8d79c897823cee2fbe8e3218b496cf03.jpg
Công việc này góp phần giữ gìn nghề, tạo nét đặc trưng của địa phương. Ảnh: KHÁNH NGÂN
(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Gói bánh ú tro dịp Tết Đoan Ngọ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO