Việc học và làm theo Bác đã trở thành nếp sống của nhiều người dân và cán bộ, đảng viên tại Đà Nẵng, trong đó có những tấm gương đời thường, góp phần xây dựng quê hương.

Giữa vùng núi cao tại xã Bà Nà, ông Huỳnh Như Khánh, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn 5 được biết đến là một lão nông tiêu biểu. Ở cái tuổi lẽ ra phải nghỉ ngơi, ông Khánh vẫn miệt mài lao động sản xuất. Thấm nhuần lời dạy của Bác “nói đi đôi với làm”, ông xác định muốn vận động nhân dân thì bản thân phải là người tiên phong trong mọi công việc.
Năm 2000, ông Khánh bắt đầu khai hoang đất rừng để trồng trọt, chăn nuôi. Từ những khoảnh đất tạp, đất hoang gian khó ban đầu, đến nay ông đã sở hữu mô hình chăn nuôi gà trên diện tích 12.000m2. Với quy mô nuôi 10.000 con gà thả đồi mỗi năm, ông Khánh áp dụng quy trình an toàn sinh học khắt khe, tự phối trộn thức ăn để bảo đảm chất lượng thịt.
Ông còn tận dụng phế phẩm chăn nuôi để bón cho 2ha cây ăn quả gồm sầu riêng, bưởi, cam, quýt, thanh long. Mô hình kinh tế tuần hoàn này mang lại cho gia đình ông 350-400 triệu đồng lợi nhuận mỗi năm và tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương.

Từ sự đi trước làm gương của ông Khánh, người dân trong thôn tin tưởng làm theo. Ông Khánh tích cực hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho các hộ gia đình, giúp họ cùng phát triển. Nhờ sự tận tâm đó, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi tại thôn 5 lan tỏa mạnh mẽ với 19 hộ đạt danh hiệu tiêu biểu.
“Niềm vui lớn nhất của tôi là thấy bà con cùng làm giàu trên mảnh đất quê hương. Tôi sẽ tiếp tục gương mẫu để xây dựng nông thôn mới xã Bà Nà ngày càng khởi sắc”, ông Khánh nói.
Tại xã miền núi Quế Phước, ông Nguyễn Văn Năm (thôn Ninh Khánh) là tấm gương sáng về thực hiện phong trào an sinh xã hội. Với hơn 40 năm tuổi Đảng, ông Năm luôn giữ vững bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm khi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Quế Phước.

Trong giai đoạn từ năm 2018 đến tháng 7/2025, ông cùng ban chấp hành hội cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng bộ xã thành những chương trình hành động thiết thực. Ông chú trọng xây dựng mô hình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” gắn với phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”. Ông vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, hiến đất, hiến cây để phát triển cơ sở hạ tầng. Bằng uy tín của mình, ông thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để tham mưu kịp thời các chính sách chăm sóc người cao tuổi.
Tinh thần “tương thân tương ái” theo lời Bác dạy được ông Năm hiện thực hóa bằng những con số biết nói. Hằng năm, ông vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 300 suất quà tặng hội viên khó khăn, neo đơn. Đặc biệt, ông kết nối các nguồn lực để hỗ trợ 36 hội viên thuộc diện chính sách xây mới, sửa chữa nhà ở, với tổng kinh phí hơn 614 triệu đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe cũng được ông chú trọng khi phối hợp tổ chức khám bệnh cho 400 hội viên và mổ mắt miễn phí cho 46 trường hợp.
Với ông Năm, học Bác chính là giữ vững đạo đức cách mạng, chống lại các biểu hiện suy thoái và nêu cao tính tiên phong trong mọi hoàn cảnh. Ông luôn tự răn mình và vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
“Tôi luôn đề cao vai trò trách nhiệm của người cán bộ đảng viên, chủ động xây dựng kế hoạch công tác và đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong nội bộ”, ông Năm chia sẻ. Sự gương mẫu và tinh thần trách nhiệm của ông đã mang lại niềm tin yêu trong nhân dân và sự đánh giá cao từ tổ chức Đảng tại địa phương. Ghi nhận những nỗ lực bền bỉ ấy, trong giai đoạn 2021 - 2025, ông Năm được đánh giá công nhận đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.
Có thể thấy, tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều vùng quê, cơ quan, đơn vị. Những đảng viên như ông Khánh, ông Năm chính là hạt nhân tạo nên sức mạnh đoàn kết. Các nỗ lực thầm lặng nhưng bền bỉ ấy giúp kiến tạo một xã hội nhân văn và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.