Bằng tất cả trách nhiệm với quê hương đất nước, đã có nhiều ý kiến tâm huyết tham gia đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ TP.Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi.

Những ngày qua, diễn ra các hội nghị lấy ý kiến góp ý của nguyên lãnh đạo chủ chốt; đại diện đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ; các cơ quan, ban ngành liên quan của TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (trước sáp nhập) đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ TP.Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2025 - 2030).
Những vấn đề về quốc phòng an ninh, công tác cán bộ, mục tiêu tăng trưởng, huy động nguồn lực, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, phát huy truyền thống văn hóa địa phương... được nhiều đại biểu quan tâm góp ý, đề xuất đưa vào dự thảo báo cáo.
Với 34 trang và 2 phụ lục chi tiết, dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ TP.Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 - 2030, được đánh giá là khá chặt chẽ, đầy đủ và khoa học.
Giữ gìn đoàn kết trong Đảng
Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn - nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nhìn nhận, TP.Đà Nẵng mới chính là hình ảnh thu nhỏ của đất nước Việt Nam. Dễ nhìn thấy nhất chính là các yếu tố sân bay, bến cảng, biển đảo, biên giới cùng hệ thống đường sắt đường bộ, đường thủy... những lợi thế quan trọng mà không phải địa phương nào cũng có được.
Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố thuận lợi cũng đặt ra một số vấn đề cần quan tâm nghiên cứu bổ sung đưa vào văn kiện. Trong đó cần chú trọng xây dựng khu vực phòng thủ biển đảo, bởi thành phố Đà Nẵng mới có bãi biển dài cùng 2 xã đảo Tân Hiệp và Tam Hải, kể cả đảo Sơn Trà Con. “Dù chỉ là một đảo nhỏ nhưng Sơn Trà Con có vị trí rất quan trọng, do đó chúng ta phải làm sao quy hoạch và phát triển quần đảo này” - Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn đề xuất.

Theo bà Nguyễn Thị Vân Lan - nguyên Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng, ngoài 3 đột phá về công tác xây dựng Đảng, khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19, ổn định đời sống phát triển sản xuất, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghệ 4.0, dự thảo văn kiện cũng nên thêm một đột phá mới đó là sự quyết tâm cao của lãnh đạo Quảng Nam và Đà Nẵng trong việc thực hiện kết luận bản án qua thanh tra và chủ động đề xuất Trung ương ban hành nhiều nghị quyết thời gian qua.
“Chưa bao giờ có nhiều nghị quyết của Bộ Chính trị, của Quốc hội, của Chính phủ đối với Đà Nẵng và bây giờ là TP.Đà Nẵng mới. Các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội này sẽ tạo điều kiện cho TP.Đà Nẵng phát triển trong giai đoạn mới” - bà Nguyễn Thị Vân Lan phân tích.
Trung tướng Nguyễn Trung Thu - nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đề xuất một vấn đề hết sức quan trọng văn kiện cần quan tâm chính là công tác xây dựng Đảng; chống diễn biến hòa bình, chống phá của các thế lực thù địch; đề cao sự lãnh đạo của Đảng. Ngoài ra, cũng cần chú ý những vấn đề về bảo vệ biển đảo, bảo vệ quốc phòng an ninh, chính trị, chống lãng phí tiêu cực...
“TP.Đà Nẵng mới hình thành sẽ tạo nên một dư địa rất lớn nhưng cũng đầy thách thức, nên chúng ta phải biết tận dụng, khai thác những thuận lợi, lợi thế gắn với tự lực tự cường, đoàn kết nội bộ, chủ động sáng tạo tìm cách đi lên. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào tương lai tươi sáng của quê hương xứ Quảng, nếu chúng ta có sự quyết tâm và đoàn kết thật sự” - Trung tướng Nguyễn Trung Thu chia sẻ.
Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện, đồng chí Phan Việt Cường - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho rằng, mặc dù văn kiện được soạn thảo khá công phu nhưng báo cáo chính trị cần rút ra được điểm sáng của Đà Nẵng và điểm sáng của Quảng Nam trong nhiệm kỳ mới là gì, bởi 2 địa phương đã vượt qua đại dịch và cũng hoàn thành một số chỉ tiêu Nghị quyết đại hội.
Cạnh đó, cũng cần nghiên cứu điều chỉnh mức thu nhập bình quân của người dân thành phố mới lên hơn 8.500 USD cho phù hợp vai trò của thành phố với tư cách là một cực tăng trưởng mới trong phát triển của đất nước.
Xây dựng TP.Đà Nẵng ngang tầm 2 đầu đất nước
Theo dự thảo văn kiện, đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) đạt bình quân từ 11%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người ước đạt 6.200 - 6.300 USD.

Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn theo giá hiện hành giai đoạn 2026 - 2030 ước đạt hơn 680 nghìn tỷ đồng (bình quân ước đạt khoảng 135 nghìn tỷ đồng/năm), ước tăng bình quân hằng năm 15-16%. Tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 63,76%. Tỷ lệ nghèo đa chiều ước còn 1,1%...
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, để đạt được những mục tiêu trên, yếu tố quan trọng là phải giữ gìn đoàn kết thống nhất trong nội bộ và sự đồng thuận của người dân. Muốn làm được, đầu tiên phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, trước hết người đứng đầu phải làm gương.
Đặc biệt, quyết tâm giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết cách mạng, truyền thống văn hóa xứ Quảng, tiếp tục khát vọng vươn lên, ý chí tự lực, tự cường của người dân xứ Quảng.
“Quê hương Quảng Nam, Đà Nẵng luôn đi đầu trong đấu tranh giành độc lập tự do dân tộc nên không thể không là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội. Chúng tôi ý thức rất rõ, để làm được điều đó phải tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, tập trung làm tốt xây dựng đội ngũ cán bộ. Tiếp tục tháo gỡ những khó khăn tồn tại kéo dài nhiều năm để khơi thông nguồn lực” - đồng chí Nguyễn Văn Quảng nói.
Trong những tháng đầu năm 2025, tăng trưởng của Đà Nẵng đạt hơn 11%. Một trong những nguyên nhân tạo nên kết quả trên là vì đã tháo gỡ được các dự án tồn đọng kéo dài.
Theo đồng chí Nguyễn Văn Quảng, định hướng phát triển TP.Đà Nẵng mới sẽ theo hướng Đông - Tây, trong đó tập trung phát triển các vùng Thăng Bình, Duy Xuyên, Núi Thành; phát triển vùng kinh tế Chu Lai gắn với sân bay và cảng biển Chu Lai.
Bố trí nguồn lực thành phố để triển khai dự án đường sắt đô thị tốc độ 160km/giờ giúp rút ngắn khoảng cách giao thông giữa 2 sân bay Chu Lai và Đà Nẵng, trước mắt trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ quyết tâm làm từ sân bay Đà Nẵng vào Hội An.
Song hành, sẽ quy hoạch phát triển dọc sông Trường Giang (chuẩn bị thuê các tư vấn quốc tế khảo sát đánh giá) dịch chuyển phát triển không gian theo trục hướng vào Duy Xuyên, Thăng Bình và Núi Thành. Với vùng phía Tây, sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực gồm hạ tầng viễn thông, hạ tầng y tế và hạ tầng giáo dục. Trước mắt, sẽ triển khai hạ tầng viễn thông.
“Mục tiêu lớn nhất chính là xây dựng quê hương đất nước, xây dựng TP.Đà Nẵng mới vươn tầm, xứng đáng với sự hy sinh, những đóng góp của các thế hệ đi trước. Chúng ta có quyền tự hào trở thành một cực tăng trưởng của Việt Nam và trở thành trung tâm của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, cũng như có thể sánh vai được với 2 đầu đất nước” - đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.