Xây dựng Đảng

Gửi trọn niềm tin vào Đảng

P.V 19/01/2026 06:56

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về Đại hội XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên, nhân sĩ trí thức và thanh niên thành phố gửi gắm kỳ vọng đại hội sẽ đề ra những chủ trương lớn, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển đất nước vững bước đi lên trong kỷ nguyên mới.

Cán bộ, đảng viên tham gia xây dựng đường cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: HƯNG THANH

ÔNG HUỲNH BÁ THÀNH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG:

Tin tưởng đại hội thảo luận, đề ra được những quyết sách đột phá để phát triển

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước chuyển mang ý nghĩa chiến lược trong tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam, mở ra khát vọng và những quyết sách lớn cho tương lai đất nước.

Thời gian qua, việc tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cùng với công tác sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy đang được triển khai quyết liệt, được xem là điều kiện quan trọng và là động lực thúc đẩy đất nước phát triển trong giai đoạn mới.

Tôi tin tưởng đại hội sẽ ban hành những quyết sách đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người có công, cựu chiến binh và các đối tượng yếu thế.

Đại hội tiếp tục nhấn mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực và uy tín.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh các cấp cam kết tiếp tục đoàn kết, nêu gương, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đi đầu trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở.

KHÁNH NGÂN (ghi)

Thôn văn hóa Cang Đông (xã Quế Sơn Trung) ngập tran sắc cờ hoa, biểu ngữ mừng đại hội. Ảnh: BẢO LÂM

ÔNG PHAN VĂN ANH, BÍ THƯ CHI BỘ KHU DÂN CƯ TRUNG BÌNH A3, PHƯỜNG THANH KHÊ:

Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm, kỳ vọng lớn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu toàn diện và có ý nghĩa lịch sử.

Tôi kỳ vọng đại hội lần này sẽ tiếp tục khẳng định rõ con đường phát triển đúng đắn, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của toàn dân tộc.

Từ thực tiễn sinh hoạt và công tác ở khu dân cư, mong muốn lớn nhất của người dân là các chủ trương, chính sách của Đảng khi ban hành sát với đời sống, đáp ứng kịp thời những vấn đề thiết thân như việc làm, hạ tầng đô thị, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng các dịch vụ công. Những quyết sách hợp lòng dân, xuất phát từ thực tiễn sẽ tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Tôi cũng kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo Trung ương thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, trí tuệ và bản lĩnh; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân và của đất nước lên trên hết. Đây là yếu tố then chốt quyết định sự thắng lợi trong tổ chức thực hiện các mục tiêu mà đại hội đề ra.

Bên cạnh phát triển kinh tế, tôi mong Đại hội tiếp tục đặt trọng tâm vào an sinh xã hội, giáo dục, y tế và môi trường sống, bảo đảm phát triển hài hòa, nâng cao chất lượng cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hóa và tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

XUÂN ĐÔNG (ghi)

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đức Phú trang trí pano, khẩu hiệu chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: HOÀNG ĐẠO
Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đức Phú trang trí pano, khẩu hiệu chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

ANH ALĂNG CROM, BÍ THƯ ĐOÀN XÃ TÂY GIANG:

Tạo điều kiện để thanh niên khẳng định vai trò, đóng góp sức trẻ

Tôi kỳ vọng đại hội sẽ có những chủ trương, quyết sách đồng bộ, sát thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt là các chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Khuyến khích các mô hình khởi nghiệp sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh phù hợp với điều kiện nông thôn, miền núi, góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Đồng thời tiếp tục quan tâm đến công tác phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên trẻ có bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước; xem đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

NGUYÊN KHƯƠNG (ghi)

ÔNG LÊ VĂN LUÔN, BÍ THƯ CHI BỘ KHU DÂN CƯ 10C, PHƯỜNG NGŨ HÀNH SƠN:

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ tại địa bàn dân cư

Tôi tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm, đề ra những định hướng lớn, giải pháp thiết thực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Những quyết sách của đại hội sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ khu dân cư, để mỗi chi bộ thực sự là chỗ dựa tin cậy của nhân dân, góp phần xây dựng đất nước ngày càng ổn định và phát triển bền vững.

Tôi kỳ vọng đại hội sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, sát với thực tiễn cơ sở; quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng ở khu dân cư, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại địa bàn dân cư.

Đồng thời tiếp tục quan tâm các chủ trương về an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, đẩy mạnh xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, phát huy hiệu quả các phong trào “dân vận khéo”, “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Cùng với đó, cần có định hướng cụ thể trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ở khu dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường tương tác giữa chính quyền, tổ chức Đảng với nhân dân.

Pano, băng rôn tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng trên đường Trần Phú (phường Hải Châu). Ảnh: XUÂN SƠN

CÔ GIÁO TÔ THỊ TRÂM, GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS LÊ LỢI (PHƯỜNG NGŨ HÀNH SƠN):

Quan tâm ngày càng sâu sắc, toàn diện hơn đối với sự nghiệp giáo dục

Là một cô giáo, tôi bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm thường xuyên của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Giáo dục luôn được xác định là quốc sách hàng đầu, nhiều chủ trương, chính sách kịp thời được ban hành đã góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, từng bước nâng cao vị thế của đội ngũ nhà giáo, tạo niềm tin và động lực để chúng tôi yên tâm gắn bó với nghề.

Từ nền tảng đó, tôi kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ tiếp tục dành sự quan tâm sâu sắc hơn nữa cho giáo dục, đặc biệt là chăm lo đội ngũ nhà giáo, để thầy cô toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp trồng người.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng, đại hội tiếp tục quan tâm đầu tư cho giáo dục toàn diện, giúp học sinh không chỉ giỏi kiến thức mà còn vững kỹ năng sống, bản lĩnh, nhân cách và lòng yêu nước.

Với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, tôi tin đại hội sẽ đề ra những chủ trương đúng đắn, sát thực tiễn, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi người dân, trong đó có đội ngũ nhà giáo, những người luôn mong muốn được góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

XUÂN HẬU (ghi)

ÔNG TRẦN CHIẾN CHINH, TRÚ PHƯỜNG HÒA CƯỜNG:

Đại hội mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước

Chứng kiến nhiều chặng đường phát triển của đất nước, tôi cảm nhận rất rõ niềm tin tưởng, sự đồng thuận và kỳ vọng lớn lao của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đại hội.

Tôi tin tưởng đại hội sẽ phát huy cao độ trí tuệ tập thể, đề ra những quyết sách mang tầm chiến lược, lựa chọn đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, đủ bản lĩnh, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, tạo xung lực mạnh mẽ để Việt Nam vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Tôi kỳ vọng đại hội lần này tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của Đảng; lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, nhất là các khâu đột phá đã đề ra.

Trong đó, tạo đột phá về thể chế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Cùng với đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ, sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của đất nước.

NGỌC QUỐC (ghi)

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Gửi trọn niềm tin vào Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO