Bàn thắng duy nhất của Cadiou ở phút 61 giúp Lorient thắng 1-0 trước Monaco trên sân Stade du Moustoir, qua đó leo lên vị trí thứ 11 và khiến đội khách lỡ cơ hội bứt lên độc chiếm ngôi đầu.
Lorient tiếp đón Monaco.
Sau hơn 10 phút thi đấu, Lorient đang là đội kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 63% - 37%. Dẫu vậy, tốc độ trận đấu diễn ra khá thận trọng khi cơ hội thực sự vẫn chưa xuất hiện, tổng số pha dứt điểm mới dừng ở mức 0 - 1 và đôi bên vẫn hòa 0-0.
Nửa đầu hiệp một trôi qua với nhịp độ khá chậm khi hai bên thi đấu đầy thận trọng, tỷ số vẫn tạm thời là 0-0. Dù Monaco nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 48% - 52%, các cơ hội nguy hiểm vẫn chưa xuất hiện khi tổng số cú dứt điểm dừng ở mức 0 - 2 và cả hai đội đều chưa có pha dứt điểm trúng đích nào (0 - 0).
Trận đấu trôi qua hơn nửa giờ thi đấu với thế trận giằng co khi tỷ lệ cầm bóng của hai bên là 49% - 51%. Dù Monaco nhỉnh hơn đôi chút về số pha dứt điểm với 2 - 3, cả hai đội vẫn chưa tạo ra được đột biến thực sự khi chỉ số trúng đích vẫn là 0 - 0.
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
Hiệp 2 bắt đầu.
Bước sang phút 48, Monaco tiếp tục nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 56% và hoàn toàn lấn lướt về số lần bắn phá khung thành. Đội khách đã tung ra tới 8 pha dứt điểm so với vỏn vẹn 2 lần của Lorient, dù vậy sự hiệu quả vẫn là dấu hỏi khi tỷ số vẫn đang là 0-0.
Phút 52, Monaco quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Takumi Minamino rời sân nhường chỗ cho Edan Diop. Đội khách đang kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhưng vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn mở tỷ số trước Lorient.
Phút 57, trung vệ Mohammed Salisu bên phía Monaco phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Thế trận trên sân Stade du Moustoir vẫn diễn ra giằng co với tỷ số hòa 0-0 khi cả Lorient lẫn đội khách đều chưa thể tạo ra bước ngoặt.
Phút 60, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Denis Zakaria bên phía Monaco do lỗi phản ứng. Đội khách đang liên tục phải nhận những án phạt cảnh cáo trong khoảng thời gian thi đấu căng thẳng này.
Phút 60, đến lượt Flavio Nazinho bên phía Monaco bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo sau một pha phạm lỗi. Đội khách đang liên tiếp phải nhận án phạt từ trọng tài khi lối chơi bắt đầu có phần nóng nảy và quyết liệt quá mức cần thiết.
Bước sang phút 60, Monaco nhỉnh hơn về quyền kiểm soát với 55% thời lượng cầm bóng và tạo ra áp lực đáng kể khi sở hữu tới 10 cú dứt điểm so với 3 của Lorient. Dẫu vậy, hiệu quả từ các đợt tấn công của đội khách vẫn rất hạn chế khi họ mới chỉ có vỏn vẹn 1 lần đưa bóng trúng đích, khiến tỷ số vẫn đang giằng co ở mức 0-0.
Phút 61, Noah Cadiou thực hiện thành công quả phạt đền để đưa Lorient vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng khai thông thế bế tắc đến ngay sau chuỗi thẻ phạt liên tiếp bên phía Monaco, giúp đội chủ nhà tạo lợi thế lớn dù kiểm soát bóng ít hơn đối thủ.
Phút 66, ban huấn luyện Monaco quyết định làm mới hàng công khi rút Ansu Fati ra nghỉ và tung Folarin Balogun vào sân. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-0, đội khách buộc phải gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.
Phút 66, Monaco tiến hành thay đổi nhân sự khi Denis Zakaria rời sân nhường chỗ cho Mathys Detourbet. Trước đó Denis Zakaria đã phải nhận một thẻ vàng ở phút 60, và điều chỉnh này có thể nhằm làm mới tuyến giữa trong bối cảnh đội khách đang bị dẫn 0-1.
Phút 66, Monaco tiến hành thay đổi nhân sự khi Christian Mawissa được tung vào sân để trám chỗ của Mohammed Salisu. Đội khách đang phải nỗ lực tìm kiếm phương án xoay chuyển tình thế sau khi bị Lorient dẫn trước 1-0.
Phút 66, tiền vệ Noah Cadiou bên phía Lorient phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi nhằm ngăn cản đợt lên bóng của đối thủ. Trong bối cảnh đội nhà đang dẫn trước 1-0, các cầu thủ Lorient đang nỗ lực tối đa để bảo toàn lợi thế trước sức ép từ phía Monaco.
Phút 71, Lorient tiến hành sự thay đổi nhân sự khi Mamadou Kone được tung vào sân thế chỗ Ibrahima Balde. Đội chủ nhà đang dẫn 1-0 và cần thêm nguồn năng lượng mới trên sân để giữ vững cách biệt mong manh trước sức ép từ Monaco.
Bước sang phút 72, Monaco không ngừng dồn ép nhằm san bằng cách biệt với tỷ lệ cầm bóng 58% cùng số lần dứt điểm áp đảo 12-4. Dẫu vậy, Lorient vẫn đứng vững để bảo toàn tỷ số 1-0 nhờ sự chắc chắn của hàng thủ và 2 pha cứu thua từ đầu trận.
Phút 75, Monaco quyết định đưa Mika Biereth vào sân thế chỗ Matthis Abline trên hàng tấn công. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1, đội khách rất cần làn gió mới để chuyển hóa ưu thế cầm bóng thành bàn thắng quân bình tỷ số.
Phút 76, Arsène Kouassi bên phía Lorient phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Đội chủ nhà đang phải căng mình bảo vệ cách biệt mong manh 1-0 trước sức ép liên tục từ Monaco.
Phút 79, Lorient tiến hành điều chỉnh nhân sự khi tung Souleymane Faye vào sân thế chỗ Gabin Bernardeau. Đội chủ nhà đang nỗ lực làm mới đội hình nhằm bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-0 trước sức ép từ Monaco.
Phút 80, hậu vệ Christian Mawissa bên phía Monaco phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Đội khách đang nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ khi đang bị Lorient dẫn 1-0, nhưng sự nôn nóng khiến họ liên tiếp nhận các án phạt cảnh cáo.
Bước sang phút 84, Monaco dồn toàn lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi kiểm soát bóng 42% - 58% và vượt trội về số pha dứt điểm 7 - 13. Dẫu vậy, hàng thủ Lorient vẫn thi đấu tập trung để bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-0 mong manh.
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.
Cập nhật lúc 00:09 19/10/2026






Monaco còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu nếu giữ được mạch trận đang có khi làm khách của Lorient. Đội khách hiện đứng hạng 3 với 14 điểm và chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 22h15 ngày 18/10/2026 trên sân Stade du Moustoir.
Trong 5 trận gần nhất, Monaco thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa nếm mùi thất bại. Đội khách cũng thắng ở trận vừa qua, cho thấy họ đang bước vào cuộc đối đầu với tâm lý tích cực.
Với 14 điểm và vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, Monaco đang ở nhóm đầu bảng. Mỗi trận thắng lúc này có thể giúp họ rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu. Ngược lại, một điểm bị bỏ lỡ trước đối thủ ở nửa trên của nhóm giữa bảng sẽ khiến cuộc đua trở nên khó khăn hơn.
Lorient có phong độ chập chờn: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 vòng gần nhất. Tuy nhiên, đội chủ nhà vừa có chiến thắng ở trận gần đây nhất, tạo thêm niềm tin trước khi tiếp một đối thủ mạnh.
Hiện Lorient đứng hạng 10 với 8 điểm, kém Monaco 6 điểm. Khoảng cách này cho thấy họ cần một kết quả tốt để kéo gần lại khoảng cách với nhóm đầu. Việc được thi đấu trên sân Stade du Moustoir là lợi thế mà đội chủ nhà cần tận dụng.
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Lorient thắng 2 trận, hòa 2 trận và Monaco thắng 1 trận. Như vậy, Lorient không hề lép vế trước đối thủ ở những lần chạm trán gần đây, dù Monaco đang ở vị trí cao hơn.
Đây là yếu tố khiến trận đấu khó có thể được coi là một chiều. Monaco cần sự chắc chắn để không phải trả giá trước một đối thủ từng làm họ gặp khó.
Monaco có lợi thế về phong độ và thứ hạng, nhưng Lorient có thế đối đầu khá ổn và yếu tố sân nhà. Nếu đội khách tiếp tục duy trì sự ổn định như 5 trận gần nhất, họ hoàn toàn có thể giữ vững vị trí trong nhóm đầu và giữ cuộc đua ngôi đầu còn mở.
Ngược lại, Lorient cần tận dụng chiến thắng gần nhất để tạo ra một trận đấu chặt chẽ ngay từ đầu. Nhìn chung, Monaco được đánh giá nhỉnh hơn về phong độ, song Lorient đủ khả năng gây khó khăn cho đối thủ trên sân nhà.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)