Quốc phòng - An ninh

Hải Châu siết chặt đấu tranh, đẩy lùi tệ nạn ma túy

XUÂN THỤC 20/04/2026 06:52

ĐNO - Là địa bàn trung tâm thành phố Đà Nẵng với nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, bằng cách làm chủ động, quyết liệt và hiệu quả, chính quyền và lực lượng Công an phường Hải Châu đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc ma túy, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân.

4c379284-9e95-4332-95c5-431100a4c8c0.jpg
Cơ quan công an đọc lệnh bắt giữ, khởi tố các đối tượng liên quan, phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Thủ đoạn buôn bán ma túy ngày càng tinh vi

Một vụ việc điển hình vừa được Công an phường phát hiện cho thấy rõ tính chất nguy hiểm và xu hướng “ẩn mình” của các đối tượng. Cụ thể, vào ngày 9/4, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, lực lượng Công an phường Hải Châu đã kiểm tra gác lửng tại nhà số K75/18 Hùng Vương, phát hiện 3 đối tượng gồm Châu Viết Hữu Lợi (SN 2000, trú thành phố Huế), Huỳnh Văn Đôn (SN 2005) và Nguyễn Hoàng Anh Tú (SN 1999, cùng trú tại địa chỉ trên) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một gói nilon chứa chất rắn màu trắng dạng tinh thể, một nỏ thủy tinh còn bám dính chất màu nâu, trắng cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Qua khai nhận, các đối tượng thừa nhận đây là ma túy dạng Methamphetamine. Ngay sau đó, Công an phường đã tiến hành tạm giữ hình sự cả 3 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Không chỉ dừng lại ở các tụ điểm nhỏ lẻ, công tác đấu tranh còn ghi nhận nhiều kết quả đáng chú ý. Từ ngày 1/1 đến 15/4, Công an phường Hải Châu đã bắt, khám phá 15 vụ liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; trong đó đã khởi tố 14 vụ với 19 bị can.

Đáng chú ý, trong quá trình đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, vào lúc 21h ngày 13/3/2026, lực lượng Công an đã truy bắt thành công đối tượng truy nã Huỳnh Bá Đương (SN 1985, trú phường Thanh Khê) theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Những con số và vụ việc nêu trên cho thấy, ma túy không còn giới hạn trong các “điểm nóng” truyền thống mà đã len lỏi vào khu dân cư, nhà ở riêng lẻ, thậm chí trong nhóm thanh niên trẻ. Đây là dấu hiệu đáng lo ngại, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các lực lượng chức năng và toàn xã hội.

Phường Hải Châu, từ ngày 1/7/2025 được hình thành trên cơ sở sáp nhập 5 phường trung tâm, hiện có quy mô dân số hơn 131.000 người trên diện tích 7,58 km². Với đặc thù là trung tâm hành chính - thương mại - dịch vụ, nơi tập trung đông dân cư, người lao động và người nước ngoài, địa bàn này vừa có nhiều lợi thế phát triển, vừa tiềm ẩn không ít nguy cơ phức tạp về tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy.

Thực tiễn cho thấy, dù đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, số người sử dụng, nghiện và sau cai vẫn còn nhiều, ma túy “núp bóng” dưới nhiều hình thức ngày càng xuất hiện tinh vi...

Chia sẻ về công tác này, Trung tá Lê Phi Minh, cán bộ phụ trách tuyên truyền phòng, chống ma túy Công an phường Hải Châu cho biết: “Thực tiễn cho thấy, nếu chỉ tập trung vào xử lý mà không chú trọng phòng ngừa thì rất khó tạo chuyển biến bền vững. Công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, giúp người dân nhận diện rõ các loại ma túy mới, các thủ đoạn lôi kéo tinh vi. Đồng thời, cần phát huy vai trò của cộng đồng trong giám sát, phát hiện và hỗ trợ người sau cai tái hòa nhập".

Giải pháp siết chặt phòng ngừa

ad70150d-607b-48be-b3f8-134d434f88d0.jpg
Lực lượng chức năng lấy lời khai đối tượng liên quan đến hành vi mua bán ma túy.

Trước thực trạng đó, bám sát chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là Kế hoạch 483 của Bộ Công an, Công an phường Hải Châu đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp. Tất cả tin báo tố giác tội phạm đều được tiếp nhận, xử lý kịp thời; công tác kiểm tra, quản lý địa bàn được thực hiện thường xuyên.

Song song đó, lực lượng chức năng đã tham mưu quản lý 9 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, 12 trường hợp sau cai nghiện; tổ chức 5 đợt ra quân kiểm tra, test nhanh 133 trường hợp, phát hiện 34 trường hợp dương tính để xử lý theo quy định, đồng thời vận động cai nghiện tự nguyện và khởi tố 6 trường hợp theo quy định pháp luật.

Theo Trung tá Cao Lê Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Hải Châu, phải làm tốt công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện; kịp thời phát hiện, không để hình thành tụ điểm phức tạp.

Đồng thời phải nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tình hình địa bàn. Việc lấy tiêu chí “tổ dân phố không ma túy” làm thước đo thi đua đang tạo ra áp lực tích cực, buộc các đơn vị phải hành động thực chất.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cần được đổi mới mạnh mẽ, không chỉ dừng ở phổ biến pháp luật mà phải hướng đến thay đổi nhận thức và hành vi, đặc biệt với thanh thiếu niên. Việc tận dụng mạng xã hội, nhóm cộng đồng kết hợp với tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, trường học đang phát huy hiệu quả rõ nét.

Đáng chú ý, công tác hỗ trợ người sau cai nghiện được xác định là khâu then chốt. Khi người sau cai có việc làm, được cộng đồng chấp nhận, họ sẽ giảm nguy cơ tái nghiện và tái phạm. Đây cũng là lý do các tổ chức như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh đang tích cực tham gia các mô hình hỗ trợ cộng đồng.

Cùng với đó, việc xây dựng thế trận “toàn dân phòng, chống ma túy” đang được đẩy mạnh thông qua hệ thống camera an ninh, các nhóm kết nối cộng đồng và cơ chế bảo vệ người tố giác tội phạm.

Có thể thấy, cuộc chiến với ma túy tại Hải Châu đang được triển khai theo hướng toàn diện, kết hợp giữa “chống” và “phòng”. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu xây dựng “phường không ma túy”, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, bền bỉ của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

Trong bối cảnh đó, mỗi người dân không chỉ là đối tượng được bảo vệ, mà còn là “mắt xích” quan trọng trong việc phát hiện, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy từ chính cộng đồng nơi mình sinh sống.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Hải Châu siết chặt đấu tranh, đẩy lùi tệ nạn ma túy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO