Thế giới

Hàn Quốc khuyến khích người dân đi ăn ngoài

TRẦN ĐẮC LUÂN 14/07/2025 07:13

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tự tay nướng thịt tại một nhà hàng bình dân ở Seoul để kêu gọi người dân đi ăn ngoài. Cùng với đó, chính phủ của ông chuẩn bị chi hơn 31.800 tỷ won (23 tỷ USD) để phát tiền mặt cho toàn dân nhằm hồi sinh tiêu dùng và vực dậy các doanh nghiệp nhỏ đang lao đao.

Tối 11/7, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bất ngờ xuất hiện tại một quán thịt nướng ở khu Gwanghwamun, trung tâm thủ đô Seoul. Không phải một sự kiện nghi lễ, càng không phải buổi họp báo, ông đến để ăn tối cùng các nhân viên phủ tổng thống, tự tay nướng thịt, pha rượu và trò chuyện với người dân.

Bữa ăn tiếp sức kinh tế

Không giống các tổng thống tiền nhiệm thường kín tiếng trong lịch trình ăn uống vì lý do an ninh, ông Lee Jae Myung chọn cách công khai bữa tối của mình. Theo báo Chosun, trước giờ ăn 1 tiếng rưỡi, ông đăng địa điểm lên mạng xã hội, khiến nhiều người dân kéo đến trước nhà hàng để chào hỏi và chụp ảnh cùng.

Sự kiện mang tên “Bữa ăn cùng Tổng thống - bữa ăn tiếp sức cho kinh tế địa phương” do chính ông đề xuất và tổ chức.

Tại nhà hàng ở khu Gwanghwamun (quận Jongno, Seoul), Tổng thống Lee dùng bữa với 5 nhân viên thuộc Văn phòng Tổng thống. Trong số đó có một viên chức từng kiệt sức vì làm việc quá tải phải nhập viện, người phụ trách công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao APEC và một viên chức phụ trách tuyển dụng, tất cả đều là những người ông muốn “cảm ơn vì đã cống hiến từ ngày đầu chính phủ mới chưa có ban bàn giao công việc”.

Không chỉ ngồi ăn cùng, ông Lee còn trực tiếp nướng thịt ba chỉ, pha so-maek (soju pha bia) rồi mời từng người. Trước lúc về, ông còn nói đùa: “Tôi phải ra về thì các bạn mới được tan làm, nên tôi đi trước nhé”.

Phía sau những hoạt động tưởng như mang tính cá nhân ấy là một thông điệp rõ ràng về tinh thần công vụ và trách nhiệm kích cầu. “Tôi mong người dân hãy ủng hộ các cửa hàng gần nhà, tiếp thêm sức cho họ, để điều đó quay lại vực dậy kinh tế địa phương và trở thành động lực cho tương lai Hàn Quốc”, Tổng thống Lee viết trên mạng xã hội ngày 12/7, theo Yonhap.

Gói kích thích toàn dân từ ngày 21/7

Theo báo Korea Herald, song song với lời kêu gọi hành động từ người dân, chính phủ Hàn Quốc đang triển khai một gói kích thích tài khóa quy mô lớn nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa với trọng tâm là chương trình phát tiền mặt cho toàn dân, bắt đầu từ ngày 21/7. Đây là một phần của khoản ngân sách bổ sung lên tới 31.800 tỷ won (23,3 tỷ USD) đã được Quốc hội thông qua cuối tuần trước.

Theo chương trình này, tất cả công dân Hàn Quốc cư trú trong nước tính đến ngày 18/6 sẽ được nhận một khoản hỗ trợ một lần là 150.000 won (khoảng 108,8 USD), trong khi các nhóm yếu thế sẽ nhận nhiều hơn.

Cụ thể, những người thuộc hộ cận nghèo và gia đình đơn thân sẽ nhận được 300.000 won (khoảng 220 USD), trong khi những người đang hưởng trợ cấp sinh hoạt cơ bản sẽ nhận 400.000 won (khoảng 295 USD).

Chính phủ cũng bổ sung các khoản cộng thêm để thúc đẩy phát triển vùng: Người dân sống ngoài khu vực thủ đô Seoul sẽ nhận thêm 30.000 won (khoảng 21,7 USD), còn cư dân ở 84 vùng nông - ngư nghiệp đang suy giảm dân số sẽ được cộng 50.000 won (khoảng 36,2 USD).

Hãng tin Yonhap trích lời Tổng thống Lee gọi các khoản hỗ trợ này là “huyết mạch của đời sống người dân, thiết yếu cho phục hồi kinh tế nhanh chóng”. Ông đặc biệt nhấn mạnh rằng tình hình hiện tại “rất nghiêm trọng, nhất là với những người thu nhập thấp và dễ bị tổn thương”.

Chính phủ cũng lên kế hoạch chi trả đợt hai từ ngày 22/9 đến 31/10, với 100.000 won (73,16 USD) bổ sung cho 90% người có thu nhập thấp nhất, dựa trên đánh giá bảo hiểm y tế quốc gia.

Việc đăng ký nhận hỗ trợ có thể thực hiện qua ứng dụng ngân hàng, công ty thẻ, trung tâm cư dân địa phương hoặc app phiếu quà tặng khu vực, theo báo Korea Herald.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Hàn Quốc khuyến khích người dân đi ăn ngoài
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO