ĐNO - Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố một loạt chương trình giáo dục mới cho năm học tới, trong đó tập trung thu hút thêm sinh viên quốc tế và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng số lượng học sinh đến từ các gia đình đa văn hóa tại nước này.

Theo Korea Times, trọng tâm chính sách giáo dục mới là việc cải tổ kỳ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK), hay kỳ thi chuẩn hóa tiếng Hàn dành cho thí sinh không phải là người bản ngữ mà Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành số hóa hoàn toàn vào năm 2029.
Với hệ thống mới, TOPIK sẽ áp dụng hình thức thi trên máy tính có thể thực hiện từ xa, cho phép thí sinh hoàn thành bài thi tại nhà. Bộ cũng có kế hoạch giới thiệu hệ thống chấm điểm dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).
Tại Hàn Quốc, TOPIK được người nước ngoài sử dụng rộng rãi để xét tuyển đại học, xin học bổng và tìm việc làm tại nước này. Nhu cầu về kỳ thi TOPIK tăng nhanh chóng khi số lượng sinh viên nước ngoài, cũng như số học sinh là con em trong gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc tăng mạnh.
Đồng thời, Hàn Quốc cho biết sẽ tăng số lượng giáo viên tiếng Hàn do chính phủ cử đến trường học nước ngoài từ 77 lên khoảng 100 vào năm 2026, bên cạnh việc cung cấp 260 nghìn bản sách giáo khoa tiếng Hàn.
Hiện tại, Hàn Quốc triển khai các chương trình tiếng Hàn tại 2.777 trường học trên 47 quốc gia... Việc mở rộng chương trình tiếng Hàn sẽ thu hút thêm nhiều sinh viên nước ngoài học tập và tìm việc làm tại Hàn Quốc.
Trong khi đó, quốc gia châu Á này còn triển khai các biện pháp hỗ trợ mới cho học sinh quốc tế và từ gia đình đa văn hóa đang theo học tại các trường tiểu học và trung học, gồm công cụ học tiếng Hàn dựa trên AI, chương trình học thêm sau giờ học và trong kỳ nghỉ...

Theo thống kê, Hàn Quốc có hơn 430 nghìn hộ gia đình đa văn hóa vào năm 2024, tăng 46% so với năm 2015, trong đó hơn 200 nghìn học sinh trong các gia đình đa văn hóa theo học tại các trường học Hàn Quốc vào năm 2025.
Để đáp ứng sự gia tăng đa dạng văn hóa, kế hoạch của Chính phủ Hàn Quốc hướng đến việc tạo ra môi trường học đường giúp học sinh đến từ gia đình nhập cư trở thành những thành viên tích cực và tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội.
Đối với sinh viên quốc tế, Hàn Quốc có kế hoạch rút ngắn thời gian tối thiểu cần thiết để tốt nghiệp ngành AI, thông qua thẻ thường trú (visa F-5) từ 6 năm xuống còn 4 năm, với điều kiện theo học tại một trong 27 trường đại học do chính phủ chỉ định.
Theo thống kê của Bộ Tư pháp Hàn Quốc, tính đến cuối tháng 10/2025, số người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước này lên khoảng 2,8 triệu người, mức cao nhất từ trước đến nay.
Tình trạng già hóa dân số khiến Hàn Quốc thiếu hụt lao động trầm trọng từ nhiều năm qua, trong khi các trường học sẽ thiếu hụt lớn số lượng học sinh và sinh viên vào năm 2040.