Thế giới

Hàng giá rẻ từ Trung Quốc “phủ sóng” nhiều thị trường

LÊ MINH HÙNG 25/09/2025 11:40

Hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ ở những thị trường truyền thống như Mỹ và châu Âu, mà còn bùng nổ tại Ấn Độ, châu Phi và Đông Nam Á.

Chợ đường phố Ấn Độ nơi những gian hàng quần áo, phụ kiện giá thấp của Trung Quốc, rất dễ bắt gặp. Ảnh: Times of India

Theo TradingView, sự mở rộng này đưa thặng dư thương mại của Trung Quốc tiến tới con số kỷ lục 1,2 nghìn tỷ USD, mức cao chưa từng có, thậm chí vượt xa giai đoạn COVID-19 vốn tạo cú hích xuất khẩu của nước này.

Trung Quốc đang duy trì vị thế là “công xưởng của thế giới”, bất chấp sức ép từ lạm phát, biến động địa chính trị và biện pháp phòng vệ thương mại ở nhiều nước. Từ hàng tiêu dùng, điện tử giá rẻ, dệt may, thép cho đến xe điện, pin năng lượng mặt trời, sản phẩm “Made in China” hiện diện càng sâu rộng.

Đặc biệt, dòng hàng hóa Trung Quốc đổ vào Ấn Độ, châu Phi và Đông Nam Á tăng trưởng mạnh.

Ở Ấn Độ, bất chấp chính sách “Made in India”, thị trường vẫn bị áp đảo bởi hàng điện tử, thiết bị gia dụng và máy móc giá rẻ từ Trung Quốc. Theo The Economic Times, tháng 8/2025, nhập khẩu từ Trung Quốc vào Ấn Độ đạt mức kỷ lục 12,5 tỷ USD /tháng.

Tại châu Phi, các sản phẩm cơ khí, vật liệu xây dựng và hàng tiêu dùng Trung Quốc trở thành lựa chọn số một do phù hợp túi tiền và nhu cầu hạ tầng bùng nổ.

Ở Đông Nam Á, nhiều ngành công nghiệp, từ dệt may đến xe máy điện, đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt khi hàng Trung Quốc tràn sang với giá bán thấp hơn đáng kể so với sản phẩm nội địa.

Đáng chú ý, trong khi nhiều nền kinh tế lớn khác như Mỹ, Ấn Độ hay châu Âu rơi vào nhập siêu, Trung Quốc tiếp tục củng cố vị thế nước xuất khẩu số một thế giới.

Sự bùng nổ thặng dư này đến từ 3 yếu tố chính: Trung Quốc duy trì lợi thế lao động rẻ, hạ tầng logistics hoàn thiện và chuỗi cung ứng nội địa khép kín; nhiều ngành như năng lượng tái tạo, xe điện, thép, hóa chất được hưởng ưu đãi mạnh từ chính phủ; việc xoay trục mạnh mẽ sang Ấn Độ, châu Phi, Mỹ Latinh và Đông Nam Á.

Sự tràn ngập của hàng Trung Quốc đem lại lợi ích tức thời cho người tiêu dùng ở nhiều nước: giá cả rẻ hơn, sản phẩm đa dạng hơn. Tuy nhiên, nó cũng tạo áp lực nặng nề cho doanh nghiệp bản địa.

Ở Ấn Độ, ngành điện tử và dệt may đối diện nguy cơ mất thị phần. Nhiều công ty nhỏ và vừa không thể cạnh tranh nổi với mức giá mà doanh nghiệp Trung Quốc đưa ra.

Ở Đông Nam Á, từ Thái Lan đến Indonesia, các nhà sản xuất nội địa phải giảm giá hoặc chuyển hướng sang phân khúc cao cấp để tồn tại.

Châu Phi từng kỳ vọng phát triển công nghiệp nội địa nay phải đối diện “cái bóng khổng lồ” của xuất khẩu Trung Quốc.

Việc hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc tràn ngập thế giới là minh chứng rõ rệt cho sức mạnh công nghiệp và khả năng thích ứng của nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu. Với thặng dư thương mại khổng lồ, Trung Quốc không chỉ củng cố sức mạnh tài chính đối ngoại mà còn gia tăng ảnh hưởng chính trị - kinh tế ở các khu vực đang phát triển.

Tuy nhiên, làm thế nào để tận dụng nguồn cung hàng hóa giá rẻ nhằm phục vụ tăng trưởng, nhưng vẫn bảo vệ không gian phát triển cho doanh nghiệp bản địa? Đây sẽ là một trong những vấn đề trung tâm của kinh tế toàn cầu trong những năm tới.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Hàng giá rẻ từ Trung Quốc “phủ sóng” nhiều thị trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO