Khi tuổi trẻ biết cho đi bằng tri thức và trái tim, những giá trị tốt đẹp sẽ tiếp tục được lan tỏa đến nhiều vùng đất và nhiều người hơn.

Hiểu rõ giá trị này, Đoàn thanh niên, sinh viên các trường đại học trong thành phố đã mang yêu thương lên vùng cao qua các chương trình, hoạt động ý nghĩa và bền vững.
Trở về nhà sau gần 10 ngày tham gia chiến dịch “Mùa hè xanh 2026” tại xã Trà Leng, Lê Văn Quang (năm 4, ngành Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng) vẫn còn lâng lâng xúc động và hạnh phúc. Bởi chiến dịch giúp Quang được kết nối, được sẻ chia, được cống hiến khi giúp đỡ bà con. Với Quang, đó là hành trình ý nghĩa của tuổi trẻ để bản thân thêm trân trọng và biết ơn cuộc sống. Quang hy vọng, những hoạt động của chiến dịch sẽ trở thành nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để bà con và học sinh vượt khó, vươn lên.
Chiến dịch “Mùa hè xanh 2025” do Đoàn trường Đại học Sư phạm thực hiện tại thôn 5 và thôn Bằng La. Chiến dịch với sự góp sức của 100 thành viên là các giảng viên, sinh viên. Vượt qua những con dốc, triền đồi gần 200km, các thành viên triển khai nhiều công trình trên các lĩnh vực giáo dục, môi trường, văn hóa, chuyển đổi số và hoạt động an sinh xã hội...
TS. Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên, Bí thư Đoàn trường cho biết, trong khuôn khổ chiến dịch, các đoàn viên, sinh viên đã trao tặng quà cho người dân với tổng trị giá 120 triệu đồng; thực hiện công trình thắp sáng đường dân sinh bằng hệ thống đèn năng lượng mặt trời; đồng thời tổ chức tập huấn kỹ năng tái chế và giảm thiểu rác thải nhựa cho cộng đồng. Song song, tổ chức sinh hoạt hè cho học sinh, hướng dẫn làm đồ handmade tái chế từ quế, luyện chữ đẹp, mở lớp vẽ, lớp âm nhạc, giao lưu văn hóa...
Đặc biệt, tại lễ hội Quế Trà Leng lần thứ I năm 2026, các thành viên đã tập huấn kỹ năng truyền thông, quay clip, sử dụng AI viết nội dung cho đoàn viên thanh niên tại xã để bán sản phẩm quế. “Đoàn trường kỳ vọng những giá trị mà chiến dịch để lại sẽ còn tiếp tục lan tỏa, góp phần giúp bà con ổn định cuộc sống hơn. Thời gian đến, Đoàn Thanh niên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện hướng về cộng đồng với phương châm thiết thực, bền vững và lan tỏa”, Bí thư Đoàn trường Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên chia sẻ.
Cùng thông điệp đó, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng tổ chức chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè 2026” qua những lớp học bơi và lớp kỹ năng phòng vệ bản thân trong tình huống nguy hiểm cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 tại xã Tây Giang và xã Lãnh Ngọc.
Không chỉ năm nay, những mùa hè tình nguyện trước, mỗi chuyến đi đều để lại cho Huỳnh Vĩnh Quang (năm 3, ngành Điền kinh) những bài học và kỷ niệm đáng nhớ. Quang được gặp gỡ nhiều em nhỏ, được rèn luyện bản thân, học cách làm việc nhóm, thích nghi mọi hoàn cảnh và cảm nhận niềm vui khi mang điều tích cực cho bà con.
Với sự tham gia của 40 giảng viên, sinh viên, tại 2 xã, chiến dịch đã tổ chức các lớp học bơi và kỹ năng phòng vệ. Lớp học trang bị cho hơn 150 học sinh kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ xâm hại, bạo lực và rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng nhận biết nguy cơ đuối nước khi xảy ra tai nạn. Đây cũng là dịp, giảng viên, sinh viên trường trao tặng hơn 80 suất quà gồm đồ dùng học tập, áo phao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
“Đoàn trường còn triển khai mô hình lắp đặt biển cảnh báo khu vực nước sâu, nguy hiểm, phòng chống đuối nước tại các địa điểm có nguy cơ mất an toàn, góp phần nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước cho người dân và các em thiếu nhi vùng cao, đặc biệt trong mùa mưa lũ sắp đến. Thông qua những hoạt động này, Đoàn trường hy vọng, mỗi kỹ năng được truyền đạt là thêm một hành trang an toàn, vững chãi cho các em trên chặng đường trưởng thành trong tương lai”, Bí thư Đoàn trường Bùi Đăng Toản nói.