Giáo dục - Việc làm

Háo hức chờ ngày về ngôi trường mới vùng biên

NGỌC PHÚ 21/08/2026 09:30

Những ngày giữa tháng 8, học sinh, phụ huynh và giáo viên vùng biên giới đang háo hức chờ ngày khai giảng trong những ngôi trường nội trú mới. Trường lớp khang trang, điều kiện học tập, sinh hoạt được đầu tư đồng bộ mở ra kỳ vọng về một môi trường giáo dục tốt hơn cho học sinh vùng cao.

khuyen-1.jpg
Cô Brao Thị Bích Khuyên sẵn sàng về dạy ở ngôi trường mới. Ảnh: NVCC

Niềm vui trường mới

Những ngôi trường mới không chỉ mang đến diện mạo khang trang cho vùng cao, mà còn mở ra niềm vui, sự kỳ vọng cho hàng trăm học sinh, phụ huynh và giáo viên.

Tại xã La Dêê, em Zơrâm Sa Nô là “Con nuôi Bộ đội Biên phòng”, thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nam Giang không giấu được niềm vui khi nhắc đến ngôi trường mới - Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS La Dêê. Zơrâm Sa Nô bày tỏ, năm học 2026 - 2027 em bước vào lớp 6 và rất mong chờ ngày được đến trường, được học tập trong những phòng học khang trang, sạch đẹp.

Cùng tâm trạng, em Alăng Thị Như (xã La Dêê) cũng háo hức chờ ngày khai giảng. Bước vào lớp 9, em mong được ở nội trú cùng các bạn, học tập trong lớp học rộng rãi. Với học sinh vùng cao, ngôi trường khang trang, đầy đủ không chỉ là nơi học chữ mà còn nuôi dưỡng những ước mơ về tương lai các em.

Không chỉ học sinh, phụ huynh ở các xã miền núi cũng đang háo hức chờ ngày con em mình được học tập trong những ngôi trường mới.

Những ngày qua, chị Zơrâm Hiền (xã La Êê) cùng một số phụ huynh được địa phương vận động đến trường dọn dẹp, vệ sinh các phòng học vừa hoàn thành tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS La Êê. Công việc tuy đơn giản nhưng thể hiện sự đồng hành, chung tay của người dân địa phương đối với công trình giáo dục đang được xây dựng trên quê hương.

Chị Zơrâm Hiền phấn khởi cho biết trước đây, điều kiện học tập của học sinh vùng cao còn nhiều khó khăn, việc đi lại cũng không thuận lợi. Nay trường được đầu tư đồng bộ, phụ huynh càng yên tâm hơn khi cho con đến trường, nhất là các em học sinh ở xa có điều kiện học tập khang trang.

Những ngày này, anh P’long Lào (xã Đắc Pring) thường ghé tới Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Đắc Pring để xem quá trình xây dựng. Anh nói: “Thấy trường sắp hoàn thành, bà con ai cũng vui. Chúng tôi mong các cháu có môi trường học tập tốt hơn, được ăn ở, học tập đầy đủ hơn”.

chi-thuan-5.jpg
Học sinh các xã miền núi háo hức vào học ngôi trường mới. Ảnh NGỌC PHÚ

Không chỉ học sinh háo hức chờ đợi ngày được bước vào ngôi trường mới, những giáo viên được phân công giảng dạy tại các trường miền núi cũng đang mong ngóng từng ngày. Bởi được đứng lớp tại một ngôi trường khang trang, đầy đủ hơn về cơ sở vật chất không chỉ là niềm vui mà còn là hạnh phúc, vinh dự và trách nhiệm của mỗi thầy cô giáo.

Năm học 2026 - 2027, được về dạy tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS La Dêê, cô Brao Thị Bích Khuyên (trú xã La Dêê) chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi được phân công về giảng dạy tại trường mới và xác định phải cố gắng nhiều hơn; không chỉ dạy kiến thức mà còn đồng hành, chăm lo cho các em trong sinh hoạt hằng ngày”.

Tất cả vì học sinh thân yêu

Cô Huỳnh Thị Yên (quê xã Tam Xuân), giáo viên được điều động giảng dạy tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Hùng Sơn cũng đang mong chờ ngày nhận nhiệm vụ. Năm 2014 tới nay, cô Yên dạy tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lý Tự Trọng (xã Hùng Sơn). Khoảng thời gian làm việc tại vùng cao giúp cô tích lũy nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và đồng hành với học sinh.

Theo cô Yên, niềm vui của giáo viên không chỉ đến từ cơ sở vật chất khang trang của ngôi trường mới, mà còn ở cơ hội được tiếp cận phương thức tổ chức dạy học, chăm sóc học sinh theo mô hình nội trú. Phần lớn học sinh của trường là con em đồng bào Cơ Tu, đời sống còn nhiều khó khăn. Vì vậy, cô cho rằng giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải quan tâm, chia sẻ và đồng hành, giúp các em tự tin, từng bước hình thành ý thức tự lập và phát triển toàn diện.

Trong chương trình công tác tại các xã biên giới mới đây, lãnh đạo thành phố đã kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình, dự án, trong đó có các trường phổ thông nội trú liên cấp và công tác chuẩn bị cho năm học mới. Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh: “Đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với giáo dục vùng biên giới, góp phần tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng giáo dục tại các xã miền núi, biên giới của thành phố”.

16-bi-thu-4-3a46ce3186711068f77a1768252adaf7.jpg
Lãnh đạo thành phố kiểm tra khối phòng học. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy lưu ý, thời gian còn lại không nhiều, vì vậy các cấp, ngành, địa phương phải tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, quyết liệt hơn nữa; phấn đấu bảo đảm các trường nội trú liên cấp biên giới đủ điều kiện tổ chức khai giảng năm học mới. Các cơ quan, đơn vị và địa phương phấn đấu đến trước ngày khai giảng cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình thiết yếu; bảo đảm điều kiện tổ chức năm học mới tại 6 trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Thuận cho biết, công tác chuẩn bị nhân sự cho các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới cơ bản đã hoàn tất. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được bố trí theo yêu cầu, bảo đảm các trường có đủ nhân lực để tổ chức dạy học, chăm sóc và quản lý học sinh ngay từ năm học đầu tiên.

Trước khi bước vào năm học mới, công tác tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ học sinh cũng được chú trọng. “Chúng tôi tổ chức tập huấn một cách thiết thực, sát với yêu cầu thực tế của mô hình trường nội trú. Giáo viên không chỉ làm tốt nhiệm vụ giảng dạy mà còn phải nắm vững kỹ năng quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ và hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường”, bà Thuận nói.

Cũng theo bà Lê Thị Bích Thuận, đối với nhiều học sinh vùng biên giới, đây là lần đầu các em học tập và sinh hoạt tập trung trong môi trường nội trú, xa gia đình thời gian dài. Vì vậy, việc chuẩn bị công tác liên quan, trong đó có đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; góp phần giúp các em nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, hình thành nền nếp sinh hoạt, ý thức tự lập và tinh thần học tập.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Háo hức chờ ngày về ngôi trường mới vùng biên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO