Theo gương Bác

Hết lòng vì nhân dân

HÀN GIANG 08/07/2026 07:30

Tại Đảng bộ xã Chiên Đàn, việc học và làm theo Bác tiếp tục đi vào nền nếp, cụ thể bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên với nỗ lực đưa bộ máy chính quyền cấp xã mới ngày càng gần dân, chăm lo đời sống nhân dân.

trao tang giay khen
Ông Thái Bình, Bí thư Đảng ủy xã Chiên Đàn tặng Giấy khen tuyên dương các điển hình học tập và làm theo Bác nhân kỷ niệm một năm thành lập xã. Ảnh: N.ĐOAN

Đảng viên nêu gương

Bà Trương Thị Thanh Khoa, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Thạnh Hòa (xã Chiên Đàn) cho biết, thời gian qua bà cùng với chi hội vận động chị em hội viên tiết kiệm mỗi ngày ít nhất 1.000 đồng để duy trì hoạt động chăm sóc phụ nữ khuyết tật, yếu thế, già yếu neo đơn, trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Từ năm 2020 đến nay, chi hội vận động được hơn 50 triệu đồng, qua đó kịp thời hỗ trợ một số hội viên bị bệnh hiểm nghèo; hằng quý, chi hội tặng quà 5 người già neo đơn, nhận đỡ đầu 1 trẻ em mồ côi và 1 phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Tính, là phụ nữ đơn thân, gia đình rất khó khăn, bị bệnh tai biến nằm một chỗ, bà Khoa cùng chi hội phụ nữ kêu gọi, vận động hỗ trợ hơn 70 triệu đồng và giúp đỡ thường xuyên 200 nghìn đồng/tháng. Ngoài ra, bà Khoa cùng chị em thay nhau chăm sóc bà Tính như người thân hơn 6 tháng, sau đó phối hợp với chính quyền đưa bà vào Làng Hòa Bình để được chăm sóc tốt hơn.

Giải quyết tình trạng “khát vốn” sinh kế, bà Khoa vận động 60 chị em thành lập tổ góp vốn xoay vòng với nguồn vốn huy động 120 triệu đồng/năm để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nuôi con học đại học... Nhiều chị đã phát huy được thế mạnh, vượt khó, chủ động tiếp cận, áp dụng các tiến bộ khoa học trong sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

“Bằng việc gần gũi, sâu sát và nắm bắt được tư tưởng, nguyện vọng của chị em, tôi đã nỗ lực cùng chi hội có những giải pháp đúng đắn, phù hợp với thực tế và nhu cầu của hội viên. Từ đó, tạo được sự gắn kết của hội viên, phụ nữ đối với hoạt động hội, xây dựng tổ chức hội thật sự là chỗ dựa vững chắc, đó là nền tảng để chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền”, bà Khoa chia sẻ.

Gương mẫu trong việc học và làm theo Bác, Trưởng thôn Xuân Phú Trần Thị Hoa thực hiện đúng phương châm “Nói đi đôi với làm” đối với mọi hoạt động tại địa phương. Điển hình là bà tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Năm 2025, từ sự thuyết phục vận động của bà Hoa, 45 hộ dân Xuân Phú đã hiến đất, vật kiến trúc mở rộng giao thông trục chính của thôn; 20 hộ hiến đất, hoa màu làm đường giao thông nội đồng, 15 hộ hiến đất thực hiện kiên cố hóa kênh mương; 100% hộ dân có tủ thuốc y tế và tham gia phương án thu gom rác thải...

Hướng mạnh về cơ sở

Theo Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chiên Đàn, đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc học tập và làm theo Bác tại Đảng bộ xã tiếp tục gắn chặt với công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các chi bộ, cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa nội dung học tập bằng những việc làm thiết thực, lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đáng chú ý, trong bối cảnh địa phương mới được hình thành sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc củng cố tổ chức, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng gắn với giải quyết những vấn đề an sinh xã hội cấp thiết được Ban Thường vụ Đảng ủy xã chú trọng. Từ kết quả khảo sát trên địa bàn xã còn 108 hộ nghèo, năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã phân công 36 tổ chức Đảng trực thuộc trực tiếp giúp đỡ 21 hộ nghèo.

Theo bà Trần Thị Thu Sang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Chiên Đàn, cách làm này là sự tiếp nối mô hình dân vận khéo đã khẳng định hiệu quả từ nhiều năm qua ở huyện Phú Ninh cũ. Đồng thời thể hiện quyết tâm của Đảng bộ xã trong cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hành động thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo đời sống nhân dân.

Trước khi xây dựng phương án hỗ trợ, chi bộ khảo sát hoàn cảnh, đánh giá nguyên nhân hộ nghèo, tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng của từng hộ để lựa chọn giải pháp phù hợp. Hộ thiếu vốn được tạo điều kiện tiếp cận nguồn lực. Hộ thiếu tư liệu sản xuất được hỗ trợ cây giống, con giống hoặc phương tiện sản xuất. Hộ thiếu kiến thức được hướng dẫn kỹ thuật, kết nối đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Chính cách làm gần dân, hiểu dân và đồng hành với dân tạo nên hiệu quả bền vững của mô hình. Thống kê cho thấy, hơn 90% số hộ nghèo, cận nghèo được các chi bộ trực tiếp giúp đỡ đã ổn định cuộc sống, tự chủ kinh tế và vươn lên thoát nghèo bền vững.

“Thời gian tới, Đảng ủy quyết định phân công các tổ chức Đảng trực tiếp giúp đỡ hộ nghèo không chỉ là giải pháp an sinh xã hội mà chính là bước cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng sâu sát cơ sở, vì dân. Việc mỗi tổ chức Đảng trực tiếp nhận giúp đỡ hộ nghèo vừa là nhiệm vụ chính trị, cũng là môi trường để cán bộ, đảng viên gần dân, hiểu dân, nắm chắc thực tiễn cơ sở. Từ đó nâng cao chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và trách nhiệm nêu gương của đội ngũ đảng viên”, bà Sang nói.

(0) Bình luận
Hết lòng vì nhân dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO