Chính trị

Hiện thực hóa khát vọng Thượng Đức

CÔNG TÚ - HỒ QUÂN 20/07/2025 07:00

Trao đổi với phóng viên trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ Nhất, ông Đặng Văn Kỳ - Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức cho biết, đại hội sẽ bàn giải pháp, cách làm để hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

anh-2-bai-1.jpg

Triển khai nhiều giải pháp

* Thưa ông, trên nền tảng những kết quả đã đạt được, thời gian tới, địa phương đặt ra những nhiệm vụ chủ yếu nào để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội bền vững?

ÔNG ĐẶNG VĂN KỲ:

Nhìn từ thực tế, xã Thượng Đức có nhiều thuận lợi, như chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh tiếp tục ổn định, giữ vững. Nhiều thành tựu to lớn những năm gần đây được kế thừa cùng với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giảm nghèo bền vững... Địa phương có diện tích tự nhiên rộng (khoảng 216,3km2), dân số 22.520 người, sẽ là tiền đề vững chắc để Thượng Đức hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh hơn.

Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức Đặng Văn Kỳ. Ảnh: HỒ QUÂN
Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức Đặng Văn Kỳ. Ảnh: HỒ QUÂN

Kế thừa thành quả 3 xã trước khi sáp nhập (xã Đại Lãnh, Đại Hưng và Đại Sơn) đã đạt được, chúng tôi đặt ra những mục tiêu, triển khai giải pháp cụ thể vào thực tế. Theo đó, Đảng bộ sẽ tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng chính quyền số, nền hành chính hiện đại; giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết; huy động hiệu quả các nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển chung...

Ngoài ra, địa phương thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân; đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn gắn với giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, thực hiện đồng bộ Quy hoạch tổng thể xã Thượng Đức giai đoạn 2025 - 2030, phấn đấu xây dựng xã đạt NTM nâng cao vào cuối nhiệm kỳ.

* Để xây dựng đạt chuẩn xã NTM nâng cao, đưa Thượng Đức phát triển nhanh hơn, cần thực hiện những bước đột phá nào?

ÔNG ĐẶNG VĂN KỲ:

Trên cơ sở 4 nhóm chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Thượng Đức xác định 3 nhiệm vụ đột phá cần tập trung thực hiện. Đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số; nâng cao năng lực vận hành, quản lý của đội ngũ cán bộ công chức và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, ưu tiên thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp gắn với du lịch sinh thái, văn hóa, làng nghề truyền thống; ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp gắn với chuỗi giá trị sản xuất.

Xã sẽ xây dựng bưởi Thái Sơn đạt tiêu chuẩn VIETGAP. Ảnh: TÚ QUÂN
Thượng Đức sẽ xây dựng bưởi Thái Sơn đạt tiêu chuẩn VIETGAP. Ảnh: TÚ QUÂN

Với nông - lâm nghiệp, xã Thượng Đức sẽ phát huy nguồn nhân lực, tiềm năng đất đai sẵn có và thu hút đầu tư cùng các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đầu tư của Nhà nước kết hợp phổ biến, chuyển giao ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ vào sản xuất. Đẩy mạnh sản xuất theo hướng công - nông liên kết tạo ra sản phẩm hàng hóa cho giá trị kinh tế cao, tăng tính cạnh tranh và đáp ứng thị trường tiêu thụ. Địa phương tiếp tục ổn định diện tích đất sản xuất lúa khoảng 467,4ha/vụ; bố trí sản xuất giống lúa có năng suất, chất lượng cao, trong đó liên kết sản xuất lúa giống từ 100 - 120ha/năm. Quy hoạch, bố trí sản xuất các loại cây màu, cây công nghiệp, cây thực phẩm ngắn ngày, hình thành các vùng chuyên canh tạo thương hiệu sản phẩm hàng hóa.

Ngoài ra, chúng tôi cũng định hướng nhân rộng mô hình chăn nuôi mới, giá trị kinh tế cao như chồn hương, cúi lúi, ốc bươu đen; xây dựng thêm một số sản phẩm chủ lực đạt tiêu chuẩn VIETGAP như bưởi Thái Sơn, nấm bào ngư tím; ưu tiên xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ tốt cho ngành nông nghiệp, phấn đấu giá trị sản xuất hàng năm tăng 4,5%.

Hướng đột phá về hạ tầng

* Cơ sở hạ tầng là điểm tựa để Thượng Đức hiện thực hóa khát vọng vươn mình, xin ông cho biết đâu là công trình động lực sẽ đề xuất đầu tư?

ÔNG ĐẶNG VĂN KỲ:

Chúng tôi xây dựng kế hoạch trung hạn, đầu tư xây dựng các công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn huy động trong nhân dân và các nguồn hợp pháp khác, phát triển đồng bộ hạ tầng phục vụ dân sinh và kinh tế - xã hội.

Trước hết, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt phương án quy hoạch chung; xúc tiến kêu gọi đầu tư dự án Khu trung tâm thương mại, dân cư với diện tích hơn 8,5ha; xây dựng cụm công nghiệp Tân Đợi - Đồng Chàm để thu hút doanh nghiệp vào hoạt động, giải quyết việc làm.

Đảng bộ xã Thượng Đức đặt mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân từ 12 - 13%/năm. Cơ cấu kinh tế đến năm 2030: nông - lâm nghiệp và thủy sản chiếm 12,81%; công nghiệp - xây dựng chiếm 35,2%; thương mại - dịch vụ - du lịch chiếm 51,99%. Toàn bộ 8/8 trường từ cấp học mầm non đến THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3...

Địa phương cũng kiến nghị cấp trên và ngành chức năng quan tâm xây dựng lại cầu Trúc Hà hiện rất chật hẹp, xuống cấp; mở rộng tuyến ĐH12.ĐL (từ Đại Lãnh đi Đại Sơn cũ); đầu tư kè chống xói lở dọc sông Côn và sông Vu Gia, chú trọng đoạn xung yếu khu vực trước Tượng đài chiến thắng Thượng Đức và đầu làng thôn Hà Dục Đông; xây dựng tuyến vành đai từ nghĩa trang liệt sĩ lên thôn Thái Chấn Sơn; đường Tân Đợi - Đồng Chàm; quy hoạch, bố trí địa điểm xây dựng trụ sở làm việc của xã...

Xã sẽ kiến nghị quan tâm đầu tư làm mới tuyến đường phía bắc động Hà Sống, nối quốc lộ 14B với tuyến ĐT609 đi Thượng Đức; xây mới cầu bắc qua sông Vu Gia, nối thôn Hà Tân (xã Thượng Đức) với thôn Hòa Hữu (xã Hà Nha). Cây cầu này nối liền ĐT609 với quốc lộ 14B sẽ tạo diện mạo mới cho Thượng Đức, thúc đẩy giao thương hàng hóa, kích cầu phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ.

* Địa phương có giải pháp như thế nào để nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM, nhất là về hạ tầng?

ÔNG ĐẶNG VĂN KỲ: Chúng tôi quyết tâm giữ vững nền tảng xã đạt chuẩn NTM. Tranh thủ nguồn vốn cấp trên và vốn huy động khác tiếp tục đầu tư nâng cấp, sửa chữa hạ tầng cơ sở nông thôn, đặc biệt chú trọng mở rộng nâng cấp một số tuyến giao thông nông thôn, giao thông nội đồng.

Ngoài ra, tiếp tục nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường, chú trọng đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao mức sống của người dân. Chú trọng nâng cao các tiêu chí để phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Phấn đấu xây dựng thêm một số thôn đạt NTM kiểu mẫu, tạo tiền đề để xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Địa phương phấn đấu thu nhập bình quân đầu người năm 2030 đạt 76 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2030 còn dưới 5%.

CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN GẦN DÂN

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Thượng Đức sẽ tiếp tục tập trung cho công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đi vào thực chất; cán bộ, đảng viên phải gần dân và vì nhân dân phục vụ.

Ông Mai Anh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thượng Đức chia sẻ, Đảng bộ xã có 512 đảng viên sinh hoạt tại 36 chi, đảng bộ trực thuộc (có 5 chi, đảng bộ thành lập mới).

ẢNH 1-BÀI 3
Nhân dân liên hệ công việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thượng Đức. Ảnh: LÊ MỸ

Việc làm đầu tiên và cấp bách hiện nay của Đảng bộ xã là tiếp tục tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên về mô hình hoạt động của chính quyền 2 cấp, mô hình hoạt động của chi, đảng bộ trực thuộc trong tình hình mới. Tăng cường giáo dục cho đảng viên về cuộc cách mạng sáp nhập bộ máy, loại bỏ ngay tư tưởng “xã anh, xã tôi; quyền anh, quyền tôi” vì sự phát triển chung của quê hương, đất nước.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thượng Đức sẽ phân công cán bộ cấp ủy bám sát cơ sở, nhất là chi bộ ở các thôn và phải có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý ngay vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền.

Những cán bộ này phải thật sự là đầu tàu gương mẫu, tận tụy, công tâm với công việc; nghiên cứu kỹ văn bản để hướng dẫn, giải thích cho quần chúng hiểu, triển khai thực hiện cho đúng.

Cán bộ, đảng viên xã phải gắn bó mật thiết với nhân dân, thay đổi cách nghĩ, cách làm bằng hành động cụ thể, sản phẩm cụ thể để quần chúng thấy được vai trò, trách nhiệm của đảng viên mà tin tưởng noi theo.

Ông Mai Anh Sơn cho biết, qua nắm bắt dư luận xã hội, nhân dân vùng A huyện Đại Lộc (cũ) rất đồng tình với chủ trương sáp nhập 3 xã Đại Hưng, Đại Sơn và Đại Lãnh (cũ) vào thành một. Xã mới mang tên Thượng Đức cũng được đảng viên, người dân ủng hộ cao.

Đây là tiền đề thuận lợi để Đảng bộ xã đặt ra chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện thành công công tác xây dựng Đảng nói riêng.

Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động có tác phong làm việc khoa học, ý thức tổ chức kỷ luật cao, thực thi công vụ với tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền).

Một góc xã Thượng Đức hôm nay. Ảnh: TÚ QUÂN
Một góc xã Thượng Đức hôm nay. Ảnh: TÚ QUÂN

Đảng ủy xã Thượng Đức mạnh dạn đặt ra chỉ tiêu mỗi năm kết nạp từ 21 đảng viên mới trở lên. Nguồn phát triển là từ quần chúng ưu tú ở các thôn, trường học, dân quân.

“Chúng tôi xác định muốn xây dựng Đảng mạnh thì phải chăm lo phát triển đảng viên, như vậy mới có tính kế thừa bền vững. Chính vì thế, Đảng ủy quán triệt các chi bộ, nhất là chi bộ thôn cần tập trung tuyên truyền, vận động thanh niên, quần chúng vào Đảng. Không thể nói khó mà không làm, trong khi chưa quan tâm nắm bắt tâm tư, tình cảm của quần chúng” - ông Sơn nói.

Nhiều chỉ tiêu rất quan trọng sẽ được Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thượng Đức lần thứ Nhất thảo luận và thông qua. Việc triển khai thực hiện có sự đóng góp rất quan trọng của Mặt trận Tổ quốc.

Thường trực Đảng ủy xã sẽ chỉ đạo tập trung nghiên cứu, xây dựng các giải pháp phù hợp đối với hoạt động của Mặt trận, thực hiện tốt nhiệm vụ đoàn kết tập hợp hội, đoàn viên và nhân dân, đặc biệt là thực hiện các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động lớn.

Các phong trào, mô hình phải phù hợp thực tế ở từng thôn, từng làng và cho ra sản phẩm cụ thể, thiết thực để hội viên, đoàn viên thấy được hiệu quả mà tích cực tham gia vào tổ chức, đồng hành xây dựng Thượng Đức phát triển.

BỨC TRANH KINH TẾ MỚI

Thúc đẩy thương mại - dịch vụ gắn với du lịch sinh thái, văn hóa là hướng đi được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá phát triển cho xã Thượng Đức trong những năm tới.

Cơ hội từ du lịch sinh thái

Hơn 4 năm qua, ông Nguyễn Thanh Hạt (ở thôn Thái Chấn Sơn, xã Thượng Đức) đầu tư trồng các loại cây ăn quả như cam, bưởi, quýt, sầu riêng trên mảnh vườn rộng 900m2. Từng loại cây được bố trí trồng ngay hàng thẳng lối, có hệ thống tưới tiêu ổn định. Đến nay, 70 gốc cam đã cho quả, mang lại nguồn thu chủ lực cho gia đình.

THUONG DUC 1
Vườn cây ăn quả của hộ ông Nguyễn Thanh Hạt (bên phải), ở thôn Thái Chấn Sơn. Ảnh: TÚ QUÂN

“Cây ăn quả được trồng theo phương pháp hữu cơ, an toàn nên được thị trường đón nhận. Thỉnh thoảng cũng có du khách ghé thăm, chọn mua trái cây tại vườn. Nếu địa phương phát triển du lịch, không chỉ có thêm đầu ra cho nông sản mà còn thay đổi đáng kể diện mạo kinh tế nông thôn” - ông Hạt chia sẻ.

Thôn Thái Chấn Sơn được mệnh danh là “miền Tây thu nhỏ” của Thượng Đức. Nơi đây, ngoài khung cảnh làng quê yên bình, con người hiền hòa, hiếu khách, còn có những khu vườn trái cây xum xuê.

Ông Trần Đắc Hân, Trưởng thôn Thái Chấn Sơn cho biết, tổng diện tích trồng cây ăn quả của cả thôn khoảng 17ha, trong đó có khoảng 50 vườn đầu tư quy mô lớn, chủ lực là các loại cây trồng hữu cơ như bưởi da xanh, cam, mít Thái…

“Hiện nay, du lịch xanh, du lịch sinh thái, nông thôn là xu hướng được du khách lựa chọn. Với tiềm năng sẵn có, thôn Thái Chấn Sơn hoàn toàn có thể khai thác để phát triển du lịch theo hướng sinh thái. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cần tập trung đầu tư hạ tầng và các dịch vụ đi kèm” - ông Hân nói.

Phát triển du lịch sinh thái là một trong những định hướng mang tính đột phá của Thượng Đức trong nhiệm kỳ tới. Địa phương có lợi thế với 2 tuyến giao thông quan trọng là quốc lộ 14B và ĐT609, trong đó tuyến ĐT609 là trục đường du lịch lên Cổng trời Đông Giang. Do đó, Thượng Đức hoàn toàn có thể trở thành “vệ tinh” của khu du lịch này, với những sản phẩm đặc trưng, đủ sức thu hút du khách.

Tượng Đài Thượng Đức nhìn trên cao.
Tượng Đài Thượng Đức nhìn trên cao.

Ông Mai Anh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thượng Đức cho biết, Thường trực Đảng ủy đang đôn đốc chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Sông Cùng hoàn thiện thủ tục để triển khai xây dựng và khai thác du lịch.

“Xã sẽ kiến nghị các cấp đầu tư, tôn tạo hoàn thiện quần thể Khu di tích lịch sử chiến thắng Thượng Đức, tạo điểm đến văn hóa - lịch sử kết nối với du lịch sinh thái Sông Cùng, suối nóng Thái Sơn, du lịch làng quê Thái Chấn Sơn, giá trị văn hóa cộng đồng Yều và Cổng Trời Đông Giang.

Địa phương cũng kêu gọi xúc tiến đầu tư phát triển khu du lịch sinh thái Thác Cạn, Khe Hoa và khai thác du lịch vườn trái Nam Trân (lòn bon)” - ông Sơn cho biết.

Thúc đẩy thương mại - dịch vụ

Hiện nay, tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ (TM-DV) của xã Thương Đức chiếm 35,9% trong cơ cấu kinh tế.

Theo ông Phan Trung Phi - Chủ tịch UBND xã Thượng Đức, hoạt động TM-DV đang phát triển nhanh về số lượng, quy mô và chất lượng. Các chợ được đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu mua bán; dịch vụ vận tải phát triển mạnh, phục vụ tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển và trao đổi hàng hóa.

Để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, ngành TM-DV và du lịch chiếm 51,99% cơ cấu kinh tế, xã Thượng Đức sẽ tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của thành phố về phát triển TM-DV.

gen-h-z6813479169559_d01c87bbd6fb36548348ff8badfcca49.jpg
Di tích Tượng đài chiến thắng Thượng Đức được kỳ vọng là điểm đến trong chuỗi phát triển du lịch của địa phương. Ảnh: TÚ QUÂN

Đáng chú ý, địa phương sẽ tiến hành lập thủ tục, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương và xúc tiến kêu gọi đầu tư xây dựng dự án Khu trung tâm thương mại, dân cư với diện tích hơn 8,5ha dọc theo tuyến ĐT609, đoạn từ thôn Hà Dục Tây, kết nối liên hoàn với cơ sở hạ tầng hiện có tại khu vực trung tâm xã.

Trong đó, bố trí khu TM-DV chợ mới tại thôn Hà Dục Tây với diện tích hơn 1,6ha; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu mở rộng phát triển TM-DV.

Bên cạnh đó, xã sẽ đầu tư nâng cấp chợ Trúc Hà và phát huy hiệu quả giao thương tại chợ Hội Khách; tập trung hình thành các chuỗi cung ứng hàng hóa, phát huy hình thức mua bán trực tuyến, tăng cường kết nối lưu thông hàng hóa.

“Chúng tôi sẽ đẩy mạnh quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương nhằm kêu gọi, thu hút các nguồn vốn đầu tư mở rộng các loại hình dịch vụ kinh doanh, nhất là phát triển siêu thị mini, cửa hàng bán lẻ, dịch vụ ăn uống, giải trí, lưu trú, xây dựng điểm dừng chân phục vụ khách du lịch” - ông Phi chia sẻ.

Cũng theo ông Phi, song song với việc tạo cơ chế thông thoáng thu hút đầu tư, hỗ trợ tiếp cận vốn vay mở rộng sản xuất, kinh doanh, xã Thượng Đức sẽ tập trung nâng cao năng lực quản lý nhà nước về TM-DV.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với hoạt động TM-DV; phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình hoạt động của các tổ chức, cá nhân...

Nội dung: CÔNG TÚ - HỒ QUÂN

Trình bày: MINH TẠO

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Hiện thực hóa khát vọng Thượng Đức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO