Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dự báo, hiện tượng La Nina yếu xảy trong 3 tháng tới, có thể ảnh hưởng đáng kể đến đời sống cũng như hoạt động sản xuất nông nghiệp tại nhiều nơi trên thế giới.

Dù hiện tượng La Nina thường bao gồm sự hạ nhiệt tạm thời ở trung tâm và đông Thái Bình Dương, nhiều khu vực trên thế giới vẫn dự kiến trải qua điều kiện thời tiết ấm hơn bình thường, làm tăng khả năng xảy ra lũ lụt và hạn hán nghiêm trọng.
Theo WMO, khả năng 55% xảy ra hiện tượng La Nina yếu từ tháng 12 này đến tháng 2 năm sau, khi các chỉ số khí quyển và đại dương gần đây chỉ rõ, các điều kiện La Nina cận biên đã xuất hiện.
Nhìn xa hơn, có 65% khả năng điều kiện thời tiết sẽ trở lại trạng thái bình thường trong quãng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2026 và tăng lên 75% trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 4/2026.
Tại Mỹ, La Nina thường đồng nghĩa với lượng mưa nhiều hơn, bao gồm bão tuyết ở các khu vực phía bắc và khô hạn vào mùa đông ở miền Nam.
Hiện tượng cũng có thể mang đến những trận mưa lớn hơn ở Indonesia, Philippines, một số vùng của Úc, Trung Mỹ, miền bắc Nam Mỹ và Đông Nam châu Phi.
Ngoài ra, điều kiện La Nina cũng có thể gây ra hạn hán ở Trung Đông, miền đông Argentina, miền đông Trung Quốc, Hàn Quốc và miền nam Nhật Bản.
Trong khi đó, Cục Quản lý Đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) thông tin, các điều kiện La Nina thực chất đã hình thành vào tháng 10 vừa qua, gây ra nhiều cơn bão hơn ở lưu vực Đại Tây Dương và ít cơn bão hơn ở Thái Bình Dương, trong khi một số khu vực của Trung Thái Bình Dương lạnh thêm nửa độ C so với bình thường.
Các hiện tượng khí hậu quy mô lớn xảy ra tự nhiên như La Nina và El Nino diễn ra trong bối cảnh rộng hơn của biến đổi khí hậu do con người gây ra, làm tăng nhiệt độ toàn cầu trong dài hạn, trầm trọng thêm các hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan, cũng như tác động đến lượng mưa và nhiệt độ theo mùa.
Ví như, dự báo của Cục Khí tượng Úc cho thời tiết mùa hè nhận định, hầu hết khắp nới “xứ sở chuột túi” có khả năng cao hơn sẽ trải qua nhiệt độ tối đa và tối thiểu cao hơn mức trung bình.
Tiến sĩ Zhi-Weng Chua, theo Guardian, nhà khí hậu học Cấp cao tại Cục Khí tượng thủy văn Úc nhấn mạnh: “Hiện tượng La Nina có xu hướng làm nhiệt độ mát hơn, nhưng sự nóng lên toàn cầu đang tác động đến điều này, có sự tác động qua lại. Có thể La Nina không phải là tác động chủ đạo mà là sự nóng lên toàn cầu đang có tác động mạnh hơn”.
Một số khu vực của Úc phải đối mặt với tình trạng nắng nóng trong tuần này, một lời nhắc nhở khác, hiện tượng La Nina có thể không hề mát mẻ chút nào.
Tổng Thư ký WMO Celeste Saulo khẳng định: “Dự báo theo mùa về El Nino và La Nina là công cụ lập kế hoạch thiết yếu cho các lĩnh vực nhạy cảm với khí hậu như nông nghiệp, năng lượng, y tế và giao thông vận tải, góp phần ngăn chặn hàng triệu USD thiệt hại kinh tế và có thể cứu sống nhiều người bằng cách chuẩn bị các hành động ứng phó”, WMO trích dẫn.