Nông nghiệp

Hiệu quả mô hình liên kết sản xuất giống lúa nếp

HỒNG NĂM 10/09/2025 09:30

Tại xã Bình Giang (cũ) nay thuộc xã Thăng An (thành phố Đà Nẵng) nhiều người đã quá quen với loại lúa nếp giống N97. Loại lúa đang được trồng đại trà dưới hình thức liên kết sản xuất giống, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp cho nông dân.

0909-2-.jpg
Ông Nguyễn Đình Mức (bên phải) và chuyên viên Phòng Kinh tế, xã Thăng An thăm đồng khảo sát năng suất, sản lượng lúa nếp giống N97 vụ hè thu 2025. Ảnh: Hồng Năm

Có 5 mẫu (2,5ha) ruộng tại cánh đồng Sắc Thùng (thôn Hiền Lương, xã Thăng An), vụ hè thu 2025, ông Nguyễn Đình Mức dành ra 4 mẫu tham gia sản xuất giống lúa nếp N97, còn lại 1 mẫu ông trồng một ít lúa ăn và lúa thương phẩm.

Ông Mức cho biết, từ vụ sản xuất đông xuân 2019 - 2020, Công ty TNHH ThaiBinh Seed- miền Trung Tây Nguyên thuộc Tập đoàn ThaiBinh Seed phối hợp cùng Tổ hợp tác Nông nghiệp Bình Giang triển khai dự án liên kết sản xuất giống lúa nếp N97, ông và một số hộ nông dân cùng thôn đăng ký thực hiện.

Những năm đầu trên tinh thần vừa trồng vừa thăm dò tính phù hợp của loại giống lúa mới, ông Mức chỉ làm 3 sào ruộng. Giống lúa nếp N97 phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng, lúa phát triển tốt, cho năng suất cao.

Liên kết sản xuất lúa giống, nông dân nhận được sự hỗ trợ các quy trình kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc. Lúa thu hoạch đến đâu được thu mua lúa tươi ngay tại ruộng đến đó, giá cả ổn định, nên bà con rất phấn khởi.

“Vụ đông xuân 2024 - 2025 vừa qua, trên cùng diện tích 4 mẫu, sản xuất giống lúa nếp N97 mang về cho gia đình tôi nguồn thu 120 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, nhân công còn lãi ròng hơn 70 triệu đồng. Một số tiền đáng kể. Vì vậy, việc liên kết sản xuất lúa giống đã và đang là một hướng đi có lợi đối với nhiều nông dân thôn Hiền Lương”, ông Mức cho biết.

0909-1-.jpg
Bà Lê Thị Năm (người đội nón lá) đang cắt bỏ những bông lúa lẫn trên những chân ruộng sản xuất giống lúa nếp N97. Ảnh: HỒNG NĂM

Nhận thông tin từ Tổ trưởng Tổ hợp tác Nông nghiệp Bình Giang, từ sớm, bà Lê Thị Năm và các chị em trong nhóm lao động địa phương có mặt ở cánh đồng Sắc Thùng. Công việc hôm nay bà làm là tìm cắt những bông cỏ cao, lúa lẫn trên những đám ruộng sản xuất giống lúa nếp N97. Trong hàng vạn những bông lúa đang trong giai đoạn chắc hạt, cuối bông chờ chín, những đôi mắt rành rọt và những đôi bàn tay chăm lao động này thoăn thoắt chọn cắt những bông lúa khác loại với lúa nếp N97.

Bà Lê Thị Năm cho biết, bà đăng ký làm lao động thường xuyên với tổ hợp tác từ khi giống lúa nếp N97 được đưa vào trồng tại cánh đồng Sắc Thùng. “Mỗi năm 2 mùa, mỗi mùa 2 đợt, tôi và các chị em trong nhóm cùng làm một công việc mang tên “khử lẫn”, lâu dần thành quen nên giờ chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi đã biết đâu là những bông lúa lẫn. Công việc này không dùng sức nhiều, chỉ đòi hỏi kỹ năng quan sát và kinh nghiệm nhận biết, phân biệt bông lúa khác loại, rồi cắt bỏ đi, giúp việc sản xuất lúa giống đạt chất lượng cao”, bà Năm chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH ThaiBinh Seed - miền Trung Tây Nguyên cho biết, sản xuất lúa giống cần tuân thủ quy trình nghiêm ngặt, diễn ra từ khi gieo sạ đến thu hoạch. Trong đó, khử lẫn rất quan trọng, làm tốt quy trình này sẽ đảm bảo cho ra sản phẩm giống đạt chuẩn. Vì vậy, trước, trong và sau giai đoạn này, bà phải thường xuyên có mặt để hướng dẫn nông dân kỹ thuật khử lẫn, đồng thời theo dõi và kiểm định chất lượng quy trình này.

z6991405351648_1f7d85953ab209d493be08d0b5511968.jpg
Người lao động tham gia khử lẫn lần 2 cho lúa nếp N97 vụ hè thu 2025 tại cánh đồng Sắc Thùng, thôn Hiền lương. Ảnh: HỒNG NĂM

Vụ hè thu 2025, tại cánh đồng Sắc Thùng, thôn Hiền Lương, Công ty TNHH ThaiBinh Seed liên kết với Tổ hợp tác nông nghiệp Bình Giang và Hợp tác xã Nông nghiệp thanh niên Bình Giang sản xuất khoảng 45ha giống lúa nếp N97 với gần 200 hộ tham gia. Các diện tích lúa giống này đang bước vào giai đoạn khử lẫn lần 2, dự kiến hơn 2 tuần nữa sẽ cho thu hoạch.

Sau sáp nhập, xã Thăng An hiện có gần 600ha lúa. Ngoài liên kết sản xuất giống lúa nếp N97 tại thôn Hiền Lương, thôn Bình Hòa, trên cơ sở liên kết sản xuất giữa các tổ hợp tác, Hợp tác xã Nông nghiệp thanh niên Bình Giang, Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Đào với các công ty giống khác nhau để sản xuất lúa giống. Các hợp tác xã đang phát huy vai trò “bà đỡ” giúp nông dân xã Thăng An từng bước tiếp cận, tự tin tham gia sản xuất lúa giống nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân trên địa bàn.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Hiệu quả mô hình liên kết sản xuất giống lúa nếp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO