HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu đưa Việt Nam dự World Cup, trong bối cảnh FIFA nghiên cứu mở rộng giải đấu lên 64 đội, mở ra cơ hội lịch sử cho bóng đá nước nhà.
Trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách với trình độ châu lục, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã chính thức bày tỏ khát vọng đưa đội tuyển Việt Nam góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuyên bố này được đưa ra trước thềm trận giao hữu với đội tuyển Myanmar diễn ra tại Thái Nguyên, đánh dấu một bước đi quan trọng trong lộ trình phát triển dài hạn của bóng đá Việt Nam.

Chiến lược gia người Hàn Quốc tiết lộ rằng ông và các học trò thường xuyên theo dõi các trận đấu tại World Cup để học hỏi và nuôi dưỡng giấc mơ. Đối với ông Kim Sang-sik, việc được hít thở bầu không khí tại sân chơi lớn nhất thế giới không chỉ là mục tiêu chuyên môn mà còn là khát khao tự thân của mọi thành viên trong đội bóng.
"Khi theo dõi World Cup, chúng tôi thấy rất nhiều trận đấu hấp dẫn và thực sự cảm thấy ngưỡng mộ. Tôi và các cầu thủ đã cùng nhau xem giải đấu này và đều ao ước một ngày nào đó đội tuyển Việt Nam sẽ được trực tiếp tranh tài tại đây", nhà cầm quân này chia sẻ đầy cảm xúc. Điều này cho thấy sự đồng nhất về tư tưởng giữa ban huấn luyện và cầu thủ, tạo tiền đề cho những nỗ lực bứt phá trong tương lai.
Giấc mơ của bóng đá Việt Nam đang nhận được những tín hiệu bổ trợ tích cực từ các quyết sách của FIFA. Tại Đại hội lần thứ 76 diễn ra ở Vancouver, cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã thảo luận về phương án mở rộng quy mô World Cup 2030 lên tới 64 đội tham dự. Đây là bước đi tiếp theo sau khi World Cup 2026 chắc chắn sẽ có 48 đội góp mặt.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino được cho là đã đồng ý nghiên cứu nghiêm túc đề xuất này nhằm thúc đẩy chiến lược toàn cầu hóa bóng đá. Nếu kịch bản 64 đội trở thành hiện thực, đây sẽ là kỳ World Cup có quy mô lớn nhất lịch sử, mở ra cơ hội vàng cho các nền bóng đá đang phát triển tại châu Á, trong đó có Việt Nam.
Việc FIFA có xu hướng mở rộng số đội tham dự cho thấy tầm nhìn về một giải đấu đa dạng và bao trùm hơn. Đối với đội tuyển Việt Nam, việc nâng số đội từ 32 lên 48 và có thể là 64 sẽ trực tiếp làm tăng tỷ lệ cạnh tranh suất tham dự tại khu vực châu Á.
Dù kế hoạch mở rộng lên 64 đội vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và chưa có quyết định cuối cùng, nhưng sự chuẩn bị về mặt tâm thế của HLV Kim Sang-sik là vô cùng cần thiết. Điều này giúp các cầu thủ Việt Nam có một mục tiêu cụ thể để phấn đấu, thay vì chỉ dừng lại ở các giải đấu khu vực hay châu lục thường niên. Sự kết hợp giữa khát khao nội tại và những thay đổi khách quan từ FIFA đang tạo nên một vận hội mới cho bóng đá Việt Nam trên hành trình vươn ra biển lớn.