Tại buổi họp báo bảng A VCK U23 châu Á 2026, cựu danh thủ Inter Milan Luigi Di Biagio dành sự tôn trọng lớn cho U23 Việt Nam dù HLV Kim Sang-sik tự nhận đội nhà yếu nhất bảng.
Trong buổi họp báo trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra tại Jeddah, Saudi Arabia, một sự tương phản thú vị đã xuất hiện trong nhận định của các huấn luyện viên. Trong khi HLV Kim Sang-sik khiêm tốn cho rằng U23 Việt Nam là đội yếu nhất bảng A, thì đối thủ lớn nhất - HLV Luigi Di Biagio của đội chủ nhà - lại bày tỏ sự thận trọng đáng kể sau khi nghiên cứu kỹ lối chơi của đại diện Đông Nam Á qua băng hình.
Luigi Di Biagio không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá thế giới. Cựu tiền vệ trụ cột của AS Roma và Inter Milan, người từng chinh chiến tại World Cup 1998, 2002 và EURO 2000, đang mang tư duy bóng đá đỉnh cao châu Âu đến với lứa trẻ Saudi Arabia. Những nhận xét của ông về U23 Việt Nam vì thế mang sức nặng chuyên môn lớn.
"Đây là một tập thể có sự phát triển mạnh mẽ, nhanh nhẹn, trẻ trung và được tổ chức tốt", Di Biagio khẳng định. Chiến lược gia người Italy coi U23 Việt Nam là một "đối thủ thú vị" và thừa nhận đã dành nhiều thời gian để phân tích kỹ lưỡng đối thủ. Sự cẩn trọng này cho thấy vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam đã được nâng cao đáng kể trong mắt các nhà cầm quân quốc tế.
Mặc dù nhận được nhiều lời khen ngợi, HLV Kim Sang-sik vẫn giữ thái độ chừng mực. Việc thừa nhận đội nhà yếu thế có thể xem là một đòn tâm lý chiến nhằm giúp các học trò trút bỏ áp lực, sẵn sàng tạo nên bất ngờ trước các đối thủ mạnh. Mục tiêu mà chiến lược gia người Hàn Quốc đặt ra cho toàn đội là nỗ lực tiến sâu vào vòng tứ kết.
Tuy nhiên, sự tự tin của Di Biagio cũng rất rõ ràng. Với kinh nghiệm hơn 30 năm thi đấu và huấn luyện đỉnh cao, ông bình thản trước áp lực buộc phải vô địch trên sân nhà. Thuyền trưởng Saudi Arabia nhấn mạnh tầm quan trọng của sự lạc quan và niềm vui trong tập luyện, bất chấp những kết quả giao hữu chưa thực sự như ý trước đó.
Không chỉ riêng đội chủ nhà, cả Jordan và Kyrgyzstan cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho U23 Việt Nam. HLV Omar Najhi của U23 Jordan đánh giá cao lối chơi hiện đại và tốc độ cao mà ông Kim Sang-sik đang xây dựng. Trong khi đó, HLV Edmar De Lacerda của U23 Kyrgyzstan xem đây là cơ hội học hỏi quý giá về mặt kỹ chiến thuật trong lần đầu tiên tham dự vòng chung kết châu lục.
Nhìn chung, bảng A VCK U23 châu Á 2026 hứa hẹn sẽ là một cuộc cạnh tranh đầy kịch tính. U23 Việt Nam không còn là một ẩn số mà đã trở thành một đối trọng thực sự, buộc các đối thủ mạnh nhất khu vực phải nghiên cứu và dè chừng.