HLV Mai Đức Chung chính thức chia tay tuyển nữ Việt Nam sau SEA Games 33, khép lại sự nghiệp huy hoàng với 6 HCV SEA Games và tấm vé dự World Cup lịch sử.
Hành trình kéo dài hơn một thập kỷ của HLV Mai Đức Chung cùng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chính thức khép lại vào ngày 31/12 tới đây. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiến lược gia 74 tuổi đã quyết định dừng lại, đánh dấu hồi kết của một chương huy hoàng bậc nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp cầm quân của ông Chung là SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan. Dù đội tuyển nữ Việt Nam không thể bảo vệ thành công tấm HCV sau thất bại kịch tính trước Philippines trên chấm luân lưu, nhưng kết quả này không phải là lý do dẫn đến quyết định rời đi. Ở tuổi 74, ông Chung thừa nhận đây là thời điểm phù hợp để nhường lại vị trí cho thế hệ kế cận và dành thời gian cho gia đình.
"Tôi đã gắn bó rất lâu với bóng đá nữ Việt Nam trên cương vị HLV trưởng. Tuổi tác cũng không còn trẻ nữa, nên tôi nghĩ đã đến lúc dừng lại để các HLV trẻ có cơ hội tiếp quản và phát triển đội tuyển", HLV Mai Đức Chung chia sẻ về quyết định của mình.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, bóng đá nữ Việt Nam đã vươn tầm mạnh mẽ, thiết lập những kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại khu vực và châu lục. Những thành tựu nổi bật bao gồm:
Thành công của ông Chung không chỉ nằm ở những tấm huy chương mà còn ở việc xây dựng được một bản sắc chơi bóng kiên cường, biến các nữ cầu thủ thành những "nữ chiến binh sao vàng" thực thụ trên đấu trường quốc tế.
Sự rời đi của HLV Mai Đức Chung để lại một khoảng trống lớn về cả chuyên môn lẫn tinh thần. Hiện tại, VFF đang cân nhắc các phương án thay thế, trong đó HLV Hoàng Văn Phúc – người từng giữ vai trò trợ lý tại SEA Games 33 – đang được xem là ứng cử viên sáng giá nhất để tiếp quản chiếc ghế nóng.
Nhiệm vụ trước mắt của tân HLV trưởng sẽ vô cùng nặng nề với chiến dịch Vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 diễn ra vào tháng 3 tại Australia. Đây là giải đấu then chốt nhằm cạnh tranh suất tham dự World Cup nữ 2027 diễn ra tại Brazil, nơi bóng đá nữ Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh.