Từ việc đánh thức bản năng của Saka đến lựa chọn giữa Rashford - Gordon và cuộc cạnh tranh vị trí số 10 giữa Bellingham - Rogers, Tuchel cần sớm tìm ra lời giải tối ưu.
Khi những ồn ào về danh sách triệu tập dần lắng xuống, HLV Thomas Tuchel hiện phải đối mặt với một thách thức thực sự: tìm ra sự cân bằng cho hàng công đầy rẫy tài năng của tuyển Anh. Chiến lược gia người Đức nhấn mạnh rằng sự cạnh tranh vị trí sẽ là chìa khóa, thay vì cố gắng nhồi nhét mọi ngôi sao vào một sơ đồ duy nhất.

Trong hệ thống 4-2-3-1 ưa thích, bộ khung của "Tam sư" đã dần lộ diện với Declan Rice và Elliot Anderson ở vị trí tiền vệ mỏ neo, trong khi Harry Kane – người ghi tới 61 bàn thắng cho Bayern Munich mùa qua – là cái tên bất khả xâm phạm trên đỉnh hàng công. Tuy nhiên, ba vị trí hỗ trợ ngay phía sau Kane vẫn đang là những "cơn đau đầu" dễ chịu nhưng đầy nan giải cho Tuchel.
Dù vừa đăng quang Premier League cùng Arsenal, Bukayo Saka đang cho thấy dấu hiệu chững lại về hiệu suất cá nhân. Các dữ liệu thống kê chỉ ra rằng số bàn thắng kỳ vọng (xG) và hiệu suất ghi bàn mỗi 90 phút của số 7 đã sụt giảm kể từ mùa giải 2023-24. Điều này một phần đến từ việc đối thủ thường xuyên bố trí lực lượng bọc lót kép để phong tỏa anh.

Bên cạnh đó, vấn đề quá tải thể lực cũng là yếu tố đáng lo ngại khi Saka đã thi đấu hơn 15.000 phút tại Ngoại hạng Anh trước tuổi 24. Để giải quyết bài toán này, Tuchel có thể cần đến sự hỗ trợ từ các hậu vệ biên để kéo giãn hàng thủ đối phương hoặc tận dụng quân bài xoay tua chất lượng Noni Madueke. Khả năng tạo đột biến của Madueke trong khoảng thời gian ngắn được xem là phương án dự phòng chiến lược tại kỳ World Cup tới.

Vị trí hành lang trái đang là cuộc đua song mã giữa Marcus Rashford và Anthony Gordon. Hai cầu thủ này mang đến những sắc thái hoàn toàn khác biệt cho lối chơi của tuyển Anh. Rashford, với xu hướng bó vào trung lộ như một tiền đạo lùi, là đối tác hoàn hảo cho Harry Kane nhờ khả năng tấn công trực diện vào khoảng trống.

Ngược lại, Anthony Gordon lại chiếm ưu thế nhờ sự cần mẫn và cường độ pressing đáng nể. Thống kê tại Champions League cho thấy Gordon thực hiện nhiều hơn Rashford tới 14 pha pressing tầm cao mỗi trận. Đối với một HLV đề cao tính hệ thống như Tuchel, sự nhiệt huyết của Gordon trong khâu hỗ trợ phòng ngự là một điểm cộng rất lớn.
Cuộc cạnh tranh giữa Jude Bellingham và Morgan Rogers cho vai trò nhạc trưởng là minh chứng cho chiều sâu đội hình của Anh. Bellingham là hình mẫu tiền vệ box-to-box toàn diện với chỉ số tắc bóng và đánh chặn cao gấp đôi so với Rogers. Anh mang lại sự an tâm tuyệt đối khi đội nhà mất quyền kiểm soát bóng.

Trong khi đó, Morgan Rogers lại bùng nổ hơn ở 1/3 cuối sân với 10 bàn thắng và 6 kiến tạo mùa vừa qua. Khả năng dốc bóng uy lực và xu hướng dạt cánh của Rogers có thể tạo ra nhiều không gian hơn cho Harry Kane, tránh tình trạng dẫm chân nhau ở khu vực trung lộ. Lựa chọn ai sẽ tùy thuộc vào việc Tuchel muốn ưu tiên sự chắc chắn của tuyến giữa hay sức công phá từ các tình huống phản công.

Thomas Tuchel chỉ còn hai trận giao hữu gặp New Zealand và Costa Rica để chốt lại công thức chiến thắng. Thời gian không còn nhiều, và mọi quyết định của ông lúc này đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng xưng vương của tuyển Anh tại VCK World Cup 2026.