Hơn một tháng qua, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp công an các địa phương đồng loạt rà soát xe mô tô của công nhân tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Đợt cao điểm hướng đến hỗ trợ người lao động hoàn thiện thủ tục sang tên, đổi chủ, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu phương tiện minh bạch, khoa học và hạn chế rủi ro pháp lý.

Sáng 31/7, tổ tuần tra của Trạm CSGT Thăng Bình (thuộc Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng) túc trực trước giờ vào ca của công nhân thuộc địa bàn xã Xuân Phú, hướng dẫn nhiều công nhân quét mã QR để kê khai thông tin phương tiện. Qua kiểm tra và được lực lượng CSGT giải thích, nhiều người mới biết chiếc xe mình đang sử dụng cần phải hoàn tất thủ tục sang tên theo quy định.
Qua khảo sát của Phòng CSGT, thực trạng xe mô tô được mua bán, chuyển nhượng qua nhiều đời chủ nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký sang tên khá phổ biến trong lực lượng công nhân. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc mua xe cũ qua người quen, giao dịch bằng giấy viết tay hoặc ngại thực hiện thủ tục hành chính.
Việc sử dụng phương tiện chưa sang tên không chỉ gây khó khăn cho cơ quan quản lý trong việc xác định chủ sở hữu, mà còn khiến người sử dụng đối mặt với nhiều rủi ro. Khi phương tiện xảy ra tai nạn giao thông, vi phạm hành chính, liên quan đến vụ việc hình sự hoặc cần xác minh nguồn gốc, quá trình giải quyết sẽ kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người sử dụng phương tiện chưa hoàn tất thủ tục theo quy định.
Thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT và Giám đốc Công an thành phố, hơn một tháng qua, Phòng CSGT đã triển khai tổng rà soát xe mô tô của công nhân tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu công nghệ cao. Nội dung rà soát tập trung vào tình trạng đăng ký, sang tên, nguồn gốc phương tiện và các điều kiện bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.
Theo thống kê, sau hơn một tháng triển khai, lực lượng CSGT đã rà soát gần 47.200 mô tô của công nhân, qua đó phát hiện nhiều trường hợp phương tiện đã mua bán, chuyển nhượng nhưng chưa làm thủ tục sang tên, đổi chủ. Thay vì xử lý hành chính đơn thuần, lực lượng chức năng tập trung hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đúng quy định.
Thượng tá Nguyễn Văn Binh, Phó Trưởng phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, mục tiêu của đợt tổng rà soát là cập nhật đầy đủ thông tin chủ sở hữu và người đang quản lý, sử dụng phương tiện. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ đánh giá việc chấp hành các quy định về đăng ký, sang tên, thu hồi biển số, điều kiện kỹ thuật của phương tiện để từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phương tiện giao thông.
Điểm mới của đợt tổng rà soát lần này là lực lượng CSGT không chờ người dân đến cơ quan đăng ký xe mà chủ động đến doanh nghiệp, khu công nghiệp để tuyên truyền, hướng dẫn và thu thập thông tin ngay tại nơi làm việc.

Tại nhiều doanh nghiệp, Phòng CSGT phối hợp với ban lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức các buổi làm việc, thống nhất kế hoạch triển khai, đồng thời lập biên bản phối hợp để doanh nghiệp phổ biến đến toàn thể công nhân. Cùng với biểu mẫu giấy, lực lượng chức năng xây dựng hệ thống kê khai điện tử thông qua mã QR, giúp người lao động có thể khai báo thông tin phương tiện bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính chỉ trong vài phút.
Song song với hoạt động tại doanh nghiệp, các tổ tuần tra, kiểm soát cũng kết hợp trong quá trình làm nhiệm vụ trên các tuyến đường có đông công nhân lưu thông để tuyên truyền, phát tờ hướng dẫn, hỗ trợ quét mã QR và giải đáp những vướng mắc liên quan đến thủ tục sang tên, đăng ký phương tiện.
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Binh, việc kết hợp giữa tuần tra, kiểm soát với tuyên truyền, hướng dẫn giúp người dân tiếp cận thông tin thuận lợi hơn, giảm thời gian đi lại và từng bước hình thành ý thức chủ động thực hiện đúng các quy định về đăng ký phương tiện.
“Qua rà soát, lực lượng CSGT kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý để tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách; đồng thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký phương tiện. Đây là hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người lao động thực hiện đúng quy định về đăng ký phương tiện”, Thượng tá Nguyễn Văn Binh nói.
Để đợt tổng rà soát đạt hiệu quả, Phòng CSGT Công an thành phố đề nghị doanh nghiệp và người dân tiếp tục phối hợp, chủ phương tiện cần kê khai đầy đủ, chính xác thông tin phương tiện... Việc xây dựng cơ sở dữ liệu phương tiện đồng bộ, minh bạch không chỉ phục vụ công tác quản lý nhà nước mà còn góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của chính người sử dụng phương tiện, hướng đến môi trường giao thông an toàn, văn minh và hiện đại.