Cờ búa liềmĐại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam

Thông tin nhân sự
Hoàng Tuấn Nhã
Tóm tắt tiểu sử

Hoàng Tuấn Nhã

Thường vụ Tỉnh ủy

Họ và tên: Hoàng Tuấn Nhã

Ngày sinh: 2/1/1919

Quê quán: Xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Dân tộc: Kinh

Ngày vào Đảng: 15/6/1939

Chức vụ: Thường vụ Tỉnh ủy - Khóa 6,7
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Khóa 4,5

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Tóm tắt quá trình công tác
- Từ năm 1936: Tham gia phong trào Mặt trận bình dân đòi dân sinh - dân chủ. - Từ năm 1939: Bí thư Chi bộ tổng Xuân Phú, huyện Quế Sơn. - Năm 1942: Bị địch bắt, kết án 6 năm khổ sai và giam tại nhà lao Hội An. - Tháng 3/1945: Ra tù, làm Trưởng ban Tự vệ huyện Quế Sơn. - Năm 1949: Công tác tại Tiểu ban Binh - địch vận tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban Tuyên huấn Huyện ủy Quế Sơn, đi học văn hóa. - Năm 1952: Giám thị Trưởng Trại cải tạo tỉnh, Chi ủy viên Chi bộ Ty Công an Quảng Nam - Đà Nẵng. - Từ năm 1954: Được phân công hoạt động tại địa phương, Phó Bí thư Ban cán sự khu vực thuộc tổng Trung Lộc (cũ), huyện Quế Sơn; sau đó vào công tác tại liên tỉnh Quảng Ngãi - Bình Định. - Năm 1955: Tập kết ra miền Bắc, công tác ở Bộ Công an. - Từ tháng 7/1959: Được điều động về miền Nam, phụ trách công tác Tổ chức và an ninh Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng. - Tháng 6/1960: Tỉnh ủy viên (bổ sung), phụ trách công tác An ninh, Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng. - Tháng 12/1962: Tỉnh ủy viên (đại hội bầu), Trưởng ban An ninh Quảng Nam. - Từ tháng 11/1963: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (bổ sung); Trưởng ban An ninh kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng cung cấp tiền phương của tỉnh. - Tháng 7/1968: Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên huấn, Trưởng ban An ninh, Chủ tịch Hội đồng cung cấp tiền phương, Chủ tịch Hội đồng thi đua tỉnh. - Từ năm 1969: Phó trưởng Ban An ninh Khu 5. - Từ tháng 3/1972: Ra miền Bắc chữa bệnh. - Từ năm 1976: Nghỉ hưu tại Đà Nẵng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO