Du lịch

Hội An Đông nỗ lực phát triển du lịch bền vững

XUÂN SƠN 07/01/2026 08:57

ĐNO - Từ vườn rau Thanh Đông, rừng dừa Bảy Mẫu hay Lễ hội xuống đồng, phường Hội An Đông đang nỗ lực phát triển du lịch địa phương theo hướng bền vững trên cơ sở bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ giá trị văn hóa - lịch sử và phát triển sinh kế cộng đồng.

son01218(1).jpg
Nông dân vườn rau Thanh Đông bên những luống rau hữu cơ mang nhãn hiệu “Hội An Organic”. Ảnh: XUÂN SƠN

Từ vườn rau hữu cơ đến không gian du lịch cộng đồng

Ghé thăm vườn rau Thanh Đông (phường Hội An Đông) trong những ngày đầu năm dương lịch 2026, ông Glenn Lobo (du khách Anh) cùng nhiều bạn bè quốc tế hào hứng khoác lên mình bộ áo nông dân, đội nón lá truyền thống để trực tiếp trải nghiệm nhịp sống trên đồng ruộng.

Tại đây, họ được lắng nghe những câu chuyện mộc mạc về vạt rau hữu cơ xanh mướt, thưởng thức chén trà nóng thơm nồng và tìm hiểu về các công cụ lao động thô sơ. Giữa không gian làng quê xứ Quảng bình yên, những trải nghiệm chân thực này đã tạo nên sức hút khó cưỡng đối với khách phương xa.

Ông Glenn Lobo chia sẻ, tại quê nhà ông cũng sở hữu một khu vườn nhỏ trồng dưa, cà chua, gừng và tỏi. Do đó, chuyến du lịch Việt Nam lần này không chỉ là dịp tham quan mà còn là cơ hội để ông tìm hiểu sâu hơn về phương thức canh tác hữu cơ của người dân bản địa.

“Ở nhiều nơi, việc lạm dụng hóa chất trong nông nghiệp vẫn còn phổ biến. Vì vậy, canh tác hữu cơ là hướng đi tích cực, bảo vệ sức khỏe con người. Tôi rất hào hứng khi có thể kết hợp hoạt động trải nghiệm này vào lịch trình khám phá Việt Nam”, vị du khách bày tỏ.

Ông Lê Nhương, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) rau hữu cơ và du lịch Thanh Đông cho biết, trung bình mỗi ngày vườn rau đón khoảng 100 lượt khách, thời điểm cao điểm có thể lên đến 250 người. Hiện tại, lịch trình đón khách của HTX đã kín chỗ đến tận mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

“Du lịch hiện đóng góp khoảng 60% tổng doanh thu của HTX. Nhờ sự kết hợp này, các thành viên được đảm bảo thu nhập ổn định từ cả hai nguồn là sản xuất và dịch vụ, đạt bình quân từ 6 - 7 triệu đồng/người/tháng”, ông Nhương phấn khởi nói.

Hành trình chuyển đổi từ nông nghiệp thuần túy sang gắn kết du lịch của nông dân Thanh Đông khởi nguồn từ giai đoạn 2014 - 2015, gắn liền với Phương án phát triển nông nghiệp hữu cơ của UBND thành phố Hội An.

Nông nghiệp hữu cơ Hội An đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu “Hội An organic”. Riêng tại Thanh Đông, hơn 20 loại rau, củ, quả được canh tác quanh năm, dán tem truy xuất nguồn gốc đầy đủ với sản lượng bình quân đạt khoảng 200kg/sào/tháng.

Nhớ lại những ngày đầu, ông Nhương kể, trước năm 2013 khu đất này chủ yếu trồng bắp, đậu phộng và khoai lang. Khi cùng ngồi lại bàn bạc, những người nông dân không khỏi trăn trở về việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật vừa nhọc nhằn, vừa gây hại sức khỏe. Từ đó, họ quyết tâm chuyển hướng sản xuất sạch để bảo vệ chính mình và người tiêu dùng.

Khát vọng ấy nhanh chóng “bắt nhịp” với chủ trương phát triển du lịch xanh của Hội An. Thông qua mô hình liên kết “4 nhà” (Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông), HTX nhận được nhiều chính sách hỗ trợ kinh phí, được chuyên gia tập huấn kỹ thuật và kết nối với các doanh nghiệp tiêu thụ bền vững.

Theo UBND phường Hội An Đông, từ tháng 4/2014 đến nay, với tổng kinh phí đầu tư hơn 2 tỷ đồng từ các chương trình nông thôn mới, tam nông và các tổ chức phi chính phủ (ACCD, ADB), cùng sự tư vấn của Hệ thống bảo đảm sự tham gia PGS Việt Nam, địa phương đã triển khai thành công 5 mô hình nông nghiệp hữu cơ trên diện tích 1,35ha. Trong đó, 1,087ha đã được chứng nhận PGS, do HTX rau hữu cơ và du lịch Thanh Đông chủ trì thực hiện.

Bên cạnh việc cung cấp nông sản sạch, HTX còn chủ động hợp tác với các đơn vị lữ hành, trường học để tổ chức các tour tham quan trải nghiệm, hướng nghiệp, thưởng thức ẩm thực hữu cơ và dịch vụ bơi thúng tại rừng dừa…

Nông nghiệp hữu cơ thực sự mở ra một chương mới cho người nông dân Thanh Đông, giúp họ kiến tạo giá trị du lịch ngay trên chính mảnh vườn của gia đình mình.

Điểm đến xanh bên sông Thu Bồn

Cách vườn rau Thanh Đông không xa là rừng dừa Bảy Mẫu - nơi du khách có thể đắm mình trong không gian văn hóa bản địa đặc sắc với các hoạt động như: ngồi thuyền thúng xuyên rừng dừa, xem múa thúng, vãi chài, diễn xướng bả trạo hay chơi bài chòi ngay trên sông nước.

Ông Trần Tấn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Đông chia sẻ, làng Cẩm Thanh - nơi sở hữu rừng dừa Bảy Mẫu - được tạp chí Forbes (Hoa Kỳ) vinh danh trong Top 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới năm 2025. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định vị thế của địa phương trong hành trình phát triển du lịch bền vững gắn liền với cộng đồng.

Rừng dừa Bảy Mẫu nhìẢnh: QUỐC TUẤN
Rừng dừa Bảy Mẫu nhìn từ trên cao. Ảnh: QUỐC TUẤN

Trước đó, vào năm 2024, nền tảng du lịch Tripadvisor cũng đưa trải nghiệm đi thuyền thúng tại rừng dừa Bảy Mẫu vào danh sách 25 trải nghiệm trên thuyền hấp dẫn nhất thế giới.

Sự kiện khánh thành Bến thủy nội địa Thanh Tam vào đầu tháng 10/2025 - bến thủy đạt chuẩn đầu tiên tại phường Hội An Đông - đã tạo thêm một mắt xích quan trọng, kết nối không gian du lịch sông nước đặc thù của vùng di sản.

Gắn bó với nghề chèo thuyền thúng suốt 6 năm qua, ông Phạm Lên tâm sự, dù vẫn là cuộc mưu sinh trên sông nước nhưng từ khi chuyển sang làm du lịch, thu nhập gia đình đã ổn định hơn hẳn. Người dân vùng dừa cũng thêm phần tự hào khi quê hương ngày càng trở thành điểm đến yêu thích của bạn bè quốc tế.

Bước sang năm mới 2026, Chủ tịch UBND phường Hội An Đông Trần Tấn Dũng cho biết, địa phương sẽ chú trọng xây dựng thêm nhiều sản phẩm mới, giúp du khách có những trải nghiệm sâu sắc hơn về các giá trị văn hóa và lịch sử bản địa.

Song song đó, phường tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng, lan tỏa hình ảnh một điểm đến xanh, an toàn và thân thiện, đưa du lịch Hội An Đông phát triển bền vững theo đúng định hướng sinh thái.

[VIDEO] - Nỗ lực phát triển du lịch bền vững tại Hội An Đông:

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Hội An Đông nỗ lực phát triển du lịch bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO