Xã hội

Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đổi mới hoạt động, kết nối nguồn lực nhân đạo

NGỌC PHÚ 21/07/2026 11:45

ĐNO - Ngày 21/7, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với sự tham dự của 130 đại biểu chính thức.

Đến dự có Trưởng ban Đối ngoại và Truyền thông Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Lương Thị Hồng Thúy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung.

sua21-7-dai-hoi-2-1-.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh (bên trái) thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Hơn 1,8 triệu lượt người được trợ giúp

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố đã chủ động, linh hoạt triển khai toàn diện công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo.

Tổng giá trị nguồn lực vận động, tiếp nhận và triển khai thông qua các chương trình, dự án, hoạt động nhân đạo đạt 666 tỷ 660 triệu đồng, trợ giúp trực tiếp 1.812.278 lượt người. Nhiều phong trào, cuộc vận động đạt kết quả cao như: phong trào “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo”, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”.

Công tác vận động hiến máu tình nguyện tiếp tục được duy trì hiệu quả, toàn thành phố vận động, tiếp nhận 227.591 đơn vị máu, tỷ lệ người dân tham gia hiến máu đạt trên 2,8% dân số.

Qua đó, góp phần chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các nhóm dễ bị tổn thương và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

21-7-dai-hoi(1).jpg
Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam tặng ảnh Bác Hồ cho đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hiệu quả”, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đại hội xác định mục tiêu xây dựng hội vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi số và kết nối nguồn lực, nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo.

Phấn đấu thành lập tổ chức hội tại 100% xã, phường; phát triển 5.000 hội viên, 5.000 tình nguyện viên; trợ giúp 2.500 địa chỉ nhân đạo và huy động hơn 650 tỷ đồng nguồn lực trong toàn nhiệm kỳ...

Xây dựng Hội Chữ thập đỏ chuyên nghiệp, hiện đại

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Trưởng ban Đối ngoại và Truyền thông Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Lương Thị Hồng Thúy đề nghị Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng tiếp tục nâng cao vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền về chính sách an sinh xã hội, ứng phó thiên tai, giảm nghèo và phát triển cộng đồng bền vững.

Hội đổi mới mạnh mẽ công tác vận động nguồn lực, xây dựng hệ sinh thái nhân đạo, tăng cường kết nối doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhà hảo tâm và các đối tác quốc tế, chuyển từ hỗ trợ ngắn hạn sang hỗ trợ sinh kế bền vững.

Công tác chuyển đổi số cần đẩy mạnh toàn diện, xây dựng cơ sở dữ liệu nhân đạo, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả kết nối nguồn lực.

Đồng thời, phát triển các mô hình nhân đạo xanh, cộng đồng an toàn, thích ứng thiên tai, biến đổi khí hậu; hướng mạnh hoạt động về cơ sở. Cùng với đó, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chuyên nghiệp, chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, hội viên và tình nguyện viên có năng lực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trước đây đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị các cấp hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động nhân đạo trong giai đoạn mới.

Trong đó, các cấp hội cần chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cho công tác nhân đạo, đồng thời tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhất là các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương.

21-7-ctmt-1-.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố yêu cầu xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, khẩn trương kiện toàn tổ chức theo mô hình mới, củng cố cơ sở hội, phát triển hội viên, tình nguyện viên thực chất, hiệu quả.

Cùng với đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh, tâm huyết, kỹ năng vận động xã hội, năng lực quản trị và ứng dụng công nghệ; nâng cao chất lượng lực lượng chuyên sâu về sơ cấp cứu, ứng phó thiên tai, cứu trợ khẩn cấp và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả trợ giúp làm thước đo. Hội cần chuyển từ tư duy "làm từ thiện" sang "quản trị nhân đạo hiện đại", từ cứu trợ đơn thuần sang trợ giúp phát triển; tăng cường kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện, hình thành hệ sinh thái nhân đạo thống nhất, minh bạch và bền vững.

21-7-chu-toa(1).jpg
Đoàn chủ tịch chủ trì đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế trong công tác nhân đạo, xây dựng cơ sở dữ liệu về đối tượng cần trợ giúp, nguồn lực và địa chỉ nhân đạo; ứng dụng công nghệ trong quản lý hội viên, vận động nguồn lực, quản lý tài trợ và truyền thông, bảo đảm công khai, minh bạch.

Hội cần nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó thảm họa, cứu trợ khẩn cấp và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, củng cố lực lượng ứng phó thảm họa, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, nguồn lực dự phòng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ khẩn cấp; triển khai hiệu quả hiến máu tình nguyện, sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

21-7-ctd(1).jpg
Ông Lê Tấn Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tin tưởng Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát huy truyền thống nhân đạo, tinh thần đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031; trở thành địa chỉ tin cậy kết nối những tấm lòng nhân ái, góp phần xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, nhân văn, nghĩa tình, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ thành phố khóa I gồm 50 ủy viên; 14 ủy viên ban thường vụ. Ông Lê Tấn Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021- 2026 được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

ra-mat(1).jpg
Ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đại hội bầu 8 đại biểu (7 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết) tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

21-7-dai-bieu-1-.jpg
Đại biểu dự đại hội. Ảnh: NGỌC PHÚ
(0) Bình luận
x
Nổi bật
Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đổi mới hoạt động, kết nối nguồn lực nhân đạo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO