ĐNO - Trưa 9/9, tại khách sạn Furama Resort Danang, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Trung tâm Thông tin mạng châu Á - Thái Bình Dương (APNIC) khai mạc hội nghị thành viên lần thứ 60 (APNIC 60).

Diễn ra từ ngày 4 đến 11/9, hội nghị quy tụ hơn 500 đại biểu trong nước và quốc tế, với nhiều hội thảo chuyên sâu, thảo luận về xây dựng chính sách tài nguyên internet (IP, ASN) trong khu vực; định hướng phát triển, bảo đảm an toàn internet toàn cầu; ứng dụng công nghệ Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển địa chỉ IP thế hệ IPv6… cùng các chương trình đào tạo về quản trị, an toàn mạng cho cộng đồng.
Trong khuôn khổ APNIC 60 còn diễn ra sự kiện cấp cao nhất của khu vực về kết nối internet qua các trạm trung chuyển internet (IX).
Tại đây, VNNIC thảo luận, làm việc với các trạm trung chuyển internet quốc tế để trao đổi hợp tác, đầu tư phát triển trạm trung chuyển internet quốc gia (VNIX) theo các chính sách mới về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; quy hoạch hạ tầng thông tin truyền thông thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050, xây dựng chi phí chuyển đổi địa chỉ IP thế hệ IPv6 only trong giai đoạn trọng tâm 2026 - 2030, xây dựng các hệ thống nền tảng lõi của internet.
VNNIC cũng ký nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác với các cơ quan quản lý internet quốc gia trong khu vực như Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Nhật Bản.
Theo ông Jia Rong Low, Giám đốc APNIC, hội nghị APNIC 60 tại Đà Nẵng, khẳng định vai trò hạt nhân của Việt Nam trong cộng đồng internet châu Á - Thái Bình Dương, tạo cơ hội kết nối, hợp tác giữa tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam với các tổ chức, doanh nghiệp, các chuyên gia hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong lĩnh vực tài nguyên internet, trạm trung chuyển internet.
APNIC là một trong 5 tổ chức quản lý tài nguyên internet toàn cầu, chịu trách nhiệm phân bổ địa chỉ IP và số hiệu mạng (ASN) cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Thành lập từ năm 1993, APNIC tổ chức hội nghị thành viên thường niên 2 lần/năm để xây dựng chính sách quản lý tài nguyên internet, đồng thời là diễn đàn quan trọng kết nối cộng đồng internet quốc tế.
Việt Nam gia nhập APNIC từ năm 2003 khi VNNIC được công nhận là tổ chức quản lý tài nguyên internet cấp quốc gia (NIR). Nhiều năm qua, VNNIC tích cực đảm nhiệm vai trò Chủ tịch diễn đàn các NIR khu vực.
Việt Nam từng là chủ nhà của APNIC 20 2005 (Thành phố Hà Nội) và APNIC 43 - APRICOT 2017 (Thành phố Hồ Chí Minh).
Năm 2025, VNNIC tiếp tục được tín nhiệm đăng cai APNIC 60 tại Đà Nẵng.