Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025), chia sẻ với Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng về công tác hội và phong trào nông dân trong giai đoạn mới, bà Lê Thị Minh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cho biết:

Phát huy truyền thống, bằng nhiều hoạt động thiết thực, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng đồng hành với hội viên đổi mới tư duy, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa thành phố. Trong giai đoạn mới, Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với giai cấp nông dân.
* Nhìn lại chặng đường đã qua, bà có thể điểm những kết quả nổi bật đã đạt được, khẳng định vai trò của Hội Nông dân thành phố?
- Thời gian qua, phong trào nông dân thành phố có những bước phát triển toàn diện cả về quy mô, chiều sâu lẫn chất lượng. Trải qua quá trình hợp nhất, kiện toàn bộ máy, tổ chức hội tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, bám sát cơ sở và đồng hành cùng hội viên. Các phong trào thi đua của hội ngày càng đi vào thực chất. Riêng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” giai đoạn 2020 - 2025 đã thu hút hàng chục nghìn lượt hội viên tham gia, tạo ra hơn 1.800 mô hình kinh tế vườn, 22 trang trại và giúp hơn 700 hộ thoát nghèo bền vững. Nhiều mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh được hình thành, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển nông nghiệp đô thị.
Tôi đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ hội cơ sở, làm cầu nối tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến gần hơn với nông dân. Chính sự nỗ lực đó đã khẳng định vai trò nòng cốt của hội trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại.
* Sau khi sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức, hoạt động của các cấp Hội Nông dân thành phố được duy trì, phát triển như thế nào, thưa bà?
- Sau sắp xếp, bộ máy Hội Nông dân từ thành phố đến cơ sở tinh gọn hơn và đã đi vào ổn định, hoạt động bài bản, hiệu quả. Chúng tôi xác định đây cơ hội để đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy nông dân làm trung tâm.
Toàn thành phố hiện có 93 cơ sở hội xã, phường, 1.980 chi hội và gần 240.000 hội viên. Đội ngũ cán bộ hội các cấp được bồi dưỡng, chuẩn hóa với hơn 12.500 lượt cán bộ được đào tạo nghiệp vụ. Các hoạt động giám sát, kiểm tra, thi đua, tuyên truyền được triển khai nền nếp. Các cấp hội triển khai hơn 8.700 buổi tuyên truyền với 75.000 lượt người tham gia, giúp hội viên nắm vững chủ trương, chính sách và chủ động thích ứng với mô hình mới.
Từ chỗ e dè, nay cán bộ, hội viên đều nhận rõ lợi ích của việc tinh gọn, phối hợp nhịp nhàng với chính quyền 2 cấp. Từ đó, hội phát huy hiệu quả vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nông dân, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của thành phố.
.jpg)
* Bà có thể chia sẻ thêm, hội đã triển khai những nội dung gì để giúp nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống?
- Chúng tôi luôn xác định việc hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, hội triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật,... đến kết nối tiêu thụ sản phẩm. Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố hiện đạt hơn 214 tỷ đồng, giúp 5.669 hộ vay vốn đầu tư sản xuất. Cùng với đó, phối hợp các ngân hàng cho hơn 68.000 hộ vay với tổng số tiền 4.486 tỷ đồng.
Hội cung ứng gần 20.000 tấn phân bón trả chậm, hơn 247.000 cây giống, tổ chức hơn 2.300 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất, chuyển đổi số và kỹ năng kinh doanh cho nông dân. Nhiều mô hình hiệu quả như “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, “Chi, tổ hội nghề nghiệp”, “Thùng rác thân thiện môi trường”, “Thắp sáng làng quê”… được nhân rộng, góp phần xây dựng nông thôn mới văn minh, xanh sạch, đẹp.
Ngoài ra, hội chú trọng các hoạt động an sinh xã hội, như trao hơn 3.200 suất quà, 670 sinh kế, hỗ trợ xóa 90 nhà tạm với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng nhằm giúp đỡ hội viên khó khăn. Tất cả hoạt động đều hướng đến mục tiêu giúp nông dân ổn định sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, giảm nghèo bền vững.
* Thời gian đến, Hội Nông dân thành phố tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào để tiếp tục khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của nông dân, thưa bà?
- Chúng tôi xác định nhiệm vụ quan trọng nhất là tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, sao cho thật sự gần gũi, thiết thực và gắn bó với đời sống của hội viên, nông dân. Trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới, người nông dân phải trở thành chủ thể trong công cuộc đổi mới, chủ thể của sản xuất xanh, nông nghiệp công nghệ cao và của nông thôn văn minh, hiện đại.
Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục đồng hành với nông dân chuyển đổi tư duy từ sản xuất nhỏ lẻ sang kinh tế nông nghiệp hàng hóa; khơi dậy ý chí tự lực, khát vọng vươn lên, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng. Cùng với đó, hội chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ hội bản lĩnh, tâm huyết, am hiểu cơ sở; phát huy các mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp, hợp tác xã làm nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể và xây dựng nông thôn mới.
Tôi tin rằng với truyền thống đoàn kết và tinh thần đổi mới không ngừng, tổ chức hội các cấp sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa tin cậy của nông dân thành phố. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng nông dân địa phương thời kỳ mới có tri thức, trách nhiệm, năng động và tự tin đồng hành với Đà Nẵng trên con đường phát triển bền vững.
* Trân trọng cảm ơn bà!