Bốn mốc phóng đại quen thuộc trong ứng dụng camera thực ra được dựng từ ba ống kính và một phép cắt cảm biến.
Một ống kính 100 mm dựng theo cách thông thường sẽ dài hơn nhiều so với độ dày 8,75 mm của thân máy, nên Apple xếp các lăng kính theo kiểu tetraprism để ánh sáng đi zigzag bên trong trước khi chạm cảm biến. Nhờ vậy, ống kính tele trên iPhone 18 Pro Max giữ được độ phân giải 48MP với khẩu độ ƒ/2,8 mà vẫn nằm gọn trong cụm camera. Ống kính này còn có chống rung quang học dịch chuyển cảm biến 3D và cơ chế tự động lấy nét riêng. Hai chi tiết đó rất đáng giá, bởi tiêu cự càng dài thì một rung tay nhỏ cũng đủ làm lệch cả khung hình.

Mốc 8x tương đương 200 mm với ảnh 12MP không đến từ phép cắt cảm biến của ống 100 mm, mà từ một ống kính tele thứ hai gắn riêng, cùng khẩu độ ƒ/2,8 và cũng có chống rung quang học dịch chuyển cảm biến 3D cùng tự động lấy nét riêng. Dữ liệu trong ảnh vẫn do cảm biến của ống kính này ghi trực tiếp, không điểm ảnh nào bị thuật toán suy đoán thêm, nên Apple xếp mốc này vào nhóm chất lượng quang học chứ không gọi là thu phóng kỹ thuật số.
Thông số phạm vi thu phóng quang học 16x dễ bị hiểu thành máy zoom xa được 16 lần. Thực tế Apple cộng hai đầu của dải ống kính, gồm mức phóng đại chất lượng quang học 8x ở 200 mm và mức thu nhỏ quang học 2x nhờ ống góc siêu rộng 13 mm. Khoảng cách giữa hai đầu là 16 lần, tính từ khung rộng nhất tới khung hẹp nhất mà máy còn giữ chất lượng quang học. Nếu chỉ tính chiều phóng to, giới hạn vẫn là mốc 8x.
Từ 8x trở lên, máy chuyển sang thu phóng kỹ thuật số, cắt tiếp một phần khung hình rồi phóng to bằng phần mềm. Ảnh tĩnh kéo được tới 40x còn video dừng ở 24x. Càng đi xa khỏi mốc 8x, viền vật thể càng bệt và các chi tiết nhỏ như chữ hay lá cây dễ biến thành mảng màu. Đây là ranh giới nên nhớ, bởi con số hiển thị trên màn hình không phân biệt giúp đâu là dữ liệu thật, đâu là phần được dựng lại.
Với cảnh sinh hoạt hằng ngày, mốc 1x ở tiêu cự 24 mm vẫn hợp lý nhất vì ống kính chính thu sáng tốt hơn hẳn. Mốc 2x tương đương 48 mm hợp với ảnh chân dung bán thân, vì góc hẹp hơn nên khuôn mặt không bị kéo phình ở rìa khung. Mốc 4x dành cho tình huống không thể bước lại gần. Mốc 8x phù hợp với chi tiết trang trí trên nóc toà nhà cổ hoặc mặt trăng vào đêm trời quang, nhưng nên tìm chỗ tựa tay vì khung ngắm rung rất rõ. Riêng mốc 40x chỉ nên xem như công cụ ghi chú nhanh, đủ đọc một bảng chỉ dẫn ở xa chứ khó cho ra tấm ảnh dùng được.

Người dùng iPhone 17 Pro Max sẽ thấy các mốc zoom quen thuộc, vì đời 2025 cũng dùng ống tele 48MP 100 mm khẩu độ ƒ/2,8 thiết kế tetraprism và cũng đạt phạm vi 16x. Điểm khác là iPhone 18 Pro Max bổ sung thêm một ống tele 12MP 200 mm riêng để giữ mốc 8x ở chất lượng quang học, thay vì chỉ dựa vào ống 100 mm như trước. Thay đổi của năm nay vì thế nằm ở cả camera chính với khẩu độ tuỳ chỉnh bốn mức lẫn cụm tele phía sau. Bộ ba ống kính này có mặt trên cả iPhone 18 Pro lẫn bản Pro Max, nên người chọn máy nhỏ gọn hơn không phải hy sinh khả năng chụp xa.
Bản Pro Max trong nước có bốn màu Đỏ Burgundy, Băng Thanh, Bạc và Đen. Phiên bản 256GB được niêm yết ở mức 41.990.000 đồng, bản 512GB là 48.490.000 đồng, sau đó tăng lên 61.490.000 đồng với 1TB và 80.990.000 đồng với 2TB.
Hiện TopZone đang mở bán iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max với mức giá tốt cùng nhiều ưu đãi như trả góp, giảm thêm đến 5 triệu đồng khi thanh toán qua thẻ hoặc ví điện tử, trợ giá đến 3 triệu đồng khi thu cũ đổi mới và nhận áo quà tặng dành cho 15.000 suất đầu tiên. Thông tin chi tiết về điều kiện áp dụng có thể được kiểm tra tại topzone.vn, cửa hàng TopZone gần nhất hoặc qua tổng đài 1900 9696 42.
Ai đang nhắm dải zoom xa này có thể ghé cửa hàng TopZone hoặc truy cập topzone.vn để trải nghiệm máy trực tiếp.