Kinh tế

Kết nối nông dân, xây dựng nông nghiệp bền vững

NGỌC QUỐC 03/10/2025 09:53

Hội Nông dân thành phố chú trọng phát triển các chi, tổ hội nghề nghiệp nhằm tạo điều kiện để hội viên gắn kết sản xuất theo chuỗi, nâng cao giá trị nông sản, tạo hiệu quả kinh tế, góp phần xây dựng nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững.

Vườn mướp lấy xơ của ông Đoàn Toàn (xã Duy Xuyên) phát triển tốt, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Ảnh: N.Q
Vườn mướp lấy xơ của ông Đoàn Toàn (xã Duy Xuyên) phát triển tốt, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Ảnh: N.Q

Nông dân vươn lên thoát nghèo

Với ưu thế thổ nhưỡng phù hợp, diện tích sản xuất rộng, xã Duy Xuyên từ lâu đã phát triển nghề trồng mướp. Trước đây, các hộ sản xuất nhỏ lẻ, thiếu sự liên kết, sản phẩm chỉ tiêu thụ ở các chợ truyền thống nên hiệu quả kinh tế chưa cao.

Vài năm trở lại đây, khi một số thương lái bắt đầu thu mua mướp khô để lấy xơ chế biến, nghề trồng mướp tại địa phương có thêm hướng phát triển mới. Năm 2023, Hội Nông dân xã vận động thành lập Tổ hội nghề trồng mướp lấy xơ với 10 thành viên nhằm liên kết, hỗ trợ sản xuất và ổn định đầu ra.

Ông Đoàn Toàn là thành viên được hưởng lợi khi tham gia tổ hội nghề. Trước đây, ông Toàn trồng mướp nhỏ lẻ trên diện tích hạn chế, sản phẩm bán ở chợ truyền thống, thu nhập thấp.

Năm 2023, ông tham gia tổ hội, được hướng dẫn kỹ thuật, sau đó mở rộng diện tích 1.000m2 trồng mướp lấy xơ. Sau hơn 3 tháng ươm trồng, mướp trưởng thành, xơ khô giòn để thu hoạch. Nhờ tổ hội kết nối với thương lái, toàn bộ sản phẩm của gia đình ông được bao tiêu, thu về khoảng 24 triệu đồng mỗi vụ. Thấy được hiệu quả, ông tiếp tục duy trì trồng mướp ở những mùa sau, mang lại thu nhập ổn định.

Ông Lê Nho Dân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Duy Xuyên cho biết, địa phương thành lập 7 tổ hội nghề, tạo điều kiện để nông dân liên kết trong sản xuất, nâng cao năng suất và giá trị nông sản. Thông qua tổ hội, hội viên được tham gia tập huấn, học hỏi kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, bao tiêu sản phẩm, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm sản xuất để tạo ra nông sản chất lượng.

Tương tự, Hội Nông dân phường Liên Chiểu vận động, xây dựng Chi hội nấm bào ngư với 10 thành viên, giúp nông dân liên kết, khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, thiếu đầu ra ổn định.

Trước đây, ông Lê Hữu Nghĩa trồng khoảng 1.000 bịch nấm bào ngư với đầu ra nhỏ lẻ, thu nhập bấp bênh. Mong muốn ổn định kinh tế, ông tham gia Chi hội nấm bào ngư và được tạo điều kiện tập huấn trồng nấm hiện đại và kết nối đầu ra. Nhờ hỗ trợ từ chi hội, ông mạnh dạn mở rộng diện tích lên 3.000 bịch, tăng sản lượng đáng kể. Sản phẩm được thương lái bao tiêu, mỗi năm mang về hơn 300 triệu đồng.

Tổ hội nuôi gà phường Liên Chiểu hiện có 20 thành viên hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân. Bà Trần Thị Năm (khu dân cư Hiền Phước) tham gia tổ hội vào năm 2024, được tập huấn kỹ thuật nuôi gà trên đệm lót sinh học, giảm ô nhiễm môi trường, đàn gà phát triển tốt. Từ đó, bà nhân rộng đàn gà lên hơn 200 con, mỗi lứa đều bán hết nhờ có thương lái liên kết.

Nâng cao hiệu quả kinh tế

Chủ tịch Hội Nông dân phường Liên Chiểu Trần Quang Vinh cho biết, hội chú trọng phát triển các chi, tổ hội nghề nghiệp nhằm hỗ trợ hội viên chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung, nâng cao hiệu quả kinh tế. Đến nay, toàn phường có 7 chi, tổ hội hoạt động hiệu quả.

Việc thành lập thực hiện theo nguyên tắc “5 tự” và “5 cùng”, trong đó nhấn mạnh tinh thần tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm, đồng thời cùng chung chí hướng sản xuất, cùng chia sẻ lợi ích và trách nhiệm. Mô hình này đã mở ra cơ hội để hội viên dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân nhằm đầu tư máy móc, thiết bị và mở rộng quy mô sản xuất.

Theo Hội Nông dân thành phố, trên địa bàn hiện có 86 chi hội và 886 tổ hội nông dân nghề nghiệp, tạo thuận lợi trong việc gắn kết hội viên, phát triển kinh tế tập thể nông nghiệp. Từ nền tảng này, nhiều địa phương đang có điều kiện thuận lợi để tiến tới xây dựng các hợp tác xã nghề, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy phát triển nông thôn bền vững.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Út đánh giá, mô hình chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp đang chứng minh tính hiệu quả trong việc tập hợp, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa hội viên với nhau và với tổ chức hội. Với ưu thế tổ chức gọn nhẹ, hội viên cùng ngành nghề, lĩnh vực, nhu cầu, nên hoạt động sinh hoạt trở nên thiết thực, dễ đi vào chiều sâu.

Hội viên không chỉ được phổ biến chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn mà còn có điều kiện trao đổi thông tin thị trường, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, cũng như tiếp cận kiến thức về ứng dụng khoa học - kỹ thuật.

Để các loại hình kinh tế hợp tác ngày càng phát triển, hội tiếp tục làm cầu nối hỗ trợ về vốn, kỹ thuật và quản lý, qua đó thúc đẩy sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Kết nối nông dân, xây dựng nông nghiệp bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO