Thương mại - Dịch vụ

Khắc phục tình trạng biển hiệu quảng cáo sai quy định

NGUYÊN KHƯƠNG 11/08/2026 10:10

Ở nhiều tuyến phố du lịch xuất hiện tình trạng biển hiệu chỉ sử dụng tiếng nước ngoài, gây không ít khó khăn cho du khách khi tiếp cận thông tin. Trước thực tế này, các địa phương đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý, nhắc nhở các hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định.

1786260481720_1859999968617912382_7592218158935450802_6591bbfa2d7a7de736faf1208b9f5b51.jpg
Tình trạng biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng hoàn toàn tiếng nước ngoài xuất hiện trên đường Hùng Vương. Ảnh: NGUYÊN KHƯƠNG

Người dân gặp khó

Ghi nhận tại các tuyến đường như: Trần Phú, Trần Bạch Đằng, Hùng Vương, Nguyễn Văn Thoại… tình trạng biển hiệu, bảng quảng cáo sử dụng hoàn toàn tiếng nước ngoài hoặc trình bày không đúng quy định vẫn còn phổ biến.

Ông Nguyễn Trọng Hoàng (du khách đến từ tỉnh Quảng Ngãi) chia sẻ, do không am hiểu ngoại ngữ, khi đến Đà Nẵng ông gặp không ít lúng túng khi nhiều cửa hàng sử dụng biển hiệu “trắng” tiếng Việt. Nhiều lúc anh phải nhờ phần mềm Google dịch mới hiểu được nội dung.

Theo chị Nguyễn Thị Tường Vi (phường Hải Châu), việc thiếu tiếng Việt trên biển hiệu khiến nhiều người dân gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, lựa chọn dịch vụ. Vì thế, nên sử dụng song ngữ, trong đó tiếng Việt giữ vai trò chính để bảo đảm thuận tiện cho mọi đối tượng.

Trong khi đó, anh N.H.T., quản lý một nhà hàng trên đường Trần Phú cho biết, do tập trung phục vụ khách nước ngoài nên trước đây đơn vị sử dụng chủ yếu tiếng nước ngoài trên biển hiệu để thu hút khách. Tuy nhiên, sau khi được nhắc nhở, cơ sở đã chủ động tháo dỡ, chỉnh sửa biển hiệu, bổ sung tiếng Việt theo đúng quy định.

Nhiều hộ kinh doanh khác cũng cho biết đã nhanh chóng khắc phục sau khi nắm rõ quy định về viết và đặt biển hiệu. Theo họ, việc “trả lại” vị trí cho tiếng Việt không chỉ tuân thủ pháp luật, mà còn thể hiện sự tôn trọng và gìn giữ bản sắc ngôn ngữ dân tộc.

Đưa vào khuôn khổ

Lãnh đạo UBND phường Ngũ Hành Sơn cho biết, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động quảng cáo, địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều hình thức tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

Cụ thể, phường xây dựng các infographic tuyên truyền về quy định đối với biển hiệu, bảng quảng cáo; đăng tải mạng xã hội và hệ thống truyền thanh để phổ biến rộng rãi đến người dân, doanh nghiệp. Đồng thời nội dung tuyên truyền cũng được chia sẻ qua các nhóm Zalo tổ dân phố nhằm nâng cao hiệu quả tiếp cận thông tin.

Cùng với công tác tuyên truyền, phường kiểm tra về viết, đặt biển hiệu, quảng cáo kết hợp hướng dẫn trực tiếp cho các cơ sở kinh doanh. Các trường hợp còn vi phạm được giải thích, nhắc nhở và hướng dẫn khắc phục, nhất là tại khu phố du lịch An Thượng; qua đó góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của người dân.

Ông Trần Chí Trung, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Ngũ Hành Sơn cho biết, từ ngày 21/7 đến nay, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra tại khu phố du lịch An Thượng và các tuyến đường lân cận, nơi có mật độ cơ sở kinh doanh dịch vụ và lượng khách quốc tế cao. Theo đó, đã lập biên bản xử lý 7 trường hợp (trong đó có 3 trường hợp tên biển hiệu phù hợp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng không bảo đảm nội dung quảng cáo); thu giữ 56 biển hiệu, bảng quảng cáo sai quy định.

anh.png
Lực lượng chức năng phường Ngũ Hành Sơn nhắc nhở chủ các cơ sở chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động quảng cáo. Ảnh: NGUYÊN KHƯƠNG

Các vi phạm chủ yếu gồm: biển hiệu chỉ sử dụng tiếng nước ngoài đặt phía trên, kích thước lớn hơn chữ tiếng Việt; nội dung biển hiệu không đúng với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bảng quảng cáo hết thời hạn nhưng chưa tháo gỡ; biển hiệu, bảng quảng cáo hư hỏng, rách, lộ khung sườn, ảnh hưởng mỹ quan đô thị; đặt lấn chiếm vỉa hè…

“Đối với các trường hợp không chấp hành, cố tình kéo dài hoặc tái phạm, UBND phường sẽ tiến hành cưỡng chế tháo gỡ và xử lý vi phạm hành chính theo quy định”, ông Trung cho biết.

Nhờ kết hợp giữa tuyên truyền, kiểm tra và hướng dẫn trực tiếp, nhiều cơ sở kinh doanh đã chủ động phối hợp, tự giác khắc phục vi phạm. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về quảng cáo, từng bước lập lại trật tự, bảo đảm mỹ quan đô thị và xây dựng hình ảnh địa phương văn minh, thân thiện.

Tại phường Hội An, địa phương đã xử lý 3 trường hợp vi phạm, yêu cầu các cơ sở khẩn trương khắc phục về nội dung, kích thước, chất lượng và vị trí đặt biển hiệu quảng cáo. Phường Hội An tập trung đông cơ sở kinh doanh dịch vụ, ăn uống, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp. Do đặc thù phục vụ chủ yếu khách du lịch quốc tế, nhiều cơ sở sử dụng biển hiệu hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài như tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ… Trước thực trạng này, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm và yêu cầu sớm khắc phục.

Lãnh đạo UBND phường Hội An cho hay, bên cạnh việc bổ sung tiếng Việt, các cơ sở cần chấp hành đầy đủ quy định về vị trí, kích thước, bảo đảm sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm hoặc chậm khắc phục; góp phần lập lại trật tự trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn.

Theo quy định, nội dung trên các sản phẩm quảng cáo bắt buộc phải thể hiện bằng tiếng Việt, trừ một số trường hợp như nhãn hiệu hàng hóa, khẩu hiệu, thương hiệu, tên riêng bằng tiếng nước ngoài hoặc các từ ngữ đã được quốc tế hóa, không thể thay thế. Ngoài ra, từ ngữ tiếng Việt trong quảng cáo phải bảo đảm rõ ràng, dễ hiểu, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và thể hiện chính xác nội dung cần truyền đạt. Trường hợp sử dụng song ngữ, chữ tiếng nước ngoài không được lớn hơn ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới phần tiếng Việt theo đúng quy định.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Khắc phục tình trạng biển hiệu quảng cáo sai quy định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO