Chính trị

Khai mạc hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

THÀNH CÔNG 01/08/2026 11:13

ĐNO - Ngày 1/8, Bộ Ngoại giao tổ chức khai mạc hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế dự, chỉ đạo hội nghị.

mtv03907.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn cùng các đại biểu dự tại điểm cầu Trung tâm hành chính thành phố. Ảnh: T.CÔNG

Dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn.

Về phía Bộ Ngoại giao có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, cùng 103 Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại 90 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại điểm cầu Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn chủ trì. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cùng dự.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới”. Đây là hội nghị ngoại giao đầu tiên trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, nhằm quán triệt những tư tưởng, định hướng mới về đối ngoại; đề ra phương hướng, giải pháp triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, hội nghị diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp đã được tổ chức thành công. Cơ đồ, tiềm lực và vị thế của đất nước sau 40 năm đổi mới tiếp tục được củng cố, tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, đối ngoại và hội nhập quốc tế cùng với bảo đảm quốc phòng, an ninh tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Trong 2 năm qua, ngành ngoại giao đã thực hiện hợp nhất Bộ Ngoại giao với Ban Đối ngoại Trung ương, tiếp nhận một phần chức năng của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, giảm nhiều đầu mối.

Đặc biệt, Bộ Chính trị thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng ban, góp phần nâng cao tính thống nhất và hiệu quả của công tác đối ngoại.

Thời gian qua, ngành ngoại giao tổ chức nhiều chuyên đề tham mưu; phát huy hiệu quả ngoại giao cấp cao; góp phần củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa 100% thủ tục hành chính trong nước lên môi trường trực tuyến.

Hội nghị tập trung thảo luận các nhóm nhiệm vụ, giải pháp và cách làm mới. Trọng tâm là thống nhất nhận thức, hành động dưới sự lãnh đạo của Đảng; đổi mới công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược; chuyển từ thụ động xử lý sang chủ động kiến tạo, tạo lập thời cơ; tăng cường ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Ngành ngoại giao tiếp tục phát huy đồng bộ 3 trụ cột gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, gắn với đối ngoại quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh xây dựng Đảng, xây dựng ngành theo phương châm “Định hướng đúng, kỷ luật nghiêm, chuyên môn giỏi” và tinh thần “6 dám”: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu sẽ nghe ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thảo luận và thông qua nghị quyết, chương trình hành động, làm cơ sở triển khai công tác đối ngoại toàn diện, hiện đại trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Khai mạc hội nghị Ngoại giao lần thứ 33
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO