Giáo dục - Việc làm

Khẩn trương đưa các trường nội trú liên cấp biên giới về đích

HÀN NGUYÊN 15/07/2026 09:10

Dù đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và sự thiếu hụt về nhân công, các chủ đầu tư và nhà thầu đang tung tối đa nhân lực, vật lực nhằm đưa loạt dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới hoàn thành trước ngày 25/8/2026.

2.png
Công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Đắc Pring. Ảnh: BQL

Đẩy nhanh tiến độ thi công

Theo yêu cầu của thành phố, các dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS tại các xã biên giới: Avương, Tây Giang, Hùng Sơn, Đắc Pring, La Dêê, La Êê phải hoàn thành và đưa vào sử dụng trước khi năm học từ năm 2026 đến năm 2027 bắt đầu.

Trong những ngày giữa tháng 7, theo chân đoàn công tác của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh kiểm tra tiến độ tại các xã Avương, Tây Giang và Hùng Sơn, không khí thi công trên các công trường đang diễn ra hết sức khẩn trương. Hàng trăm công nhân cùng máy móc, thiết bị được huy động làm việc liên tục.

Tuy nhiên, thời điểm này khu vực miền núi phía tây thành phố bắt đầu bước vào mùa mưa. Điển hình tại xã Hùng Sơn, công trường đã trải qua đợt mưa kéo dài gần một tuần, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công, vận chuyển vật liệu và tổ chức lao động.

Ông Lê Thế Nhân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng nhận định, ba khó khăn lớn nhất hiện nay là nguồn vật liệu khan hiếm, thời tiết bất lợi và giao thông hạn chế, khiến việc vận chuyển thiết bị lên công trình gặp nhiều trở ngại.

Đánh giá chi tiết từng dự án, đại diện Ban Quản lý dự án cho biết, công trình tại xã Avương cơ bản đáp ứng yêu cầu. Nhà thầu hiện duy trì hơn 400 công nhân mỗi ngày, bổ sung xe bồn bê tông, máy bơm đùn và tổ chức thi công đồng loạt để máy móc hoạt động liên tục.

Tại xã Hùng Sơn, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đã tổ chức làm việc 3 ca mỗi ngày ngay từ khi khởi công nên tiến độ vẫn được bảo đảm vững chắc.

1.png
Công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Hùng Sơn. Ảnh: BQL

Nỗ lực khắc phục khó khăn

Trong khi đó, dự án tại xã Tây Giang dù có địa hình thuận lợi hơn nhưng lại chậm cục bộ ở hạng mục nhà đa năng và nhà ăn do khó huy động lao động, tay nghề thợ chưa đồng đều.

Các dự án tại Đắc Pring, La Dêê và La Êê cũng đang chậm từ 1 đến 5 ngày so với kế hoạch điều chỉnh. Nguyên nhân do đặc thù vùng núi cao thường có mưa lớn vào buổi chiều; việc vận chuyển vật tư gặp khó khi quốc lộ 14D kết nối từ vùng xuôi lên đang xuống cấp nghiêm trọng.

Hơn nữa, việc triển khai đồng loạt nhiều dự án làm nhu cầu lao động tăng đột biến. Việc đưa thợ từ đồng bằng lên miền núi phát sinh chi phí lớn về ăn ở, đi lại; đơn giá nhân công và ca máy hiện hành chưa phản ánh hết chi phí thực tế tại miền núi. Nhiều nơi thiếu điện lưới 3 pha, cộng với áp lực thi công ban đêm khiến gánh nặng chi phí của các nhà thầu càng tăng cao.

Để khắc phục rào cản, ông Lê Thế Nhân cho biết các đơn vị đang áp dụng giải pháp thi công song song, cuốn chiếu. Các công đoạn như xây, trát, bả matit, sơn tường và lắp đặt thiết bị được tiến hành liên tục. Nhà thầu cũng chủ động tập kết sớm vật tư hoàn thiện lên công trường (như gạch ốp lát, sơn) nhằm phòng ngừa nguy cơ giao thông bị chia cắt.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã tăng ca đến 21 hoặc 22 giờ, bổ sung nhân lực tay nghề cao. Riêng tại dự án La Êê, nhà thầu nỗ lực duy trì tối thiểu 250 lao động và điều động thêm xe cẩu. Mục tiêu kiên quyết hoàn thành các khối nhà chính để bàn giao trước ngày 15/8/2026, tiến tới hoàn thiện toàn bộ công trình trước ngày 25/8/2026.

Kiểm tra tại thực địa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh, xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới là chủ trương mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước. Các công trình này không chỉ bảo đảm công bằng giáo dục, nâng cao đời sống cho con em đồng bào dân tộc mà còn là biểu tượng của tri thức và sức mạnh đoàn kết nơi tuyến đầu Tổ quốc. Lãnh đạo Thành ủy yêu cầu các đơn vị thi công phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, xem việc kiến tạo môi trường học tập cho học sinh vùng biên là một niềm tự hào, góp phần làm thay đổi diện mạo phát triển của địa phương.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Khẩn trương đưa các trường nội trú liên cấp biên giới về đích
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO