Hiện các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tập trung thi công để sớm hoàn thành các bến bãi lấy nước phục vụ chữa cháy tại khu vực đô thị trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Những ngày qua, nhà thầu vận chuyển các phương tiện, máy móc, thiết bị, vật liệu… đến tập kết trên vỉa hè đường Yên Khê 2 (phường Thanh Khê) và triển khai thi công bến bãi lấy nước phục vụ công tác chữa cháy.
Một đoạn lan can ngăn cách bờ sông Phú Lộc và vỉa hè đã được tháo dỡ, máy xúc đã triển khai đào đất để phục vụ thi công 2 hố ga và đặt đường ống với đường kính 40cm có bịt rọ chắn rác để thu nước từ sông vào. Các rọ đá cũng được vận chuyển tới công trường để cố định đoạn đường ống dưới mặt nước.
Sau này, khi khu vực này hoặc lân cận xảy ra cháy lớn, 2-3 xe chữa cháy có thể đến đây cùng lúc để lấy nước vào bồn chứa rồi tiếp tục cơ động dập lửa…
Trước đó, trong tháng 8/2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3944/QĐ-UBND công bố danh sách các khu vực, nhà ở thuộc khu vực không đảm bảo hạ tầng giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trong danh sách này, kiệt 814 và 818 Trần Cao Vân thuộc phường Thanh Khê có 21 khu vực dân cư với tổng cộng 1.506 nhà dân thuộc khu vực không đảm bảo giao thông và nguồn nước để chữa cháy.
Vì thế, khi nhìn thấy nhịp độ thi công bến bãi lấy nước phục vụ chữa cháy ở đường Yên Khê 2 đang diễn ra khẩn trương, người dân trong các kiệt, hẻm ở số 814 và 818 Trần Cao Vân rất phấn khởi.
Ông Trương Văn Dũng (người dân ở kiệt 814 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê) bày tỏ: “Việc bơm nước từ sông vào tưởng chừng đơn giản, nhưng thực tế là khó khăn vì có lúc mực nước sông hạ thấp hoặc bùn, rác làm tắc nghẽn…
Với cửa thu nước có bịt rọ chắn rác được đặt sâu dưới mặt nước, đường ống thu nước có đường kính lớn và 2 hố ga để phục vụ bơm nước ngay trên bờ sông Phú Lộc (trên vỉa hè đường Yên Khê 2), sẽ bơm nước chữa cháy với công suất lớn được nhanh chóng.

Sau khi bến bãi lấy nước chữa cháy này được thi công xong, người dân cũng mong các cơ quan chức năng hỗ trợ mua sắm máy bơm công suất lớn và các cuộn ống bằng sợi tổng hợp để người dân chủ động đẩy máy ra và lắp ống bơm nước chữa cháy vào các kiệt, hẻm nhằm có thể xử lý đám cháy tại chỗ ngay từ sớm trong khi chờ xe chữa cháy đến”.
Một bến bãi lấy nước chữa cháy đã được thi công hoàn thành trên vỉa hè đường Thăng Long thuộc phường Hòa Cường. Xe chữa cháy đã có thể chạy đến sát bờ sông Hàn và bơm nước sông từ dưới hố ga ở vỉa hè vào bồn để phục vụ chữa cháy.
Tương tự, bến bãi lấy nước tại hồ Xanh (phường Sơn Trà) được thi công thêm bãi đỗ xe tiếp giáp với đường Hoàng Sa để xe chữa cháy có kích thước lớn dễ dàng đến hút trực tiếp nước hồ cũng như các loại xe chở bồn khác có thể đến lấy nước khi được huy động chữa cháy rừng, nhà dân, công trình...

Bến bãi lấy nước tại kênh dẫn nước từ Công viên Thanh niên ra sông Cẩm Lệ đoạn phía trước Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng (phường Cẩm Lệ) đã được hoàn thành xây dựng với bãi đỗ xe chữa cháy có bề rộng khoảng 12m và ống thu nước có đường kính 15cm...
Những bến bãi lấy nước này là sự bổ sung cần thiết cho hạ tầng chữa cháy quan trọng ở khu vực đô thị trung tâm thành phố bên cạnh những trụ, họng nước cứu hỏa đã được lắp đặt dọc theo hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt trên nhiều tuyến đường.
Ông Hoàng Văn Tùng, đại diện Văn phòng Công ty CP Kỹ thuật SEEN tại miền Trung cho hay, thời gian qua, đơn vị tập trung thi công 11 bến bãi lấy nước phục vụ chữa cháy ở khu vực đô thị trung tâm thành phố Đà Nẵng nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu đô thị và đáp ứng yêu cầu về nguồn nước chữa cháy (ngoài các trụ, họng cứu hỏa đã được lắp đặt trên nhiều tuyến đường).

Hiện công ty đã thi công xong 8 bến bãi, trong đó có 5 bến bãi đã đủ điều kiện lấy nước phục vụ chữa cháy. Công ty đang tập trung thi công 2 bến bãi và chờ bàn giao mặt bằng để triển khai thi công 1 bến bãi lấy nước chữa cháy.
Ông Trần Duy Anh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng thông tin, tuy kinh phí đầu tư các bến bãi lấy nước phục vụ chữa cháy khu vực đô thị trung tâm thành phố Đà Nẵng rất nhỏ nhưng khối lượng thực hiện thủ tục, thi công nhiều và nảy sinh các vướng mắc.
Tuy vậy, nhận thức được tầm quan trọng của những bến bãi lấy nước chữa cháy này, đơn vị cùng với nhà thầu tập trung tháo gỡ các vướng mắc, giải quyết nhiều công việc liên quan.
Hiện nhà thầu đã hoàn thành 80% khối lượng thi công. Đơn vị đang chỉ đạo nhà thầu tập trung thi công, cố gắng hoàn thành các bến bãi, hạng mục còn lại trong tháng 9/2026 nhằm sớm đưa các bến bãi còn lại vào vận hành, góp phần nhanh chóng khống chế đám cháy, giảm thiểu tối đa thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.