ĐNO - Những ngày qua, một số tuyến đường, khu dân cư xuất hiện các điểm tập kết rác thải sinh hoạt tự phát, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương cam kết khẩn trương thu gom, xử lý trong thời gian sớm nhất.

Ngày 26/9, nhiều xã, phường ra thông báo về việc Công ty CP Môi trường Huy Hoàng Eco tạm ngừng thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn, đồng thời đề nghị người dân không mang rác ra điểm tập kết, tránh tình trạng dồn ứ; thay vào đó, phân loại tại nhà, tái chế rác thải rắn, tận dụng rác hữu cơ làm phân vi sinh để bảo đảm vệ sinh, hạn chế mùi hôi, ô nhiễm môi trường.
Dù vậy, người dân vẫn mang rác ra tập kết trên các tuyến đường và khu dân cư. Tại một số trục đường chính như: tuyến 33 (qua phường An Thắng và phường Điện Bàn Bắc); tuyến Trần Nhân Tông (phường Điện Bàn); tuyến Trần Thủ Độ, Trần Hưng Đạo, ĐH 8 (phường Điện Bàn Đông), tuyến 28/3, Nguyễn Tất Thành (phường Hội An Tây), tuyến Hùng Vương (Nam Phước)… xuất hiện nhiều điểm tập kết rác.
Tại các chợ dân sinh như: Vĩnh Điện, Nam Phước, Thanh Quýt…, rác ứ đọng nhiều ngày gây mùi hôi thối, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường những ngày qua.
Ngày 29/9, Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam gửi văn bản đến các địa phương xác nhận không thể tiếp tục thu gom rác trong dân.
Nội dung văn bản nêu rõ, do Công ty CP Môi trường Huy Hoàng Eco (đơn vị cung ứng dịch vụ xử lý rác thải rắn) đã tạm dừng tiếp nhận rác thải rắn sinh hoạt nên Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam tạm dừng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đến khi có ý kiến cho phép tiếp nhận, xử lý rác thải của các cấp có thẩm quyền.
Đồng thời đề nghị các xã, phường thông tin đến người dân tự phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình nhằm hạn chế lượng rác thải phát sinh.
Ngày 26/9, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành văn bản số 2374 giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu phương án điều chỉnh tiếp nhận, xử lý rác thải sinh hoạt tại Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam (Đại Lộc) sang các khu xử lý rác thải khác trên địa bàn thành phố, bảo đảm việc thu gom, vận chuyển rác diễn ra liên tục, không để gián đoạn gây ô nhiễm môi trường.
Phường Điện Bàn Đông có dân số hơn 73 nghìn người, lượng rác thải sinh hoạt hằng ngày khá lớn.
Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông Nguyễn Thanh Vỹ cho biết, trước thông tin Công ty CP Môi trường Huy Hoàng Eco tạm dừng thu gom rác thải sinh hoạt, ngay trong ngày 26/9, UBND phường tổ chức buổi làm việc với các đơn vị chuyên môn, 34 khối phố và Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam để bàn phương án xử lý.
Theo đó, ngoài việc đề nghị người dân phân loại triệt để chất thải rắn tại nguồn, tái sử dụng rác, tận dụng rác hữu cơ làm phân vi sinh và tạm lưu rác tại hộ gia đình để tránh ùn ứ, phường thống nhất chủ trương “khởi động” lại 5 bãi tập kết rác của 5 phường cũ.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị được giao phối hợp 34 khối phố rà soát, kiểm tra, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xử lý, lưu giữ rác tạm thời; đồng thời tìm kiếm thêm các địa điểm tập kết rác mới.
“Việc thu gom tập kết vào bãi tạm phải có chủ trương cho phép của thành phố, hiện tại, chúng tôi đã báo cáo cấp trên xin ý kiến để tránh tình trạng rác dồn ứ gây ô nhiễm môi trường”, ông Vỹ cho biết.
Tương tự, đại diện lãnh đạo phường Điện Bàn thông tin đang đề nghị thành phố cho phép trữ rác tại bãi tạm trong khi chờ Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam thu gom rác thải sinh hoạt trở lại.