Sáng 29-8, tại Đà Nẵng, Viện Văn học phối hợp với Trường Đại học Duy Tân tổ chức hội thảo khoa học “Cuộc đời và sự nghiệp văn học Lưu Quang Vũ” vào dịp tưởng niệm 30 năm ngày mất của nhà viết kịch, nhà văn, nhà thơ Lưu Quang Vũ (29-8-1988 - 29-8-2018).
Hội thảo có sự tham gia của đông đảo các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ và người thân trong gia đình cố tác giả Lưu Quang Vũ. Với 55 tham luận được chọn để xuất bản kỷ yếu, hơn 10 tham luận trình bày tại hội thảo đã đánh giá một cách khá toàn diện những cống hiến nghệ thuật của Lưu Quang Vũ đối với nền văn học-nghệ thuật nước nhà trên các lĩnh vực thơ, văn xuôi, kịch, tiểu luận, báo chí...
Trong đó, các tham luận “Chiến tranh và thân phận con người: Sự gặp gỡ giữa Lưu Quang Vũ với Trịnh Công Sơn”, “Cảm thức cô đơn trong thơ Lưu Quang Vũ”, “Diễn ngôn về sự khuyết tật trong kịch Lưu Quang Vũ”, “Hồn Trương Ba da hàng thịt, vở diễn đạt số phận văn hóa”... gây ấn tượng về góc nhìn mới trong sáng tác của Lưu Quang Vũ.
Lưu Quang Vũ sinh tại Phú Thọ nhưng quê gốc ở quận Hải Châu (Đà Nẵng). Ông mất khi mới 40 tuổi, giữa lúc tài năng đang vào độ chín, song cũng đã để lại gia tài nghệ thuật khổng lồ gồm thơ ca và đặc biệt gần 50 vở kịch đậm tính nhân văn, in đậm hơi thở cuộc sống.
NGỌC HÀ