Thể thao

Khẳng định vị thế thể thao Đà Nẵng

PHI NÔNG 03/07/2025 09:58

Thể thao thành tích cao Đà Nẵng tiếp đà khởi sắc khi các vận động viên giành nhiều huy chương quý giá tại các giải vô địch quốc gia, quốc tế từ đầu năm 2025 đến nay. Đây là động lực để các vận động viên, huấn luyện viên các đội tuyển tiếp tục nỗ lực, hướng đến những đấu trường quan trọng, giúp thể thao Đà Nẵng khẳng định vị thế.

15___1.jpg
Thành tích tốt tại các giải đấu tiếp thêm tự tin cho các đội tuyển thể thao thành tích cao Đà Nẵng nỗ lực tập luyện, hướng đến giải đấu nửa cuối năm 2025. TRONG ẢNH: Đội tuyển điền kinh Đà Nẵng nỗ lực tập luyện. Ảnh: PHI NÔNG

Từ sân chơi quốc gia…

Giải vô địch điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia năm 2025 tại Lai Châu vừa kết thúc, các vận động viên đội tuyển điền kinh Đà Nẵng trở lại guồng quay tập luyện nghiêm túc hướng đến các giải đấu tiếp theo. Không khí trên sân tập vui vẻ, hứng khởi hơn khi các vận động viên thành phố có giải đấu thành công, giành 9 huy chương.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, giải vô địch điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia năm nay có tính cạnh tranh cao khi thu hút gần 1.000 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 63 tỉnh, thành phố và hai đơn vị thuộc ngành Công an và Quân đội tham dự.

Đội tuyển điền kinh Đà Nẵng dự giải với 16 vận động viên trẻ. Sau nhiều nỗ lực, các vận động viên giành 1 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ. Trong đó, HCV thuộc về vận động viên Phạm Văn Hiếu ở nội dung ném đĩa, phá kỷ lục trẻ quốc gia.

Đây là bước tiến của Hiếu sau HCB cùng nội dung giành được năm 2024. 5 HCB thuộc về các vận động viên: Phạm Văn Hiếu (đẩy tạ), Trần Thị Thu Na (nhảy 3 bước), Mai Xuân Minh Trí (ném đĩa), Trần Mai Bảo Ngọc (chạy 800m), Trương Thị Bảo Anh (đi bộ). 3 HCĐ thuộc về vận động viên: Nguyễn Thị Thanh Lương Liên (đi bộ), Đặng Kiều Linh (5 môn phối hợp), Lê Cẩm Tiên (nhảy xa).

Cùng với điền kinh, Karate Đà Nẵng thi đấu ấn tượng, giành 10 huy chương giải vô địch trẻ quốc gia 2025 tại Bắc Ninh. Cụ thể, đội giành 1 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ, vượt 4 HCB và 4 HCĐ so với mục tiêu đề ra. HCV thuộc về các vận động viên Đinh Anh Quân, Nguyễn Tiến Phong, Nguyễn Quốc Huy, Đinh Hoàng Tân, Bùi Quang Toàn ở nội dung đối kháng đồng đội nam lứa tuổi 18 đến 22.

HCB thuộc về các vận động viên Trần Quốc Tuấn, Cao Anh Thái, Nguyễn Hữu Đạt, Nguyễn Thanh Thịnh, Phạm Thành Thái nội dung đối kháng đồng đội nam lứa tuổi 16 đến 17. Ngoài ra, 3 HCB cá nhân thuộc về Trần Quốc Tuấn (55kg), Nguyễn Thanh Thịnh (70kg, cùng lứa tuổi 16 đến 17) và Huỳnh Trọng Tiến (60kg lứa tuổi 14 đến 15). 5 HCĐ cá nhân thuộc về Đinh Hoàng Tân (70kg), Đinh Anh Quân (82kg), Nguyễn Bảo Chi (56kg), Nguyễn Thùy Trinh (44kg, cùng lứa tuổi 18 đến 22) và Nguyễn Võ Tư Kiên (55kg, lứa tuổi 14 đến 15).

Sau giải đấu tại Bắc Ninh, đội tuyển Karate Đà Nẵng trở về tập luyện hướng đến những giải đấu vô địch quốc gia trong năm 2025, trong đó có giải vô địch quốc gia dự kiến diễn ra tại Huế trong tháng 8. Với kết quả ấn tượng tại những giải đấu gần đây, Karate Đà Nẵng mang đến nhiều kỳ vọng cạnh tranh huy chương ở đấu trường quốc gia.

Một môn võ khác cũng đóng góp nhiều huy chương quý giá tại sân chơi quốc gia là Taekwondo. Tại giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia 2025 ở Thành phố Hồ Chí Minh, các võ sĩ thành phố giành 2 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ.

Trong đó, các HCV thuộc về vận động viên: Ngô Trường Nguyên Đại nội dung đối kháng (54kg lứa tuổi U20); Nguyễn Ngọc Khánh Linh nội dung đối kháng (29kg lứa tuổi 12 đến 14). Trước đó, tại giải Taekwondo vô địch quốc gia năm 2025, các võ sĩ Đà Nẵng xuất sắc giành 3 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ.

… đến đấu trường quốc tế

Ở đấu trường quốc tế, các vận động viên Đà Nẵng cũng để lại nhiều dấu ấn. Tại giải vô địch Karate Đông Nam Á 2025 diễn ra tại Brunei, đội tuyển Karate Đà Nẵng góp mặt vận động viên Đinh Hoàng Tân. Kết quả, võ sĩ Đà Nẵng giành 1 HCV đối kháng cá nhân hạng 67kg và 1 HCB đối kháng đồng đội nam.

HLV đội tuyển Karate Đà Nẵng Nguyễn Thanh Hải cho biết: “Đây là thành tích đáng khích lệ của Hoàng Tân. Võ sĩ này còn trẻ, có nhiều cơ hội thi đấu và tiếp tục đóng góp cho Karate nói riêng và thể thao Đà Nẵng nói chung trong tương lai”.

Tại giải bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á năm 2025 ở Singapore, một kình ngư Đà Nẵng cũng tỏa sáng là Trần Văn Nguyễn Quốc với 5 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Các nội dung Nguyễn Quốc giành HCV gồm: 100m, 200m, 400m, 1.500m bơi sải cá nhân nam và 4x200m bơi sải nam nữ. HCB ở nội dung 4x200m sải nam và 1 HCĐ 50m sải. Với thành tích này, Nguyễn Quốc trở thành vận động viên nam xuất sắc nhất giải lứa tuổi 16-18.

Sau tháng 6 cao điểm các giải đấu quốc gia và quốc tế, các đội tuyển thể thao thành tích cao Đà Nẵng duy trì quyết tâm trong tập luyện để hoàn thành mục tiêu cạnh tranh huy chương ở các giải đấu nửa cuối năm.

Theo HLV đội tuyển điền kinh Đà Nẵng Trần Anh Hiệp, điền kinh là môn thế mạnh nhận được nhiều kỳ vọng, nên ban huấn luyện và từng thành viên của đội không ngừng cố gắng. Sau giải vô địch điền kinh các nhóm tuổi trẻ, đội chuẩn bị kỹ lưỡng hướng đến giải vô địch điền kinh quốc gia do Đà Nẵng đăng cai trong tháng 9.

Đây là giải đấu trọng tâm, điền kinh thành phố có sự góp mặt của lực lượng mạnh nhất. Mục tiêu đội hướng tới là tiếp tục xếp trong top những đội dẫn đầu trên bảng xếp hạng huy chương. Tuy nhiên, nhiệm vụ này không dễ bởi giải vô địch quốc gia luôn diễn ra quyết liệt, căng thẳng. Hiện đội nỗ lực tập luyện để có được điểm rơi phong độ tốt nhất khi bước vào tranh tài.

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục - thể thao thành phố Trần Đỗ Quang cho hay, từ đầu năm 2025 đến nay, thể thao thành tích cao Đà Nẵng giành hơn 200 huy chương các loại. Đây là những thành tích xuất sắc của vận động viên, huấn luyện viên.

Đặc biệt, nhiều gương mặt trẻ để lại ấn tượng, là tín hiệu tốt cho ngành thể thao thành phố. Trung tâm tiếp tục tạo mọi điều kiện tốt nhất để các đội tuyển thể thao thành phố tranh tài tại các giải vô địch quốc gia, quốc tế.

Mục tiêu đặt ra cho các đội tuyển là nỗ lực cạnh tranh huy chương, xếp trong top các đội dẫn đầu, đóng góp vào thành công chung của thể thao thành phố.

Ngoài ra, nhiệm vụ trọng tâm nửa cuối năm của trung tâm là chuẩn bị tốt lực lượng tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026; chuẩn bị lực lượng tham dự các giải vô địch quốc gia, đóng góp vào đội tuyển Việt Nam đi thi đấu ở những giải đấu lớn của khu vực, châu Á và thế giới, trong đó có SEA Games 33 cuối năm nay.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Khẳng định vị thế thể thao Đà Nẵng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO