ĐNO - Sáng 30/6, phường Điện Bàn Tây tổ chức khánh thành Nhà lưu niệm chí sĩ Trần Quý Cáp làm nơi tưởng niệm, tri ân và tôn vinh một người con ưu tú của quê hương xứ Quảng.

Nhà lưu niệm chí sĩ Trần Quý Cáp được khởi công xây dựng ngày 16/12/2023 tại thôn Nhị Dinh 1, tổng mức đầu tư 7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.
Ngoài không gian thờ tự và trưng bày hiện vật, hình ảnh, tư liệu về thân thế, sự nghiệp của chí sĩ Trần Quý Cáp, phong trào Duy Tân và nhiều tài liệu liên quan. công trình còn có các hạng mục phụ trợ gồm: sân vườn, tường rào, cổng ngõ, chòi nghỉ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
Việc đưa Nhà lưu niệm vào hoạt động không chỉ bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa hiệu quả, mà còn biến nơi đây trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Chí sĩ Trần Quý Cáp (1870 - 1908) sinh ra tại thôn Thai La, làng Bất Nhị, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc phường Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng). Cùng với Phan Châu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng, ông là một trong ba lãnh tụ tiêu biểu khởi xướng phong trào Duy Tân, đề xướng tân học, cổ vũ dân quyền; góp phần thức tỉnh tinh thần dân tộc và khát vọng canh tân đất nước.
Bên cạnh Nhà lưu niệm, mộ Trần Quý Cáp cũng đang được chăm sóc hàng ngày tại xã Điện Bàn Tây. Công trình này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2000.