Trung Quốc phóng thành công vệ tinh thử nghiệm mới lên vũ trụ

.

Vệ tinh Shiyan-19 được phóng thành công sẽ thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ khảo sát tài nguyên đất, quy hoạch đô thị, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, cùng các nhiệm vụ khác.

Một vệ tinh viễn thám mới được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2C từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc, ngày 13/3. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Một vệ tinh viễn thám mới được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2C từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc, ngày 13-3. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh thử nghiệm mới lên vũ trụ vào tối 15/3 từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở miền Tây Bắc nước này.

Vệ tinh Shiyan-19 đã được phóng vào lúc 19 giờ 41 (giờ Bắc Kinh, tức 18 giờ 41 - giờ Việt Nam) bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-11 và đã đi vào quỹ đạo theo kế hoạch.

Vệ tinh thử nghiệm này chủ yếu cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ khảo sát tài nguyên đất, quy hoạch đô thị, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, cùng các nhiệm vụ khác.

Đây là lần phóng thứ 467 của tên lửa đẩy Trường Chinh.

Theo TTXVN/Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.