Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) đang trở thành ngôn ngữ chung, kết nối các nền văn hóa và kể những câu chuyện vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ, khoảng cách địa lý.

Mỗi đội pháo hoa đến với DIFF đều mang theo một câu chuyện riêng. Có đội kể về vẻ đẹp quê hương, có đội gửi gắm khát vọng hòa bình, có đội tái hiện những giá trị văn hóa truyền thống hay tình yêu dành cho thiên nhiên.
Dù khác nhau về ngôn ngữ hay xuất phát điểm văn hóa, tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là kể chuyện bằng ánh sáng. Các đội tham dự đã sử dụng pháo hoa như một loại hình nghệ thuật để truyền tải cảm xúc và thông điệp đến công chúng.
Bà Nadia Shakira Wong, Giám đốc Global 2000, đơn vị tư vấn và cố vấn kỹ thuật trình diễn pháo hoa quốc tế cho DIFF từng nhận định pháo hoa là một loại hình nghệ thuật đặc biệt bởi nó có khả năng kết nối mọi người vượt qua rào cản ngôn ngữ. Theo bà, khi âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc hòa quyện, khán giả có thể cảm nhận được câu chuyện mà đội thi muốn kể dù không cần hiểu ngôn ngữ của quốc gia đó.
Nhiều năm trước đây, DIFF được nhìn nhận như một màn trình diễn kỹ thuật, thì nay, yếu tố kể chuyện ngày càng được chú trọng. Âm nhạc, ánh sáng, màu sắc và nhịp điệu được kết hợp chặt chẽ để tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh. Trong không gian ấy, khán giả không cần hiểu ngôn ngữ của quốc gia tham dự vẫn có thể cảm nhận được tinh thần mà đội thi muốn truyền tải.
DIFF trở thành điểm gặp gỡ của các nền văn hóa thông qua nghệ thuật ánh sáng. Các đội tham gia, dù là đương kim vô địch, á quân hay tân binh đều phải dành thời gian để chuẩn bị về âm nhạc, xây dựng kịch bản phù hợp từ đó chuẩn bị pháo hoa và bố trí trận địa để có được hiệu ứng tốt nhất.
Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, DIFF 2026 được chuẩn bị bài bản từ khâu lựa chọn các đội thi đến việc xây dựng chương trình nghệ thuật và các hoạt động đồng hành. Mỗi đội tham dự mang đến phong cách riêng, một cách kể chuyện riêng và những góc nhìn khác nhau về cuộc sống. Từ đó, khán giả có cơ hội trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau chỉ trong một không gian lễ hội, đưa DIFF đang trở thành điểm hẹn của nhiều nền văn hóa.
Khi những câu chuyện được kể bằng ánh sáng và âm nhạc, khán giả có cơ hội cảm nhận những nét riêng của mỗi quốc gia, đồng thời nhận ra những giá trị chung mà con người ở bất cứ đâu đều hướng tới, đó là hòa bình, sự sáng tạo và khát vọng phát triển.
Sức hút của DIFF đang góp phần khẳng định vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ sự kiện quốc tế. Tuy nhiên, điều khiến lễ hội này trở nên khác biệt không chỉ nằm ở những con số mà ở khả năng kết nối.
Khi những chùm pháo hoa cùng thắp sáng bầu trời đêm, khoảng cách về ngôn ngữ, quốc tịch hay văn hóa dường như được thu hẹp. Trên bầu trời Đà Nẵng chỉ còn ánh sáng đang kể những câu chuyện không biên giới, bằng một ngôn ngữ mà bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận và thấu hiểu.