Xây dựng Đảng

Khí thế mới, kỳ vọng mới

LÊ DIỄM - ĐÔNG YÊN 14/07/2025 09:35

Trong 2 ngày 14&15/7, xã Tam Mỹ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, kỳ vọng mở ra thời kỳ phát triển bền vững bằng chính tiềm năng, lợi thế của vùng đất.

10-dai-hoi.jpg
Hạ tầng cơ sở được đầu tư giúp Tam Mỹ thuận tiện hơn trong phát triển kinh tế, xã hội. Ảnh: ĐÔNG YÊN

Lấy dân làm gốc

Xã Tam Mỹ được hình thành từ 3 xã Tam Mỹ Tây, Tam Mỹ Đông, Tam Trà (huyện Núi Thành cũ). Nhiều năm qua, địa phương chú trọng xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao đời sống nhân dân, trong đó phát huy vai trò đầu tàu của các chi bộ thôn.

Như tại thôn Trà Tây đã xây dựng thành công thôn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024. Làng quê khó khăn ngày nào đã thay da đổi thịt, đường bê tông trải dài từ trung tâm xã về đến các xóm làng, người dân thay đổi tư duy làm ăn, phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa thay cho kiểu làm manh mún nhỏ lẻ.

Ông Trần Đình Khánh, Bí thư Chi bộ thôn Trà Tây cho biết, việc xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu được Chi bộ tập trung triển khai, đảng viên gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào để vận động nhân dân cùng hưởng ứng. Nhờ sự đồng thuận của nhân dân, đến nay toàn thôn có 4 tuyến đường trục xã đã được bê tông hóa 100%, 9 tuyến đường trục thôn đã bê tông 80%.

“Hạ tầng là yếu tố quan trọng, thể hiện sự đổi thay cả về diện mạo cũng như chất lượng cuộc sống của người dân và đáp ứng yêu cầu của thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, thôn tranh thủ nguồn vốn đầu tư của nhà nước đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc, giải phóng mặt bằng, đóng góp kinh phí, ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp đường giao thông trên địa bàn. Hiện nay, hệ thống đường giao thông ở đây đã được nâng cấp, tạo thuận lợi trong đi lại của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương”, ông Khánh nói.

Ông Bùi Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Tam Mỹ khẳng định, Đảng ủy xã xác định phải kế thừa, phát huy lợi thế, thành quả đã đạt được ở 3 xã cũ, tạo nên sức mạnh tổng hợp để đưa địa phương phát triển trong giai đoạn mới.

“Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục có sự đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các mặt công tác. Cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo phát huy vai trò công tác dân vận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tích cực vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là công tác bàn giao mặt bằng, hiến đất, công trình, vật kiến trúc để đầu tư công trình, dự án, xây dựng nông thôn mới...”, ông Hoàng cho hay.

Kế thừa và phát huy thành quả

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, nền nông nghiệp tại Tam Mỹ phát triển cả về diện tích và chất lượng. Tổng diện tích bình quân hằng năm gieo trồng đạt 1.396ha; trong đó diện tích cây lương thực có hạt 1.208ha. Chú trọng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa để nâng cao năng suất, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế trang trại hiệu quả, hướng đến phát triển sản phẩm OCOP chất lượng. Tổng thu ngân sách trong 5 năm đạt 357,8 tỷ đồng, chi ngân sách đạt 324,6 tỷ đồng.

Ông Hoàng cho biết: “Cấp ủy, chính quyền trên địa bàn đã triển khai nhiều giải pháp, huy động nguồn lực hỗ trợ người nghèo cải thiện điều kiện sống, đảm bảo an sinh xã hội, chú trọng quan tâm người có công cách mạng... Tỷ lệ hộ nghèo trên toàn địa bàn xã giảm dần theo các năm, Tam Mỹ Tây cũ còn 0,9%, Tam Mỹ Đông cũ 0,49%, Tam Trà 5,57%. Xã sẽ phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo, trừ hộ thuộc diện bảo trợ xã hội. Ngoài ra, các nhiệm vụ xóa nhà tạm cho hộ nghèo, người có công, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân... đều được chăm lo đầu tư”.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030 mở đầu bằng kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Mỹ lần thứ nhất, với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết, truyền thống văn hóa và cách mạng; xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong tình hình mới; khai thác tiềm năng, lợi thế, xây dựng xã Tam Mỹ phát triển bền vững”.

Xã Tam Mỹ xác định nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong mọi lĩnh vực, tăng cường thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Việc nâng cao trình độ của cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức xã Tam Mỹ phải không ngừng học hỏi, rèn luyện nâng cao trình độ, thái độ nhằm phục vụ nhân dân hiệu quả nhất.

Xã sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá trong phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nâng cao đời sống nhân dân về mọi mặt, phát triển xã hội hài hòa, bền vững. Trong phát triển nông thôn, nông nghiệp xã chú trọng ứng dụng bộ khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, hỗ trợ vốn vay xây dựng cơ sở sản xuất, phát triển thương mại điện tử, chuyển đổi số trong sản xuất và kinh doanh...

Toàn Đảng bộ xã Tam Mỹ hiện có 32 tổ chức Đảng trực thuộc với 611 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, 3 Đảng bộ của 3 xã Tam Mỹ Tây, Tam Mỹ Đông, Tam Trà đã kết nạp 74 đảng viên mới, đạt chỉ tiêu đề ra. Hằng năm, tỷ lệ tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân đạt hơn 83,33%, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra (hơn 80%), không có chi bộ yếu kém. Các Đảng bộ đã thực hiện 88 lượt kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, đảng viên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Khí thế mới, kỳ vọng mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO