ĐNO - Ngày 3/9, Quảng trường Thiên An Môn (Bắc Kinh, Trung Quốc) chứng kiến khoảnh khắc hiếm có: nhà lãnh đạo của Trung Quốc, Nga và Triều Tiên cùng đứng chung trên lễ đài trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới.

Trong buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng nhau bước đi trên thảm đỏ, trò chuyện ngắn gọn và xuất hiện với những cử chỉ thân mật trước công chúng.
Từ những cái bắt tay, ánh nhìn trao đổi và sự hiện diện ở vị trí trung tâm của lễ đài, tất cả tạo nên bức tranh về khoảnh khắc đáng chú ý thu hút sự dõi theo của dư luận quốc tế.
Theo Yonhap, hình ảnh này ngay lập tức gợi lại ký ức lịch sử từ năm 1959, khi lãnh đạo của các nước lúc bấy giờ cũng từng đứng bên nhau tại chính quảng trường này trong buổi lễ duyệt binh trọng thể. Sau hơn 6 thập kỷ, sự hội ngộ của thế hệ lãnh đạo mới mang lại nhiều tầng ý nghĩa, không chỉ về mặt nghi lễ mà còn phản ánh những chuyển động tinh tế trong quan hệ quốc tế.
Đối với Trung Quốc, sự kiện này không chỉ là hoạt động kỷ niệm mà còn khẳng định vai trò nước chủ nhà trong việc kết nối và tiếp đón các nhà lãnh đạo trong khu vực. Với sự hiện diện của lãnh đạo Nga và Triều Tiên, Bắc Kinh gửi đi thông điệp mang tính biểu tượng về sự coi trọng quan hệ truyền thống với cả hai nước láng giềng này.
Đặc biệt, đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, chuyến thăm Trung Quốc lần này đánh dấu chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Triều Tiên sau gần 2 năm kể từ chuyến công du vùng Viễn Đông của Nga vào tháng 9/2023. Đây cũng sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với ông Tập Cận Bình kể từ hội nghị thượng đỉnh song phương vào tháng 6/2019.
Đáng chú ý, việc lần đầu tiên ông Kim Jong-un tham dự hội nghị có sự góp mặt của nhiều lãnh đạo thế giới lần này được coi là rất hiếm và chưa từng có tiền lệ.
Tổng thống Putin hội đàm với ông Kim Jong-un
Theo RT, Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có cuộc hội đàm song phương tại Bắc Kinh ngày 3/9. Tổng thống Putin mở đầu cuộc gặp bằng tuyên bố rằng quan hệ Nga - Triều Tiên mang tính chất “đặc biệt, tin cậy và hữu nghị .
Đáp lại, ông Kim Jong-un khẳng định quan hệ Nga - Triều Tiên đã phát triển mạnh mẽ trên mọi phương diện kể từ khi hai nước ký hiệp ước song phương vào tháng 6/2024, trong đó bao gồm cả các điều khoản về phòng thủ chung; đồng thời cam kết hỗ trợ Nga bằng mọi cách có thể.
Theo TASS, sau khi cuộc gặp tại Bắc Kinh kết thúc, Tổng thống Putin đã mời ông Kim Jong-un đến thăm Nga.