Với văn hóa đa dạng, phong phú và phong cảnh hữu tình, Đà Nẵng được xem là mảnh đất mang lại nhiều cảm hứng sáng tác thi ca, nhạc họa. Để có những ca khúc hay, việc khơi nguồn cảm hứng sáng tác cho các nhạc sĩ rất quan trọng, từ đó lan tỏa tình yêu thành phố Đà Nẵng đến đông đảo công chúng.

Nhiều tác phẩm mới ra đời từ các cuộc vận động
Sau hơn 8 tháng phát động, Cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật Đà Nẵng năm 2025 của Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật thành phố Đà Nẵng đã nhận được 99 ca khúc của 56 tác giả gửi về (ở thể loại ca khúc). Sau khi tuyển chọn, Hội đồng giám khảo đã quyết định trao giải cho 11 tác phẩm tiêu biểu, phản ánh khá toàn diện diện mạo đời sống âm nhạc hiện nay: vừa trẻ trung, hiện đại, vừa đằm sâu chất trữ tình quê hương.
Nhận xét về chất lượng tác phẩm tham gia cuộc vận động, nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học - nghệ thuật thành phố Đà Nẵng cho rằng, cuộc vận động đã hoàn thành tốt mục tiêu khơi dậy cảm hứng sáng tác về Đà Nẵng - Quảng Nam trong giai đoạn mới.
“Bên cạnh những ca khúc có cấu trúc, ca từ và giai điệu khá vững vàng, giàu hình tượng, vẫn còn dư địa để các tác giả mạnh dạn hơn ở những tìm tòi về phong cách, tiết tấu, ngôn ngữ âm nhạc đương đại. Tuy vậy, bảng giải thưởng lần này có thể xem là một bước ghi nhận, động viên kịp thời, làm nền tảng để xây dựng những ca khúc mới tiếp tục đồng hành cùng hành trình phát triển của thành phố và vùng đất xứ Quảng yêu thương”, ông Khiêm chia sẻ.
Có thể thấy, tác phẩm đoạt giải Nhất “Đà Nẵng ấm tình người” của tác giả Nguyễn Hòa (phổ thơ Trần Thiện Hà) nổi bật bởi giai điệu trữ tình, giàu cảm xúc, thể hiện hình ảnh một Đà Nẵng không chỉ năng động mà còn chan chứa nghĩa tình, như một thông điệp nhân văn trung tâm của cả cuộc vận động. Hai ca khúc đoạt giải Nhì, “Đất thiêng hồn gốm” của tác giả Trần Bình Phương và “Thành phố trẻ bên sông Hàn” của tác giả Trương Ngọc Mỹ Dung, thể hiện góc nhìn đa dạng từ chiều sâu văn hóa - lịch sử làng nghề đến nhịp sống sôi động, trẻ trung của đô thị bên sông Hàn hôm nay.
Trong khi đó, các tác phẩm đoạt giải Ba và giải Khuyến khích tiếp tục mở rộng biên độ đề tài từ chất dân gian, mộc mạc, đậm khẩu ngữ đến không gian sông nước, miền quê xứ Quảng. Qua đó cho thấy các tác giả đã nỗ lực nắm bắt hơi thở cuộc sống, đưa sông Hàn, biển xanh, núi non, làng quê vào âm nhạc với nhiều cung bậc khác nhau.
Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã tổ chức thành công Cuộc vận động sáng tác ca khúc về thành phố Đà Nẵng năm 2025 với chủ đề “Đà Nẵng - Hành trình 50 năm” và nhận được 106 tác phẩm của 70 tác giả đến từ 19 tỉnh, thành phố trên cả nước. Nhiều tác phẩm thể hiện năng lượng tràn đầy, gợi mở hình ảnh thành phố trẻ trung, thân thiện và giàu sức sống, điển hình như ca khúc “Đà Nẵng chào bạn” của tác giả Nguyễn Phước Vũ Bảo, “Đà Nẵng ơi” của tác giả Đỗ Hoàng Linh và Phạm Hồng Điệp, “Hẹn về Đà Nẵng” của tác giả Nguyễn Quỳnh Hợp và Hồ Minh…
Cùng với đó, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Trại sáng tác âm nhạc Đà Nẵng 2025 tại Nhà sáng tác thành phố Đà Nẵng và đã “thu hoạch” 29 tác phẩm âm nhạc mới của 14 nhạc sĩ đến từ các chi hội nhạc sĩ Việt Nam.
“Chỉ trong thời gian ngắn, các nhạc sĩ đã sáng tác được các tác phẩm chất lượng tốt có nội dung đúng với chủ đề mà ban tổ chức đề ra. Đây là những “trái ngọt” quý giá của sự lao động nghiêm túc, đóng góp nhiều ca khúc hay cho thành phố Đà Nẵng như ca khúc “Mưa Đà Nẵng”, “Đà Nẵng như người tình” của tác giả Trầm Tích, “Đà Nẵng yêu thương” của tác giả Đinh Thiên Vương, “Nụ cười Đà Nẵng” của tác giả Phạm Tuy, “Đà Nẵng xin mời” của tác giả Nguyễn Dũng...", nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, cho biết.
Để những giai điệu đẹp ngân xa
Thông qua Cuộc vận động sáng tác ca khúc về thành phố Đà Nẵng năm 2025 và Trại sáng tác Đà Nẵng 2025, cho thấy đã có sự phối hợp đầy tâm huyết và hiệu quả giữa chính quyền địa phương và Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Ban tổ chức đã tạo ra một không gian giao lưu, học hỏi để các nhạc sĩ cùng nhau thăng hoa trong cảm hứng sáng tạo. Với số lượng lớn ca khúc được sáng tác, trong đó chắc chắn có nhiều bài hát hay. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là việc giới thiệu và quảng bá tác phẩm đến với đông đảo công chúng yêu nhạc.

Nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa chia sẻ: “Ca khúc được nhạc sĩ sáng tác là yếu tố đầu tiên, nó cần có ca sĩ giọng hay; phần phối tốt, phù hợp; phòng thu hiện đại, bảo đảm chất lượng và cuối cùng là người thưởng thức. Với Đà Nẵng, có thể nói khâu sáng tạo tác phẩm và người thưởng thức khá ổn, nhưng các khâu đầu tư cho ca sĩ, phần phối, phòng thu và phổ biến, quảng bá tác phẩm vẫn còn hạn chế”.
Thực tế, để có ca khúc hay lan tỏa rộng rãi đến công chúng, bên cạnh người nhạc sĩ phải có năng khiếu, đam mê, kiến thức âm nhạc và tình yêu gắn bó với Đà Nẵng thì cần có sự hỗ trợ tác giả giới thiệu và quảng bá tác phẩm. Có như thế, những tác phẩm hay về Đà Nẵng mới được lan tỏa rộng rãi đến công chúng.
Bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, cuộc vận động sáng tác ca khúc về thành phố Đà Nẵng năm 2025 là một hành trình đầy ý nghĩa, không chỉ kết nối những trái tim yêu âm nhạc, yêu thành phố, mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương trong mỗi người dân.
“Chúng tôi tin rằng, khép lại cuộc vận động là lúc những tác phẩm đoạt giải và cả những tác phẩm gửi đến tham gia, bắt đầu hành trình lan tỏa hình ảnh về con người và thành phố Đà Nẵng trong nhiều chương trình, sự kiện khác trên cả nước. Những giai điệu ấy không chỉ ngân vang trong lòng người Đà Nẵng, mà còn trong trái tim bạn bè gần xa”, bà An bày tỏ.l