Nông thôn mới

Khơi sức dân xây dựng nông thôn mới

TRẦN TRÚC 27/06/2026 08:10

Khơi dậy và phát huy nội lực trong nhân dân đang trở thành giải pháp trọng tâm để các địa phương thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Từ sự đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân, nhiều tuyến đường được mở rộng, nâng cấp, góp phần đổi thay diện mạo nông thôn theo hướng khang trang, hiện đại.

Đóng góp của người dân góp phần giúp tuyến đường liên tổ tại thôn Phú Lộc, xã Xuân Phú, thông thoáng, sạch đẹp. Ảnh: TRẦN TRÚC

Ba sẵn sàng

Công tác dân vận đang được xem là “chìa khóa” tháo gỡ khó khăn, nhất là trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới. Điểm sáng nổi bật tại cơ sở phải kể đến mô hình “Ba sẵn sàng” do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Phú chủ trì thực hiện. Mô hình này được khơi nguồn năm 2022, tiền thân từ chủ trương của Đảng ủy xã Quế Xuân 2 (cũ).

Mục tiêu cốt lõi của mô hình là vận động nhân dân hiến đất, cây cối và vật kiến trúc để nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn từ 3m lên 6m. Nội dung “Ba sẵn sàng” bao gồm: sẵn sàng hiến đất; sẵn sàng tháo dỡ vật kiến trúc; sẵn sàng đóng góp công sức và tiền của. Sau khi sáp nhập thành xã Xuân Phú mới, mô hình này không những được kế thừa mà còn phát triển mạnh mẽ hơn nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Bà Dương Thị Kim Huệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Phú chia sẻ, phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, “mưa dầm thấm lâu” được áp dụng linh hoạt. Trong đó, đảng viên luôn là những người gương mẫu thực hiện trước để quần chúng làm theo.

Những cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân đã giúp tháo gỡ kịp thời vướng mắc từ thực tiễn.

Đến nay, nhân dân đã tự nguyện hiến 17.782m2 đất, tháo dỡ 5.150m tường rào và cổng ngõ kiên cố; bên cạnh đó, đóng góp 1.505 ngày công và gần 1,5 tỷ đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản và tiền mặt mà nhân dân đóng góp, quy đổi thành tiền ước tính hơn 13 tỷ đồng. Nhờ nguồn lực này, địa phương đã mở rộng được hơn 13km đường và 15 tuyến đường liên thôn, tổ.

Bà Trần Thị Sự (trú tổ 7, thôn Phú Lộc) dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng khi nghe chủ trương mở rộng đường liên thôn, bà đã không ngần ngại hiến gần 200m2 đất ở, phá dỡ tường rào, cổng ngõ kiên cố để tuyến đường dài 1.000m được mở rộng đúng tiêu chuẩn 6m.

“Trước đây đường bê tông chỉ rộng 3m, giao thông không thuận lợi. Nghĩ cho con cháu sau này đi học, đi làm thuận tiện, góp phần xây dựng quê hương là việc nên làm, mình hy sinh một chút của riêng mà ích lợi cho cả xóm làng thì cũng xứng đáng, nên gia đình tôi không nghĩ ngợi, so đo lợi ích cá nhân”, bà Sự bộc bạch.

Bà Dương Thị Kim Huệ cho biết, đa số tuyến đường đều ảnh hưởng đến tường rào, cổng ngõ của dân, có những công trình trị giá 50-60 triệu đồng. Tuy nhiên, khi lòng dân đã thuận, họ sẵn sàng hiến đất mà không đòi hỏi bồi thường. Niềm vui được đi trên những con đường rộng thoáng chính là phần thưởng lớn nhất của người dân.

Những con đường “ý Đảng, lòng dân” giúp phương tiện đi lại thuận tiện và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Ảnh: TRẦN TRÚC

Những tuyến đường tự quản

Sức lan tỏa của dân vận khéo tiếp tục được khẳng định qua những mô hình tự quản bền vững ở các địa phương. Tại thôn Tam Hòa (xã Hà Nha), việc mở rộng đường từ 3m lên 6m, triển khai cuối năm 2023 đã nhận được sự đồng thuận của gần 40 hộ dân.

Ông Nguyễn Văn Long, Bí thư Chi bộ thôn Tam Hòa cho biết, tổng diện tích đất hiến trên tuyến đường dài 350m này lên đến hơn 1.000m2, cùng hàng trăm mét tường rào.

“Trong quá trình vận động, lúc đầu cũng có vài hộ đắn đo. Nhưng khi chúng tôi kiên trì giải thích, huy động Mặt trận và các đoàn thể vào cuộc, phân tích cái lợi lâu dài là đường rộng thì xe tải chở vật tư, chở lúa vào tận nơi được, bà con đều thống nhất cao”, ông Long nói.

Điểm đáng chú ý là sau khi đường hoàn thành, thôn giao ngay cho Chi hội Nông dân quản lý đoạn đường tự quản theo tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”. Theo đó, định kỳ ngày Chủ nhật, hội viên nông dân chung tay dọn dẹp, cắt tỉa cây cối, giữ cho tuyến giao thông luôn sạch sẽ, thông thoáng.

Tương tự, tại thôn Bình Yên (xã Quế Phước), ông Đoàn Lâm, Bí thư Chi bộ thôn cho biết, phong trào xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi ý thức các hộ dân nơi đây. Đến nay, trên địa bàn thôn có 130 hộ dân hiến hơn 6.000m2 đất phục vụ nâng cấp các tuyến giao thông. Sự đầu tư của Nhà nước kết hợp với sức dân giúp đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân ổn định hơn. Người dân tự giác bảo vệ môi trường, thu gom rác thải bảo đảm môi trường hàng tuần.

Điểm đặc biệt ở thôn Bình Yên là việc chia sẻ trách nhiệm quản lý cho từng chi hội. Cụ thể, Chi hội Cựu chiến binh đảm nhận tuyến cờ Tổ quốc; Chi hội Phụ nữ quản lý đoạn đường xanh - sạch - đẹp; Chi hội Nông dân quản lý hệ thống kênh mương nội đồng phục vụ tưới tiêu; Chi hội Người cao tuổi trông coi dinh Ông và Đoàn Thanh niên chịu trách nhiệm khu vui chơi thể thao cho học sinh. Sự phân công rạch ròi này giúp các mô hình không bị “đánh trống bỏ dùi” mà duy trì được hiệu quả lâu dài.

Những con đường khang trang, những mô hình tự quản hôm nay chính là minh chứng sống động cho hiệu quả của công tác dân vận khéo, tạo tiền đề vững chắc để thành phố hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Khơi sức dân xây dựng nông thôn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO